Vương Bảo Quốc chỉ thẳng vào mặt Lý Tuyết Mai rồi nói với Triệu Vĩ: “Cậu nhìn người của điểm thanh niên trí thức các cậu xem, nửa đêm chạy tới gõ cửa, mang trứng gà rồi ám chỉ cho tôi chút lợi ích để chỉ điểm tôi, bảo tôi hùa theo cô ta tung tin đồn nhảm, lấy suất vào Xưởng quân công trong tay Cố An Ninh đóng dấu làm thủ tục cho cô ta đấy.”
Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức như ong vỡ tổ.
Đám dân làng và thanh niên trí thức chạy đến hóng chuyện, ánh mắt nhìn Lý Tuyết Mai bỗng chốc thay đổi.
Bình thường Lý Tuyết Mai ở điểm thanh niên trí thức lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây xuất chúng hơn người, luôn ra vẻ khinh khỉnh chê bai người này bẩn người kia hôi. Lúc này bị đại đội trưởng lột sạch lớp mặt nạ trước mặt mọi người, quả thực là ném thể diện xuống đất mà giẫm đạp.
“Bình thường giả vờ thanh cao cho lắm cơ đấy, hóa ra sau lưng lại làm ba cái trò không ra gì này.” Một nữ thanh niên trí thức bình thường vốn chướng mắt Lý Tuyết Mai không hề khách khí mỉa mai.
“Muốn về thành phố đến phát điên rồi sao? Ngay cả công việc của thân nhân liệt sĩ mà cũng dám toan tính, còn chạy đi hối lộ đại đội trưởng, thật là làm mất hết thể diện thanh niên trí thức chúng ta mà.”
Những lời chỉ trích và ánh mắt khinh miệt xung quanh, khiến khuôn mặt Lý Tuyết Mai đỏ bừng như gan heo.
Chân cô ta nhũn ra ngã phịch xuống mặt tuyết. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ, Vương Bảo Quốc lại dám vạch trần chuyện này trước mặt bao nhiêu người!
“Đại đội trưởng… Tôi không có… Là tự Cố An Ninh nói…” Lý Tuyết Mai vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối.
“Cô ngậm miệng lại cho tôi.” Vương Bảo Quốc hoàn toàn không thèm nghe cô ta nói nhăng nói cuội mà lớn tiếng quát.
Con nhóc Cố An Ninh vừa mới chết cha mất mẹ, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào kia, là người có thể nói ra được loại lời này sao?
“Lý Tuyết Mai, tư tưởng giác ngộ của cô đã thối đến gốc rễ rồi, bắt buộc phải tiến hành cải tạo lao động sâu sắc!”
Vương Bảo Quốc tuyên bố kết quả xử lý trước mặt toàn thể mọi người:
“Bắt đầu từ ngày mai, cái chuồng lợn tập thể nuôi mười con lợn ở phía đông thôn, một mình cô dọn đi, mỗi ngày gánh phân ủ phân, làm cho đủ một tháng. Nếu cô dám lười biếng, tôi sẽ trực tiếp gửi báo cáo lên Văn phòng thanh niên trí thức của công xã, ghi chuyện xấu xa ngày hôm nay của cô vào hồ sơ!”
Gánh phân… Nghe thấy hình phạt này, trước mắt Lý Tuyết Mai tối sầm lại.
Chuồng lợn là nơi bẩn nhất thối nhất cả thôn, hơn thế nữa… một người ngay cả dính chút bùn cũng chê bẩn như cô ta, đi gánh phân một tháng trời, chuyện này còn khó chịu hơn cả giết cô ta.
Điều đáng sợ hơn là sau khi chuyện này vỡ lở, danh tiếng của cô ta ở điểm thanh niên trí thức và trong thôn đã hoàn toàn hỏng bét.
“Đại đội trưởng… Tôi sai rồi… Tôi thật sự sai rồi, chú tha cho tôi đi…” Lý Tuyết Mai bò rạp trên mặt tuyết, bất chấp cả hình tượng mà cầu xin.
Nhưng Vương Bảo Quốc ngay cả một cái liếc mắt cũng lười nhìn cô ta, trực tiếp quay người vào sân “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Người của điểm thanh niên trí thức cảm thấy mất mặt cho nên không ai thèm đi đỡ cô ta. Vài nữ thanh niên trí thức thậm chí còn cố ý đi đường vòng tránh cô ta, bịt mũi đi thẳng về điểm tri thức.
…
Ở bên này Cố An Ninh đang lôi chiếc hộp bằng sắt rỉ sét ra, trên bề mặt hộp bám một lớp bụi dày cộm. Cô không thắp chiếc đèn dầu hỏa cũ, mà mượn ánh sáng phản chiếu yếu ớt từ đống tuyết ngoài cửa sổ, mở nắp chiếc hộp sắt hơi biến dạng lên.