Xe ngựa lăn bánh chậm rãi giữa màn tuyết mỏng chưa tan hết. Đây không phải loại xe ngựa thường thấy trên quan đạo, thân xe rộng hơn hẳn, được đóng bằng gỗ dày, bên ngoài bọc một lớp da thú chống gió lạnh. Bánh xe lớn giúp xe đi rất êm, gần như không có cảm giác tròng trành.
Bên trong sàn xe trải thảm dày màu sẫm, đệm lót êm ái. Ở giữa đặt một lò sưởi nhỏ, than cháy đều tỏa hơi ấm lan tỏa khắp không gian kín. Rõ ràng, mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng cẩn thận từ trước.
Vũ An ngồi dựa bên thành xe, chân xếp bằng, tay cầm một cuốn y thư. Xe ngựa đang rẽ về phía nam, khác hẳn con đường dẫn về Quỷ Cốc mà nàng từng biết. Bên ngoài, rừng núi lùi dần lại phía sau, tuyết vẫn phủ trắng xóa, nhưng ánh sáng ấm áp của phương nam dường như đã lẩn khuất đâu đó phía chân trời.
[Những người khác đã về Quỷ Cốc rồi sao?] Nàng chợt buông sách, dùng thủ ngữ hỏi.
Vũ Lâm ngồi đối diện nàng, một chân co lại, tay chống trán, dáng vẻ lười nhác tùy ý. Thấy nàng hỏi, hắn khẽ “ừ” một tiếng.
“Vi sư đã sắp xếp cả rồi. Họ đi theo đường nhỏ, lại chia thành nhiều nhóm, sẽ không để lộ dấu vết đâu.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nheo lại đôi chút: “Con yên tâm, người của ta làm việc rất kín kẽ.”
Vũ An gật đầu, rồi chần chừ một nhịp: [Vậy vì sao chúng ta không về cùng họ?]
Vũ Lâm day day trán, thở hắt ra một hơi dài như thể câu hỏi này khiến hắn rất đau đầu.
“Về sớm làm gì?” Giọng hắn mang theo đôi chút bất cần: “Ta còn chưa đưa con đi chơi đủ.”
Vũ An trừng mắt nhìn hắn. Là nàng chưa đi chơi đủ, hay là hắn chưa chơi đủ? Nói trắng ra, hắn chỉ muốn trốn tránh sư tổ, không muốn gánh vác trách nhiệm của một Cốc chủ thực thụ mà thôi.
“Lễ cập kê của con không thể tổ chức trong Cốc được. Suốt ngày ru rú trong núi sâu, sương mù lạnh lẽo, chán chết đi được.” Vũ Lâm nói tiếp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe. Tuyết vẫn đang rơi nhưng đã thưa thớt dần, không còn dày đặc như lúc ở Ngưu Gia thôn.
Khi hắn quay lại nhìn nàng, khóe môi đã hơi cong lên: “Ta muốn lễ cập kê của con diễn ra nơi nhân gian náo nhiệt. Để con được nhìn ngắm phương nam ấm áp, hoa nở khắp nơi. Ở đó dân cư đông đúc, nhộn nhịp lắm. Ít nhất, vi sư cũng phải để con biết thế nào là một thế giới khác biệt.”
Vũ An không đáp, nàng chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt. Thật ra, nàng thấy những ngày tháng bình lặng như ở Ngưu Gia thôn cũng rất tốt, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn bình an trong lòng nàng. Nhưng nếu người đó đã muốn đưa nàng đi nhìn ngắm thế gian, vậy thì cứ đi thôi. Với nàng, chỉ cần biết người trước mặt vẫn luôn ở bên cạnh, thế là đủ rồi.