Cố An Ninh nhìn ông ấy trực tiếp ngắt lời:
“Cha mẹ cháu không còn nữa, ông là người thân duy nhất của cháu. Muốn đi thì cùng đi.”
Cố An Ninh giọng điệu cứng rắn nói:
“Giấy chứng nhận tiếp ca là thẻ thông hành lên tỉnh thành, tới thành phố rồi an gia lập nghiệp, chúng ta có thể sống những tháng ngày thật tốt, cháu còn phải thay cha cháu phụng dưỡng ông đến già nữa.”
Cố Vệ Quốc nhìn đôi mắt của cháu gái. Trong đó không có sự hèn nhát như thường ngày, chỉ có một loại kiên định cứng rắn.
Hồi lâu sau hốc mắt ông cụ đỏ hoe, gật đầu thật mạnh.
“Được, ông nội theo cháu lên thành phố. Mặc dù ông què rồi nhưng nấu cho cháu bữa cơm nóng thì vẫn được.”
“Vâng, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày.” Cố An Ninh bình tĩnh vạch ra vấn đề thực tế: “Vết thương trên đầu cháu vẫn chưa khỏi hẳn, hơn nữa bệnh chân của ông cũng đang tái phát. Bên ngoài âm mười mấy độ, với thân thể hiện tại của chúng ta căn bản không thể đi bộ đến ga tàu hỏa huyện.”
“Còn có giấy giới thiệu nữa. Không có giấy giới thiệu đóng dấu của đại đội, chúng ta ngay cả tư cách mua vé tàu cũng không có.”
Cố An Ninh sắp xếp lộ trình hành động tiếp theo vô cùng bài bản: “Chúng ta nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày này lấy cớ để tang cho cha mẹ không ra khỏi cửa. Ba ngày sau, cháu đến chỗ đại đội tìm đại đội trưởng mở giấy giới thiệu, cứ nói là lên tỉnh báo danh, nhân tiện đưa ông lên bệnh viện lớn trên thành phố khám chân. Có thái độ của ông ấy đêm nay, giấy giới thiệu này nhất định có thể xin được.”
Cố Vệ Quốc nghe cháu gái sắp xếp một hồi, nơi đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng kéo theo đó là một trận an ủi. Cháu gái ông sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử… cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Ba ngày tiếp theo. Cổng lớn ngôi nhà cũ họ Cố luôn khóa chặt, cự tuyệt mọi người trong thôn đến thăm hỏi.
Trong ba ngày này, Cố An Ninh phô bày năng lực phục hồi kinh khủng.
Cô âm thầm sử dụng những vật tư trong không gian dị năng kia, bổ sung một lượng lớn thanh năng lượng và vitamin cho bản thân. Cô thậm chí còn cẩn thận, nghiền nát vài viên thuốc tiêu viêm giảm đau mạnh thuộc loại cơ bản nhất ở mạt thế thành bột, trộn lẫn vào trong cháo ngũ cốc thô nấu cho ông nội ăn.
Thời gian ba ngày, vết thương sau gáy Cố An Ninh đã hoàn toàn khép miệng. Cái chân đau đến không xuống nổi giường của Cố Vệ Quốc, dưới tác dụng của thuốc tiêu viêm cũng tiêu sưng một cách thần kỳ.
Chiều ngày thứ ba Cố An Ninh gõ cửa sở chỉ huy đại đội.
Mọi việc đúng như cô dự đoán. Vương Bảo Quốc vừa nghe nói cô muốn vào thành phố tiếp ca, lại còn phải đưa ông nội đi khám bệnh chân, không nói hai lời mà trực tiếp lôi giấy viết thư từ trong ngăn kéo ra, xoạt xoạt xoạt viết hai tờ giấy giới thiệu thăm thân và báo danh, đồng thời đóng mạnh con dấu mộc đỏ của đại đội Cố Gia Loan xuống.
Rạng sáng ngày thứ tư.
Gió tuyết đã nhẹ hơn mấy ngày trước đôi chút, nhưng cái lạnh lại khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Nhiệt độ đã xuống mức thấp nhất, chỉ cần thở ra, hơi nước lập tức hóa thành một làn sương trắng trước mặt.
Cố An Ninh khép cửa phòng, đứng lặng trong bóng tối rồi khẽ động ý niệm.
Cuốn sổ tiết kiệm, những tờ phiếu chứng nhận thông dụng có thể dùng trên toàn quốc, cùng tờ giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ đều được cô thu thẳng vào không gian dị năng.