Đến nội dung chính

Chương 46

admin 738 Chữ Cài Đặt

Diệp Thanh Chỉ khẽ đáp, đến khi đi ngang khu có dân cư, hai người không trò chuyện nữa mà tách ra. Một người đi trước một người đi sau, ở giữa cũng phải cách khoảng bốn, năm chục mét ấy chứ.

Chuyến xe sớm sẽ đón khách lúc 5 giờ 10, mới 5 giờ mà xe đã đến rồi. Diệp Thanh Chỉ lên xe trước, Hạ Khải Minh cố tình lên xe chậm một chút, chọn ghế ở phía sau cô.

Bên kia, Hạ Vĩnh Diệu vội vã chạy đến bến xe, nhưng chỉ kịp nhìn chiếc xe lăn bánh. Anh ta tiếc nuối thở dài một hơi, rồi lặng lẽ quay về.

“Ơ? Cháu là con dâu nhà Ngụy Hữu Lương ở thôn Hậu Khê đúng không? Lần trước thím với cháu cùng ngồi xe bò về nhà đấy, cháu nhớ không?” Lưu thím vừa thấy Diệp Thanh Chỉ liền hào hứng hỏi han.

“Nhớ chứ. Hôm nay thím cũng vào thành ạ?” Diệp Thanh Chỉ lễ phép đáp.

“Ai chà, chúng ta đúng là có duyên quá nhỉ. Thanh Chỉ à, chồng cháu đã mất được bảy bảy bốn chín ngày chưa?” Thím Lưu đột nhiên hỏi.
“Chưa đâu, vừa mới qua được năm tuần thôi ạ.” Diệp Thanh Chỉ cảm thấy mấy người này thực sự không biết lạ là gì luôn.

“Vậy cũng sắp xong rồi nhỉ, chờ qua bốn chín ngày, Thanh Chỉ à, để thím giới thiệu cho cháu một người nhé.” Thím Lưu hào hứng nói.

Diệp Thanh Chỉ lập tức lắc đầu: “Thím à, tạm thời cháy không muốn tìm đối tượng.”

“Còn trẻ thế này, chẳng lẽ định giữ đạo thủ tiết cho chồng à? Hắn đã tìm người khác ở bên ngoài rồi, cháu còn giữ gìn cho hắn làm gì? Thím nói thật nhé, người thím định giới thiệu cho cháu là cháu họ thím, năm nay hai mươi bảy tuổi, cao ráo, đẹp trai, làm việc siêng năng lắm. Chỉ là cha mẹ mất sớm, trong nhà không ai chăm lo nên mới trì hoãn đến giờ. Chứ nếu cha mẹ nó còn sống, giờ chắc cũng đã vợ con đuề huề rồi.” Thím Lưu càng nghĩ càng thấy hai người này rất xứng đôi.
“Thật sự không cần đâu, mấy chuyện này cứ để qua trăm ngày hãy tính.” Diệp Thanh Chỉ nghiêm túc đáp.

Xuống xe, ra khỏi bến, Diệp Thanh Chỉ thấy sắc mặt Hạ Khải Minh không được tốt, biết ngay là vì chuyện thím Lưu muốn giới thiệu đối tượng cho mình.

“Em có đồng ý đâu mà. Hạ Khải Minh, em không phải người ba lòng hai dạ, một khi đã xác định, em sẽ hết lòng hết dạ với người ấy.” Ánh mắt Diệp Thanh Chỉ vô cùng kiên định.

“Anh không giận, anh chỉ lo lắng thôi… Xin lỗi, anh nên tin em mới phải.” Sau khi nhận ra vấn đề của mình, Hạ Khải Minh lập tức xin lỗi.

Lúc này trạm thu mua vẫn chưa mở cửa, hai người bèn đi ăn sáng trước rồi mới thong thả đến đó sau.

“Thầy ơi, thầy xem giúp cháu với ạ.” Chờ người phía trước rời đi, Diệp Thanh Chỉ nhanh chóng đẩy hàng lên trước mặt vị ông bác phụ trách phân loại đẳng cấp dược liệu.
Ánh mắt ông lão sắc bén vô cùng, chỉ liếc qua là biết ở đâu có lỗ sâu, ở đâu có sẹo, thậm chí còn gạt qua một bên những thứ đã đào từ lâu, sắp khô héo rồi.

“Hàng thượng phẩm hai cân mốt, hàng loại một mười sáu cân, hàng loại hai ba mươi bảy cân. Giá thì thượng phẩm một hào, hạng nhất tám xu, hạng hai năm xu, tổng cộng ba đồng ba hào tư. Còn địa hoàng… Cô chế biến thô quá, chỉ tính hàng loại hai thôi, một cân giá chín hào, tổng cộng bốn đồng hai hào tư.” Nhân viên thu mua lách cách bấm bàn tính, rồi đếm tiền đưa cho cô.

Dù rằng phải vất vả bao nhiêu ngày mới kiếm được chừng ấy tiền, nhưng Diệp Thanh Chỉ đã vô cùng mãn nguyện.

Phải biết rằng, ở nông thôn, một nhà sáu người làm lụng cả năm, trừ đi lương thực và các chi phí khác, nếu còn dư được năm mươi đồng thì đã là rất khá rồi.

Nếu trong thôn mà biết, e rằng cả ngọn núi sẽ bị lùng sục sạch sành sanh luôn ấy chứ.