Một lão già tàn phế, một con nhóc vắt mũi chưa sạch gầy gò như cơn gió thổi qua cũng có thể ngã. Chỉ cần họng súng của gã chĩa tới, hai ông cháu này tuyệt đối sẽ sợ vãi cả ra quần, ngoan ngoãn làm bia đỡ đạn cho gã. Dù ông lão có dám la hét, thì cũng có thể trực tiếp tạo ra hỗn loạn, yểm trợ cho gã rút lui.
Hai người này… quả thực là khiên thịt hoàn hảo mà ông trời ban tặng.
Bàn tính của gã đàn ông đánh rất kêu. Nhưng gã hoàn toàn không biết rằng, con nhóc nhà quê ở đối diện lối đi bị gã xem như “khiên thịt hoàn hảo” kia, lúc này đang dùng một góc nhìn giải phẫu học, để đánh giá các điểm phát lực chí mạng ở cổ, cổ tay và cánh tay cầm súng của gã.
Trong mắt Cố An Ninh, gã đàn ông tự cho là kiểm soát toàn cục này đã là một con cừu non chờ làm thịt, chỉ cần gã dám có động tĩnh, trong vòng ba giây toàn bộ khớp xương trên người gã sẽ bị tháo rời.
Độ chênh lệch thông tin giữa kẻ đi săn và con mồi, trong toa xe vỏ xanh ồn ào chật chội, tạo thành một sự sai lệch đầy nguy hiểm.
…
Tàu hỏa cứ thế chạy băng băng trên cánh đồng hoang.
Gió tuyết bên ngoài cửa sổ liên tục đập vào kính, đóng thành một lớp hoa tuyết dày cộm ở mép cửa. Nhiệt độ trong toa xe đã nhích lên một chút, nhưng mùi vị thì càng lúc càng bức bối.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhiều hành khách đứng đã dựa vào mép ghế gà gật.
Cố An Ninh luôn giữ nhịp thở đều đặn, trông như một hòn đá vô tri vô giác. Nhưng tay phải trong túi áo khoác của cô đã âm thầm nắm hờ thành quyền, màng gân ở trạng thái ranh giới có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
“Khục khặc!” Đoàn tàu đang chạy bỗng nhiên thân xe xảy ra một cú lắc lư sang ngang cực mạnh.
Trong toa xe lập tức vang lên một tràng tiếng kêu la thảng thốt, mấy bọc hành lý trên giá đỡ trượt xuống lập tức rơi vào giữa đám đông.
Một người phụ nữ trung niên có thân hình đẫy đà đang đứng trên lối đi vốn đã không đứng vững, bị quán tính khổng lồ này quăng đi, đập mạnh vào vai gã đàn ông mặc đồ công nhân kia.
“Ối chao!” Người phụ nữ béo giật mình hét lên.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân để giữ thăng bằng cho cơ thể, theo bản năng buông một tay ra, chống lên lưng ghế bằng gỗ phía trước.
Chính trong khoảnh khắc tia lửa xẹt qua. Chiếc túi vải bạt cũ màu xám gã luôn khư khư ôm vào lòng, bị cơ thể của người phụ nữ béo ép chặt đến biến dạng. Một đường chỉ may cũ vốn đã hơi bung mép ở bên hông chiếc túi, vì sức ép nặng nề của vật cứng bên trong, mà không chịu nổi gánh nặng đứt phựt ra tạo thành vết rách dài hơn hai tấc.
Cố An Ninh tựa vào lưng ghế, ánh mắt nửa khép nửa mở chuẩn xác men theo vết rách đó quét vào trong. Dưới ánh sáng mờ ảo, một đoạn ống kim loại màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo u ám, bất ngờ phơi bày trong không khí…Đó là một khẩu súng.
Trận xóc nảy này, rất nhanh đã truyền đến toa giường nằm mềm cao cấp cách đó mấy toa.
Trong toa giường nằm mềm cao cấp không chật chội như thế, môi trường rất sạch sẽ, trên chiếc bàn trà nhỏ còn bày hai chiếc ca trà bằng sứ trắng có nắp dành riêng cho bộ đội. Thân xe rung một cái, ca trà cũng bị va đập hai cái làm cho nước trà bên trong suýt nữa thì sánh ra ngoài.
Sở lão ngồi ở giường dưới cạnh cửa sổ, vươn tay giữ lấy ca trà.