Đến nội dung chính

Chương 22

admin 746 Chữ Cài Đặt

Đồ vật bên trong được xếp đặt vô cùng ngăn nắp. Trên cùng là một cuốn sổ tiết kiệm bìa xanh của hợp tác xã tín dụng, lật trang bên trong, phía sau những con số viết tay là con dấu đỏ là trọn vẹn 600 đồng. Ở thập niên 70 khi mà công nhân bình thường một tháng chỉ kiếm được mười mấy đồng, đây đã là một số tiền khổng lồ đủ để khiến người ta vì nó mà liều lĩnh làm liều.

Bên dưới sổ tiết kiệm, là mấy xấp phiếu lương thực toàn quốc được cột chặt bằng chun cao su, cùng với phiếu vải và vài tờ phiếu công nghiệp cực kỳ quý hiếm.

Và ở tầng dưới cùng của những tờ tiền và tem phiếu này, bị đè lên bởi một tờ giấy gấp vuông vức.

Cố An Ninh rút tờ giấy ra mở lên, mép giấy hơi bị mòn, tiêu đề in chữ Xưởng quân công tỉnh, phía dưới cùng đóng một con dấu đỏ tươi. Đây là một giấy chứng nhận chiêu công tiếp ca chính thức, cũng là thứ mà cha mẹ nguyên chủ đánh đổi bằng cả sinh mạng.
Cố An Ninh xếp lại đồ đạc vào hộp sắt sau đó đóng nắp lại.

Cô xách chiếc hộp sắt bằng một tay, đẩy cửa phòng phía tây, đi xuyên qua nhà chính hướng về phòng phía đông đối diện.

Cửa phòng phía đông không khóa. Cố An Ninh đẩy cửa bước vào, lửa than trong lỗ kháng vẫn còn chút hơi ấm le lói, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc.

Cố Vệ Quốc vẫn chưa ngủ, ông đang ngồi xếp bằng ở đầu giường, trên người khoác chiếc áo vải cũ kỹ, bàn tay thô ráp đang từng chút từng chút xoa bóp cái chân phải từng bị đạn bắn xuyên thấu kia. Bệnh thấp khớp cũ nhen nhúm từ sớm cộng thêm việc đứng trong tuyết lâu như vậy tối nay, lúc này đã đau đến mức hoàn toàn không thể ngủ được.

Nghe thấy tiếng động, Cố Vệ Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn tia máu nhìn đứa cháu gái bước vào, trong ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
“An Ninh vết thương trên đầu còn đau không? Mau lên giường sưởi ấm đi” Cố Vệ Quốc vừa nói, vừa định nhích người sang nhường chỗ.

Cố An Ninh bước đến, đặt chiếc hộp sắt lên mép giường sưởi.

“Ông nội, chúng ta phải rời khỏi đây.”

Giọng Cố An Ninh không lớn, nhưng trong căn phòng phía đông yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng. Không có bất kỳ không gian thương lượng nào, mà là đang trần thuật lại một quyết định chắc chắn.

Bàn tay xoa bóp chân của Cố Vệ Quốc dừng lại, ông ngước mắt nhìn đứa cháu gái trước mặt.

“Giấy đoạn tuyệt quan hệ chỉ phòng được nhất thời, chứ không phòng được một đời. Hôm nay đại đội trưởng có thể giúp chúng ta trấn áp gia đình chú hai, nhưng sau này thì sao?”

Cố An Ninh tực tiếp phân tích lợi: “Chú hai bọn họ biết nhà chúng ta có tiền và suất này… Chỉ cần chúng ta còn ở thôn Cố Gia Loan, đồng nghĩa với việc ngày nào cũng bị trộm nhòm ngó. Một khi đại đội trưởng không có trong thôn, hoặc là bọn họ giở trò lén lút sau lưng, hai ông cháu chúng ta một già một yếu, hoàn toàn không phòng bị nổi.”
Cố Vệ Quốc trầm ngâm. Làm lính cả đời, ông tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hôm nay đứa con trai dám nửa đêm tới cửa cướp tiền, sau này chưa biết chừng còn làm ra chuyện táng tận lương tâm gì nữa.

“Cháu nói đúng, chỗ này không thể ở lại nữa rồi.” Cố Vệ Quốc thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào chiếc hộp sắt kia: “Trong tay cháu có giấy chứng nhận tiếp ca, đến tỉnh thì trực tiếp đến Xưởng quân công báo danh đi. Có lớp thân phận ấy sẽ không ai dám ức hiếp cháu nữa.”

Ông cụ khựng lại, giọng điệu chùng xuống: “Ông già rồi, cái chân này cũng coi như phế. Cháu tự mình lên tỉnh đi. Ông ở lại thôn, cùng lắm thì căn nhà cũ này ông không cần nữa, ông ra ở chuồng bò đầu thôn, bọn họ không moi được chút lợi ích nào trên người ông, tự nhiên sẽ không nhòm ngó nữa.”