Đến nội dung chính

Chương 8.2: Đường về phương nam

admin 497 Chữ Cài Đặt

Vũ Lâm lại không để nàng yên. Hắn cúi người mở chiếc rương gỗ nhỏ đặt ở góc xe, lật nắp nhìn vào trong. Những món đồ chơi cũ kỹ nằm gọn gàng cạnh mấy cuốn y thư chép tay. Hắn cầm chiếc trống bỏi lên lắc nhẹ, tiếng “cộc cộc” vang lên khẽ khàng.

“Sao lại mang theo mấy thứ này?” Hắn hỏi, giọng đầy ý cười.

Vũ An liếc nhìn rồi trả lời rất nhanh: [Do người tặng.]

Chỉ ba chữ nhưng lại là câu trả lời đầy đủ nhất. Động tác của Vũ Lâm khựng lại, hắn nhìn chiếc trống trong tay rồi nhìn nàng, ánh mắt bỗng dịu đi thấy rõ. Một nụ cười chân thật nở trên môi hắn, xua tan vẻ lười nhác thường ngày.

“Xem ra, vi sư phải tặng con nhiều quà hơn mới được.” Hắn chậm rãi đáp.

Vũ An không mấy để tâm, nàng đã quá quen với những lời nói tùy hứng của hắn. Lật thêm vài trang y thư, mắt nàng bắt đầu mỏi, chữ nghĩa trước mắt dần chồng chéo lên nhau. Tiếng bánh xe lăn đều đều cộng với hơi ấm trong xe khiến mí mắt nàng nặng dần.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Vũ Lâm nói: “Trong xe có gối đấy.”

Vũ An gật đầu, nàng lấy chiếc gối mềm đặt ở góc xe rồi ngả lưng xuống, cuộn người lại theo thói quen. Có lẽ vì quá mệt, chỉ một lát sau hơi thở nàng đã trở nên đều đặn.

Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy có người cử động. Thân thể nàng bị kéo nhẹ, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp, vững chãi. Mùi hương quen thuộc bao lấy nàng, đó là sự pha trộn giữa mùi thảo dược và hơi ấm của người mà nàng đã dựa dẫm suốt nhiều năm qua.

Vũ An khẽ mở mắt, ý thức vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

“Ngủ tiếp đi.” Giọng Vũ Lâm vang lên rất gần, trầm thấp và nhỏ nhẹ: “Vi sư sợ lạnh.”

Hắn dừng lại một chút, rồi thản nhiên bổ sung: “Vừa hay, con lại rất ấm.”

Không đợi nàng phản ứng, cánh tay hắn đã siết chặt hơn, động tác tự nhiên như thể vốn dĩ phải như thế. Vũ An không phản kháng, trong cơn buồn ngủ đang dâng đầy, nàng khép mắt lại, để mặc mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh. Bên ngoài, tuyết lặng lẽ tung bay. Bên trong, Vũ Lâm một tay ôm lấy nàng, tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm. Hắn thong thả nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa xe.

Ánh sáng phương nam đang chờ họ ở phía trước. Hắn tin Vũ An sẽ thích nơi đó. Hơn nữa, thời tiết ôn hòa sẽ tốt cho cơ thể từng chịu nhiều tổn thương của nàng hơn là cái lạnh quanh năm của núi rừng. Hắn thật lòng muốn trông thấy nàng trải qua lễ cập kê một cách rực rỡ nhất.