Đến nội dung chính

Chương 48

admin 753 Chữ Cài Đặt

“Hai người đó đi xa rồi, hay chúng ta vào công viên dạo chút?” Hạ Khải Minh đề nghị.

“Được ạ. Nhưng mà anh nói chuyện chúng ta đang qua lại với bọn nhỏ chưa?” Diệp Thanh Chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

“Nói rồi. Dương Dương rất vui vì sẽ có mẹ mới, Cảnh Diễn cũng không phản đối. Thanh Chỉ, hai hôm nữa anh phải về đơn vị rồi. Ngày mai anh muốn gặp hai đứa nhỏ của em, bọn chúng thích gì?” Hạ Khải Minh có chút hồi hộp khi nghĩ đến chuyện gặp con của cô.

“Cứ chỗ cũ em với anh gặp nhau hôm trước nhé. Em sẽ dẫn hai đứa nó lên núi, sau đó anh dẫn bọn nó đi bắt gà rừng, đào tổ chim cũng được. Trước đây có ba mà cũng như là không có, em lo bọn nó gặp chuyện nên cũng chẳng cho chúng trải nghiệm mấy thứ này.” Diệp Thanh Chỉ nghĩ ngợi rồi nói.

Con trai thì cứ phải để chúng bắt gà, đuổi chó, leo cây mò trứng chim, chơi một hồi là thân thiết ngay ấy mà.
Chỉ có điều, hai đứa nhỏ của Hạ Khải Minh… Đứa nhỏ thì dễ rồi, nó khao khát tình thương của mẹ, chỉ cần đối tốt với nó là được. Nhưng đứa lớn thì có vẻ khó chiều hơn.

Dù vậy, qua lời Hạ Khải Minh, ít nhất chúng cũng không bài xích mẹ kế.

Dù sao cứ thử ở chung trước đã. Nếu hợp thì tốt, còn nếu không hợp, cô cũng chẳng rảnh mà đi nịnh nọt người ta đâu.

“Được, vậy ngày kia em gặp hai đứa nhỏ nhà anh nhé, vẫn còn ở Ngưu Đầu Lĩnh à?” Hạ Khải Minh hỏi.

Diệp Thanh Chỉ lắc đầu: “Sáng hôm đó, để em đi ra sau núi nhà anh hái rau dại.”

Ngọn núi ở phía sau thôn Đại Dương bằng phẳng hơn Ngưu Đầu Lĩnh một chút. Ngưu Đầu Lĩnh quá dốc, đường xuống lại hẹp, dù có Hạ Khải Minh ôm, cô vẫn lo sợ bị ngã.

“Được, ngày kia anh định đến nhà cô cả. Nhà họ ở chân núi, một hộ độc lập, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Ăn xong em đưa bọn nhỏ đi đường cửa sau lên núi, vòng qua một đoạn là có thể xuống núi từ thôn Tiền Khê mà không ai phát hiện.” Hạ Khải Minh nói. Từ khi trở về đơn vị, anh vẫn mong có thể cùng gia đình ăn một bữa cơm sum vầy.
Sau khi bàn xong chuyện gặp mặt, Hạ Khải Minh kể thêm về tình hình gia đình mình.

Trước khi kết hôn, mỗi tháng anh gửi về nhà 30 đồng. Sau khi lấy Từ Bảo Lệ làm vợ, vợ trước của anh cho rằng số tiền đó phải do cô ta quản, vì thế làm ầm lên một trận. Cuối cùng, cô ta cùng Dương Phúc Trân mỗi người lấy một nửa, mười lăm đồng.

Từ Bảo Lệ luôn cảm thấy nhà họ Hạ chiếm lợi từ mình, nên khi mang thai, cô ta viện cớ đứa nhỏ trong bụng mà khóc lóc làm loạn lên, thậm chí còn dọa tự tử, ép nhà họ Hạ phải để nhà bọn họ ra ở riêng.

“Vậy là… Anh đã phân nhà với cha mẹ rồi sao?” Diệp Thanh Chỉ ngạc nhiên hỏi.

Những ngày qua, hai người bọn họ chỉ nói chuyện lặt vặt trong cuộc sống để hiểu rõ hơn về tính cách đối phương. Còn chuyện Hạ Khải Minh đã ra riêng thì Diệp Thanh Chỉ còn chưa biết.
Dù vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cô lại không khỏi mừng thầm.

Chẳng có mấy cô con dâu muốn sống chung với nhà chồng cả, huống hồ Diệp Thanh Chỉ còn đến từ tương lai. Cô lại càng không muốn có quá nhiều ràng buộc với gia đình chồng.

Người trước trồng cây, người sau hái quả. Trong mắt nhà họ Hạ, Từ Bảo Lệ là kẻ tính toán chi li, nhưng trong mắt Diệp Thanh Chỉ, cô ta chính là người tốt nhất trên đời.

“Ừ, đến khi anh biết thì họ đã ký giấy phân nhà rồi.” Hạ Khải Minh gật đầu.

Trước Hạ Khải Minh còn có một người anh trai nữa, anh đứng hàng thứ hai, đằng sau còn hai em gái và một em trai. Em ba và em tư đều đã lấy chồng, còn thằng năm thì năm ngoái cũng vừa cưới vợ, giờ đã có một đứa con hơn một tuổi.