Sau một hồi chen lấn đến toát cả mồ hôi, hai ông cháu cuối cùng cũng lọt được vào toa ghế cứng.
Bên trong toa tàu vừa tối vừa chật, người chen kín đến mức gần như không còn chỗ đặt chân.
Cố An Ninh đang chuẩn bị vượt qua đám đông, tìm một góc an toàn cạnh cửa sổ cho người ông nội cẳng chân đi lại bất tiện.
Đột nhiên. Cơ bắp sau gáy Cố An Ninh theo bản năng căng cứng lại.
Đó là nhận thức về mối nguy hiểm cứ thế bị mài giũa ra qua vô số lần phục kích sinh tử trong biển máu núi xác ở mạt thế.
Vào khoảnh khắc bị khóa chặt, lông tơ sau lưng Cố An Ninh dựng đứng lên hết.
Nhưng cô không quay đầu lại để tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt. Trong môi trường chật chội hỗn loạn, bất kỳ sự quay đầu hoảng hốt hay nhìn ngó tứ phía nào, cũng sẽ phơi bày con át chủ bài của mình cho kẻ đi săn trong bóng tối.
Cố An Ninh thuận thế khom lưng, mượn động tác nhét chiếc túi vải bạt rách nát vào khoảng trống dưới gầm ghế, khéo léo co rút cơ thể vào điểm mù thị giác của đám đông, cắt đứt sự khóa mục tiêu của ánh mắt đó một cách vô cùng xảo diệu.
“Ông nội, ngồi vào trong cùng đi.”
Cô mặt không biến sắc đứng thẳng người dậy, ấn Cố Vệ Quốc ngồi vào vị trí sát cửa sổ của băng ghế ba người bên trái, còn mình thì chễm chệ ngồi ở sát lối đi bên ngoài cùng.
Vị trí này được chọn vô cùng tinh tế.
Cô đã hoàn toàn chắn ông nội ở bên trong, ngăn cách ông với dòng người chen chúc trên lối đi. Cho dù bên ngoài xảy ra bất cứ tình huống đột xuất nào, cô cũng có thể che chắn trước mặt ông nội ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.
“Tuuu…”
Đoàn tàu hỏa vỏ xanh cũ kỹ phát ra một tiếng còi dài. Kèm theo tiếng “khục khặc” của bánh xe ma sát với đường ray, đoàn tàu từ từ lăn bánh rời khỏi sân ga.
Cửa toa xe bị nhân viên đường sắt dùng sức kéo lại, sau đó cài chốt sắt.
Không khí trong toa xe đủ thứ mùi tạm nham trộn lẫn đến mức khiến dạ dày người ta quặn lên.
Cái môi trường kín bưng chật chội không có đường lùi này, trực tiếp kích hoạt dây thần kinh của Cố An Ninh. Ở mạt thế, môi trường như thế này thường mang ý nghĩa là tuyệt cảnh bị đám người nhiễm bệnh chặn chết trong hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Cố An Ninh đút hai tay vào ống tay áo của chiếc áo bông rách, kéo sụp vành mũ bông cũ xuống.
Nhìn bề ngoài, cô giống hệt như một con nhóc nhà quê đi đường mệt mỏi vào thành phố, đang tựa vào lưng ghế tựa bằng gỗ cứng ngắc mà ngủ gật.
Nhưng thực tế, dưới bóng râm của vành mũ, hai mắt cô khẽ mở ra một khe hở. Tầm nhìn giống như radar xuyên qua khe hở giữa đám đông, chuẩn xác nương theo hướng bị khóa mục tiêu vừa nãy.
Hai giây sau. Ánh nhìn cô khóa chặt một gã đàn ông ngồi ở băng đối diện lối đi xéo.
Gã đàn ông trạc độ ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ công nhân bằng vải thô màu xanh giặt đến phai màu, dưới chân là một đôi giày giải phóng dính đầy nước bùn màu vàng. Tóc gã cắt rất ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, bề ngoài ăn mặc không khác gì một gã trai quê lên thành phố làm thuê bình thường.
Nhưng sơ hở trên người gã lại quá nhiều, nhiều đến mức trong mắt Cố An Ninh, chẳng khác nào đang rọi đèn pha giữa đêm tối.
Trước hết là tư thế ngồi.
Trong toa tàu chật chội và ồn ào như thế này, những hành khách xung quanh hoặc đang than thở vì chen chúc, hoặc đã ngả người vào lưng ghế, tranh thủ chợp mắt. Thế nhưng người đàn ông kia lại không hề dựa lưng vào ghế.