“Con có biết thân phận thật của hắn không?” Hắn hỏi.
Vũ An lắc đầu. Nếu nàng biết thì nàng còn chần chừ sao?
Vũ Lâm đặt chén trà xuống, giọng nói trầm hẳn đi: “Hắn là Chử Bách Sinh.”
“Hắn là Đại tướng quân của Tây Ngôn quốc. Thân kinh vạn dặm, bách chiến bách thắng, uy danh lẫy lừng. Không chỉ dũng mãnh trên chiến trường mà còn dám đứng giữa triều đình, thẳng thừng khước từ thánh chỉ ban hôn với công chúa. Bảo rằng đời này chỉ biết cầm đao bảo vệ bá tánh, không có phúc hưởng tình riêng, nguyện dùng phần đời còn lại chinh chiến phụng sự quốc gia.”
Vũ An nghe đến đó, đầu ngón tay khẽ run lên một nhịp. Trong nguyên tác quả thật có một nhân vật tên Chử Bách Sinh.
Lần này hắn bị ám toán vốn không chỉ là chuyện trên chiến trường. Chử Bách Sinh đắc tội Thiên tử khiến long nhan đại nộ. Chuyện hắn gặp nạn, người cao quý kia không phải không biết, thậm chí lão ta còn mắt nhắm mắt mở để mặc cho kẻ khác ra tay.
Vốn dĩ triều đình muốn dùng hôn sự với công chúa để thu hồi binh quyền trong tay hắn, không ngờ Chử Bách Sinh lại dám từ chối thẳng thừng, làm Thiên tử mất mặt trước bá quan.
Từ đó mới có cục diện này.
Một đại tướng quân công cao át chủ nhưng lại không chịu cúi đầu. Việc giết người có công đâu phải lần đầu tiên Lão hoàng đế kia làm. Lão ta làm rất thuận tay, Định Vương phủ năm xưa chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Vũ An chậm rãi hít vào một hơi. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn bị truy sát đến tận núi sâu, vì sao ám vệ ban đêm vẫn lặng lẽ xuất hiện, vì sao tốc độ hồi phục của hắn nhanh đến mức không hợp lẽ thường.
“Ngay cả ta cũng không ngờ.” Vũ Lâm tiếp lời, giọng mang theo chút cảm khái hiếm thấy: “Một người giết địch không gớm tay như vậy, ở chỗ con lại ngoan ngoãn đến thế.”
Hắn khẽ nhướng mày: “Chịu nghe lời con, giúp con chẻ củi, sửa nhà, săn thỏ, hái thuốc, đúng là chuyện lạ nhân gian.”
Vũ An cúi đầu nhìn ngọn lửa trong lò. Ánh lửa chiếu lên đáy mắt nàng, phản chiếu một tầng sáng rất mỏng.
Nàng cũng không biết tại sao Dĩ Hằng lại chịu nghe lời nàng. Người mà hắn được ban hôn chính là nữ chính Lan Hoa Đóa, Thất công chúa của Tây Ngôn quốc. Việc hắn khước từ hôn sự đã gián tiếp khiến nàng ta mất mặt. Chuyện hại hắn lần này cũng là do một tay nàng ta sắp đặt.
Nếu đã thế, Ngưu Gia thôn chắc chắn sẽ gặp nguy.
Trong khoảnh khắc ấy, Vũ An chợt nhận ra khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi của nàng sắp kết thúc rồi.