“Anh cả có ba đứa nhỏ, con trai của em trai anh thì vẫn còn bé. Anh đã ra riêng rồi, cũng không thể để cha mẹ nuôi thêm hai đứa con của mình nữa. May mà anh vừa thăng chức, có thể mang gia đình theo quân, vậy nên sau khi thành thân, anh hy vọng em và bọn nhỏ có thể sớm đến đơn vị cùng anh.” Hạ Khải Minh nghiêm túc nói.
Với người thời đại này mà nói, rời quê hương đến một thành phố xa lạ là chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng với Diệp Thanh Chỉ, đây lại là chuyện tốt không gì sánh bằng.
Thứ nhất, cô không hề sợ xa quê.
Thứ hai, cô không muốn tiếp tục diễn cái vai này nữa.
Quan trọng nhất là cô thật sự, thật sự không muốn làm nông chút nào hết!
Nguyên thân là một cô gái trầm lặng, cần cù, chịu thương chịu khó. Còn bản thân Diệp Thanh Chỉ lại hơi lười nhác, thích tám chuyện, thỉnh thoảng nghiên cứu mấy món ngon, làm vài món thủ công, trồng hoa, uống trà, đọc sách. Nói tóm lại, cô và nguyên thân là hai kiểu người có tính cách hoàn toàn khác nhau.
Nếu có thể rời khỏi quê hương, cô có thể dần lấy lại con người thật của mình, cũng có thể chậm rãi thể hiện chính mình.
Nhắc đến chuyện trồng trọt, hiện tại đã là tháng sáu rồi. Ngụy Kiến Thành “đã chết” được bốn mươi ngày, thêm hai tháng nữa là tròn một trăm ngày, tức giữa tháng Tám, vừa vặn kịp mùa thu hoạch.
Cảm giác như có một tia sét giữa trời quang bổ thẳng xuống đầu Diệp Thanh Chỉ vậy.
Ngụy Kiến Thành! Tên cặn bã chết tiệt này, ngay cả chết cũng không biết chọn thời điểm cho tử tế nữa.
“Sao vậy?” Hạ Khải Minh thấy Diệp Thanh Chỉ im lặng cúi đầu thì vội vàng hỏi: “Nếu tạm thời chưa muốn đi cũng không sao, có thể đợi sang năm hẵng tính.”
“Không phải, em đang nghĩ xem phải sắp xếp mọi chuyện trong nhà thế nào.” Sang năm ư? Tuyệt đối không được! Cái chuyện trồng trọt này ấy hả, cô thật sự không muốn dính dáng đến nữa, cho dù chỉ nhiều thêm một ngày.
“Chờ qua trăm ngày của hắn, cũng vừa đúng vào thu hoạch vụ thu, em phải giúp thôn thu hoạch gấp. Hơn nữa em cũng đã lao động được một năm, sẽ được chia lương thực. Trong nhà còn có nhà cửa ruộng vườn, em cũng phải suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.” Diệp Thanh Chỉ nói rõ tính toán của mình với Hạ Khải Minh.
Điều cô không nói là cô muốn bán nhà đi, chứ nếu có giữ lại thì cũng chỉ hời cho Ngụy Hữu Lương mà thôi.
Hai người sóng vai đi dạo, bất giác đã đi hai vòng quanh công viên. Hạ Khải Minh chợt nhớ đến chuyện Ngưu Lão Tam nói mua kem bảo vệ da cho Phương Tiểu Mai. Anh liếc nhìn Diệp Thanh Chỉ một chút, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng so với hai ngày trước, làn da của cô dường như trắng hơn đôi chút. Có lẽ đây chính là điều mà sách thường nói, thiên sinh lệ chất, dù có dãi dầu nắng gió, nhan sắc vẫn không hề suy giảm.
“Vẫn còn sớm, hay là chúng ta ghé cửa hàng bách hóa một chút nhé?” Hạ Khải Minh đề nghị.
Diệp Thanh Chỉ cũng định mua kem đánh răng. Trước đây nguyên thân dùng bột đánh răng, dùng đến giờ là sắp hết rồi. Cô cũng muốn mua thêm bàn chải cho hai đứa nhỏ nữa, trước đây chúng toàn dùng cành liễu để chà răng, mà cô cảm thấy như vậy thì không được sạch lắm.
Ngay ngày hôm sau khi xuyên qua đến đây, khi đi công xã, cô đã mua ngay một chiếc bàn chải đánh răng cho mình rồi. Chiếc cũ của nguyên thân đã rụng gần hết lông, cô thẳng tay ném đi luôn.
Vào đến cửa hàng bách hóa, Diệp Thanh Chỉ trực tiếp mua bàn chải và kem đánh răng. Còn những thứ khác thì cô không có têm phiếu, dù có tiền cũng chẳng mua được, vậy nên cũng không buồn ngó ngàng.
“Từ từ, mới mua có chút đồ vậy mà đã đi rồi à?” Hạ Khải Minh giữ chặt cô.
“Đúng thế, em không có tem phiếu, có tiền cũng chẳng mua được gì.”