Đến nội dung chính

Chương 7.3: Chử Bách Sinh tạm biệt

admin 513 Chữ Cài Đặt

Vũ An lắc đầu. Nàng ngoái nhìn lại căn nhà gỗ sau lưng. Nơi ấy không lớn, tường gỗ cũ kỹ, mái nhà từng được vá đi vá lại nhiều lần. Nhưng năm năm qua nàng đã sống ở đó, luyện chữ bên cửa sổ, sắc thuốc bên bếp lò, phơi thảo dược ngoài hiên. Nàng đã từng bước học cách sống tiếp trong thế giới này. Nơi ấy có mùi gỗ khô, mùi thuốc, và cả dấu vết của những ngày yên bình hiếm hoi.

Nhưng nàng biết, đã đến lúc phải đi. Không chỉ nàng quyến luyến mà tất cả thôn dân đều như thế, bởi đây là nơi họ đã gắn bó cả đời.

Vũ Lâm không nói thêm gì, hắn đưa tay châm lửa. Ngọn lửa bắt đầu từ góc mái, nhanh chóng bén vào gỗ khô rồi lan dần, liếm qua vách tường, bốc cao trong gió sớm. Tiếng gỗ cháy lách tách vang lên rõ mồn một giữa núi rừng tĩnh mịch, từng đốm lửa bắn ra, rơi xuống tuyết rồi tắt ngấm.
Vũ An lặng im đứng nhìn. Ánh lửa chiếu lên gương mặt làm đôi mắt nàng ánh lên sắc cam nhạt. Trong lồng ngực, có thứ gì đó khẽ siết lại. Nàng không nỡ, thật sự không nỡ chút nào.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khoảnh khắc tận mắt nhìn nơi này bị thiêu rụi, nàng vẫn không thể hoàn toàn bình thản. Nhưng nàng hiểu, giữ lại căn nhà chỉ khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm. Một khi dấu vết còn đó, sớm muộn gì cũng có người lần theo.

Ngọn lửa bốc cao hơn, nuốt chửng mái hiên. Vũ Lâm xoay đầu nhìn nàng, rồi nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn ấm áp, vững chãi, bao bọc lấy tay Vũ An khiến nàng thấy lòng dịu lại. Hắn không nói lời an ủi, chỉ lặng lẽ kéo nàng rời đi.

“Đi thôi! Mọi người đang đợi chúng ta!”

Vũ An để mặc hắn dẫn đi. Phía sau lưng, ánh lửa vẫn cháy rực một khoảng rừng rồi dần dần bị bỏ lại phía xa. Mỗi bước nàng đi, tuyết dưới chân khẽ kêu lạo xạo, như đang phủ lấp những dấu vết cuối cùng của năm tháng cũ.
Nàng không quay đầu lại nữa. Vũ An siết chặt tay Vũ Lâm hơn một chút, hít sâu một hơi không khí lạnh, để mặc gió núi cuốn đi mùi khói sau lưng.

Thôn dân đều đã tụ họp đông đủ tại nhà Trưởng thôn, bọn họ lần lượt theo nhau bước vào mật đạo được ngụy trang khéo léo sau hậu viện. Trưởng thôn là người đi cuối cùng, ông ta vẫn còn nhiệm vụ khác.

Những ngọn lửa dần dần bốc lên khắp Ngưu Gia thôn, thiêu rụi tất cả những ký ức trải dài qua năm tháng. Khi Trưởng thôn ra khỏi mật đạo, thì cả con đường ấy cũng bị đánh sập, xóa đi tất cả mọi dấu vết thôn làng từng tồn tại.

Từ nay về sau, sẽ không còn Ngưu Gia thôn nữa.