Đến nội dung chính

Chương 47

admin 751 Chữ Cài Đặt

“Em biết phân biệt dược liệu à?” Hạ Khải Minh tò mò hỏi.

Diệp Thanh Chỉ lắc đầu: “Chỉ biết hai loại này thôi, hồi nhỏ nhìn người ta đào nên nhớ, không ngờ nó đáng giá như vậy. Biết sớm thì đã đi đào từ lâu rồi.”

“Như vậy là đã giỏi lắm rồi.” Hạ Khải Minh nhìn về phía công viên đằng xa: “Còn sớm, có muốn đi dạo một vòng không?”

Lần trước đến đây vội quá, lần này vừa hay có thể thong thả dạo quanh huyện thành rồi.

Vừa đến công viên không bao lâu, Diệp Thanh Chỉ bỗng giữ chặt tay anh, kéo anh trốn ra sau một tảng đá lớn.

“Gặp người quen à?” Hạ Khải Minh ngẩng đầu nhìn, thấy một cặp vợ chồng trung niên tay trong tay, thân mật còn hơn cả anh và Thanh Chỉ.

“Mẹ kế chồng trước của em.” Cô hạ giọng nói.

Nói là “mẹ kế chồng trước”? Vậy người đàn ông kia chẳng phải là ba chồng cũ của cô sao?
Hạ Khải Minh chợt cảm thấy dường như mình vừa phát hiện một chuyện khó lường.

*

“Anh Ba, lần này ít nhiều cũng nhờ có anh giúp đỡ, nếu không mẹ con em đâu thể quen được bác sĩ tốt như chủ nhiệm Lâm cơ chứ.” Phương Tiểu Mai dịu dàng nói.

“Chỉ cần Tú Quyên không sao là tốt rồi. Nhưng mà chắc là em đã hoảng sợ một phen rồi đúng không?” Ngưu Lão Tam nhìn Phương Tiểu Mai, trong mắt tràn đầy xót xa.

Lão ta cao một mét sáu lăm, nặng ít nhất một trăm tám mươi cân, đôi mắt tam giác, chiếc mũi to, khuôn mặt sần sùi gồ ghề, toát lên vẻ dữ tợn.

Diệp Thanh Chỉ khẽ nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một con cóc xấu xí đang làm mặt quỷ, suýt nữa thì mù mắt rồi.

Phương Tiểu Mai chẳng hề tỏ ra e ngại, dù đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn giữ vẻ yêu kiều, ánh mắt khi nhìn Ngưu Lão Tam cũng tràn đầy sùng bái.
Bà ta bóp giọng, nũng nịu nói: “Em sợ muốn chết luôn! Ba của Hải Ba mất sớm, em một thân một mình nuôi con, bao nhiêu vất vả cũng chẳng dám than. Trong bụng Tú Quyên là cháu đích tôn của em, nếu có chuyện gì, em sẽ đau lòng chết mất.”

Ngưu Lão Tam dịu dàng vỗ lưng bà ta, nhẹ nhàng an ủi: “Giờ không phải là vẫn bình an đấy thôi? Đi nào, anh đưa em đến trung tâm thương mại. Hôm trước em bảo da dẻ thế nào ấy nhỉ? Anh mua cho em hộp kem dưỡng.”

Phương Tiểu Mai nhíu mày, lắc đầu: “Thôi đi, em từng này tuổi rồi, còn bôi kem dưỡng làm gì?”

“Ai nói? Em chẳng già chút nào! Trong mắt anh, em mãi mãi mười tám.” Ngưu Lão Tam chân thành nhìn bà ta, ánh mắt chân thành.

Diệp Thanh Chỉ vội che miệng, không ổn rồi, cô sắp không nhịn nổi nữa! Đây là cái thể loại gì vậy, đúng là rồng đui đi với phượng què, trời sinh một cặp!
Cô vốn chỉ là tương kế tựu kế, muốn xem trò hay giữa Ngụy Hữu Lương và Phương Tiểu Mai thôi, nào ngờ hai người này lại xứng đôi vừa lứa đến thế.

“Em không sao chứ?” Hạ Khải Minh thấy sắc mặt cô có chút khó coi, mới lo lắng hỏi han.

Diệp Thanh Chỉ lắc đầu. Cô không sao, chỉ là bị cảnh tượng vừa rồi làm cho phát ghê thôi.

Chờ hai người kia đi xa, cô thấy vẻ mặt Hạ Khải Minh vẫn đầy dấu chấm hỏi, bèn cười khẽ, kể lại chuyện Phương Tiểu Mai định gán cô cho Ngưu Lão Tam, sau đó lại bị cô xúi giục thế nào.

“Cái lão Ngưu Lão Tam đó á? Ông ta đủ tuổi làm ông nội em rồi đấy!” Hạ Khải Minh tức giận nói.

“Cũng chưa đến mức ấy, nhưng mà…” Nghĩ đến diện mạo của Ngưu Lão Tam, vậy mà Phương Tiểu Mai vẫn có thể tỏ vẻ si mê, nhìn lão ta bằng ánh mắt thâm tình chân thành cỡ đó, Diệp Thanh Chỉ thực sự bái phục rồi.

Có bản lĩnh này, chẳng trách Ngụy Hữu Lương bị bà ta mê hoặc đến lú lẫn.

Mà xem tình hình này, có vẻ như Ngưu Lão Tam đã bị Phương Tiểu Mai câu mất rồi. Với đà này, chẳng mấy chốc bà ta sẽ rời bỏ Ngụy Hữu Lương thôi.