Vũ Lâm nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc: “Xem ra mấy món quà vi sư gửi cho con đúng là không còn phù hợp nữa.”
Vũ An không đáp. Nàng bước tới ngồi xuống phía bên kia bàn trà. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng. Vũ Lâm ngắm nàng thật kỹ, hắn chỉ đi vắng hai năm, thế mà tiểu nha đầu ngày nào giờ đã lớn, vẻ non nớt trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự yêu kiều rạng rỡ như mẫu đơn đang bừng nở, và cả sự trầm tĩnh không hợp với độ tuổi.
Hắn nhìn nàng rất lâu, trong mắt thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp. Bé con của năm năm trước hiện tại đã trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi chuẩn bị làm lễ cập kê.
Cả hai giữ im lặng một lát, đến khi Vũ An không chịu nổi, dùng thủ ngữ hỏi: [Lần này… người còn đi nữa không?]
Động tác rất chậm rãi, giống như nàng sợ đối phương sẽ không đọc được nếu mình làm quá nhanh.
Vũ Lâm nhìn nàng rồi bật cười: “Không.”
Chỉ một chữ lại khiến nàng an lòng.
“Ân tình đã trả xong rồi.” Hắn nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm xuống: “Từ giờ, ta phải làm tròn trách nhiệm của một sư phụ.”
Hắn ngừng một chút rồi nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
“Nếu không thì lão sư tổ của con ngày nào cũng càm ràm bên tai ta, trách rằng ta nuôi dưỡng con giữa nơi thâm sơn cùng cốc, dạy hư mất thế hệ tương lai của Quỷ Cốc.”
Vũ An im lặng nhìn hắn, nhưng bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối đã vô thức thả lỏng.
Ngoài kia, gió lạnh thổi qua mái hiên. Nhưng trong hậu viện, lửa lò đang cháy đều, trà vẫn còn nóng.
Lần này, hắn thật sự đã trở về.
Vũ Lâm nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt liếc về phía trước viện, khóe môi nhàn nhạt cong lên.
“Xem ra nhà con dạo này náo nhiệt thật đấy. Còn nuôi cả một nam tử trong nhà.”
Vũ An liếc hắn một cái, ánh mắt không che giấu nổi sự tức giận. Nàng không tin hắn không hiểu lý do vì sao nàng lại để Dĩ Hằng sống sót. Trong một tháng qua, nếu nàng thật sự muốn thì đã có muôn ngàn cơ hội ra tay. Dù sao thì lòng cảnh giác của hắn đối với nàng cũng không nặng, muốn hắn chết lúc nào mà chẳng được.
Nhưng nàng không làm vậy. Không phải vì nàng mềm lòng, mà vì Ngưu Gia thôn. Dĩ Hằng chắc chắn không phải người bình thường, nếu hắn chết ở đây, Ngưu Gia thôn nhất định sẽ gặp họa.
Vũ Lâm bật cười khi thấy ánh mắt ấy, tiếng cười khẽ khàng không mang ý trêu chọc mà giống như hắn đã sớm đoán được.