Đến nội dung chính

Chương 3: Gió Lạnh Thổi Qua Vườn Trường

admin 1.334 Chữ Cài Đặt

Gió chiều nhẹ lùa qua tán cây, mang theo hương cỏ tươi mát xen lẫn chút bụi đường. Ngôn Hề ngồi yên dưới gốc cây, tay cầm hộp cơm trưa đơn giản mà bà Ngôn chuẩn bị sáng nay. Lộ Tùy vẫn đứng đó, đôi mắt anh lặng lẽ quan sát cô, như thể muốn tìm kiếm điều gì ẩn sâu trong vẻ ngoài bình thản của cô. Không khí giữa hai người thoáng chút gượng gạo, nhưng Ngôn Hề không vội lên tiếng. Cô không quen thân với anh, và trong ký ức kiếp trước, cái tên Lộ Tùy chưa từng xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của anh hôm nay lại khiến cô cảm thấy một tia tò mò khó hiểu.

Lộ Tùy phá vỡ sự im lặng, giọng anh mang theo chút trêu chọc: “Cậu không định hỏi tôi thêm gì sao?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cách một khoảng vừa đủ để không làm cô khó chịu.

Ngôn Hề liếc anh một cái, tay cầm đũa khựng lại: “Tôi không có thói quen hỏi han người lạ. Cậu muốn nói gì thì tự nói đi.”
Lộ Tùy bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên như một bản nhạc ngắn giữa không gian yên tĩnh: “Cậu đúng là khác với lời đồn. Người ta nói Ngôn Hề là một tiểu thư kiêu kỳ, yếu đuối, chỉ biết dựa vào nhà họ Giang. Nhưng nhìn cậu bây giờ, tôi thấy họ nhầm rồi.”

Ngôn Hề nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh: “Lời đồn vốn chẳng đáng tin. Cậu tin vào mấy thứ đó sao?”

Lộ Tùy nhún vai, ánh mắt anh lấp lánh như mặt hồ dưới nắng: “Không hẳn. Tôi thích tự tìm hiểu hơn là nghe người khác nói. Và giờ tôi đang tò mò về cậu, cô gái vừa bị đuổi khỏi hào môn mà vẫn dám quay lại trường như không có chuyện gì.”

Ngôn Hề không đáp ngay. Cô đặt hộp cơm xuống, ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt anh sáng sủa, góc cạnh, mang vẻ đẹp tự nhiên mà không cần phô trương. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là ánh mắt anh – sâu thẳm, như chứa đựng cả một câu chuyện mà cô chưa thể chạm tới. Cô không biết anh có ý đồ gì, nhưng trực giác mách bảo rằng: [Lộ Tùy không đơn giản là một học sinh bình thường.]
Ngôn Hề đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy đồng phục: “Tò mò thì cứ giữ lấy. Tôi không có thời gian giải thích cuộc đời mình cho người khác.”

Cô quay đi, bước về phía lớp học mà không ngoảnh lại. Lộ Tùy nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bí ẩn. Anh không vội đuổi theo, chỉ lẩm bẩm một mình: “Thú vị thật.”

Buổi chiều, lớp học trở nên ồn ào hơn thường lệ. Giang Nhu, như một ngôi sao sáng giữa đám đông, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô ta ngồi giữa nhóm bạn, tiếng cười trong trẻo vang lên, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía Ngôn Hề. Từ khi cô quay lại trường, Giang Nhu cảm nhận được một áp lực vô hình mà cô ta không thể giải thích. Ngôn Hề của hôm nay không còn là cô gái rụt rè, dễ bị bắt nạt như trước. Điều đó khiến Giang Nhu bất an.
Giang Nhu bất ngờ lên tiếng, giọng nói ngọt ngào vang lên giữa lớp: “Chị Hề, chị ăn cơm trưa một mình à? Nếu chị không ngại, lần sau chị có thể ngồi cùng bọn em. Dù sao chị cũng từng là người nhà, em không muốn thấy chị cô đơn.”

Lời nói của cô ta thoạt nghe như quan tâm, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý bên trong – một cách nhắc nhở mọi người rằng Ngôn Hề giờ đây chỉ là kẻ ngoài cuộc, không còn tư cách ngồi chung bàn với thiên kim thật của nhà họ Giang. Đám bạn xung quanh Giang Nhu che miệng cười, vài ánh mắt khinh miệt lướt qua Ngôn Hề.

Ngôn Hề đang viết gì đó trên vở, nghe vậy thì dừng bút. Cô ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh như băng: “Cảm ơn em, nhưng chị thích yên tĩnh hơn. Với lại, chị không quen ngồi chung với người lạ.”

Câu trả lời của cô khiến cả lớp im phăng phắc. Giang Nhu cứng người, nụ cười trên môi thoáng chốc vụt tắt. “Người lạ” – hai từ đó như một cái tát vô hình vào mặt cô ta, ngầm ám chỉ rằng giữa họ chưa bao giờ thực sự là chị em. Đám bạn của Giang Nhu cũng ngượng ngùng nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Giang Nhu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự tức giận đã lộ ra qua ánh mắt: “Chị nói vậy là ý gì? Em chỉ muốn tốt cho chị thôi.”

Ngôn Hề nhếch môi, nụ cười nhạt mang theo chút mỉa mai: “Tốt cho chị? Nếu em thật sự tốt, hôm qua em đã không vội vã đến “giúp” chị rời khỏi nhà họ Giang nhanh như vậy. Chị không cần kiểu tốt bụng đó đâu, Nhu Nhu.”

Lời nói của cô như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng tự tôn của Giang Nhu. Cả lớp bắt đầu xì xào, vài người nhìn Giang Nhu với ánh mắt nghi ngờ. Cô ta nắm chặt tay dưới bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo: “Chị hiểu lầm em rồi. Thôi, cứ tùy chị vậy.”

Giang Nhu quay đi, nhưng trong lòng cô ta, một cơn bão đang cuộn trào. Cô ta không ngờ Ngôn Hề lại dám đối đầu trực diện như vậy, còn khiến cô ta mất mặt trước bao nhiêu người. Từ giờ, cô ta quyết định sẽ không khoan nhượng nữa.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Ngôn Hề thu dọn sách vở, chuẩn bị rời lớp thì một bóng người cao lớn chặn trước cửa. Là Lộ Tùy. Anh khoanh tay, dựa vào khung cửa, đôi mắt sáng rực nhìn cô.

Anh nói, giọng mang theo chút thích thú: “Cậu vừa làm cả lớp nín thở đấy. Giang Nhu chắc chắn không vui đâu.”

Ngôn Hề liếc anh, không dừng bước: “Chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì?”

Lộ Tùy bước theo cô, không hề bị thái độ lạnh lùng của cô làm chùn bước: “Tôi không quan tâm chuyện cậu với Giang Nhu. Tôi chỉ muốn biết cậu định làm gì tiếp theo. Một người như cậu, không thể chỉ dừng lại ở việc đấu khẩu đâu, đúng không?”

Ngôn Hề khựng lại, quay sang nhìn anh. Lời anh nói trúng đúng suy nghĩ trong lòng cô. Đúng vậy, cô không chỉ muốn vả mặt Giang Nhu bằng lời nói. Cô muốn cô ta mất tất cả – giống như cô ta đã làm với cô kiếp trước. Nhưng cô không hiểu tại sao Lộ Tùy lại nhìn thấu cô dễ dàng như vậy.

Ngôn Hề hỏi, giọng cô thấp xuống, mang theo chút cảnh giác: “Cậu là ai mà dám nói chắc như thế?”

Lộ Tùy mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa bí ẩn: “Tôi là Lộ Tùy, chỉ vậy thôi. Nhưng nếu cậu muốn biết thêm, cứ để tôi đi cùng cậu một đoạn. Biết đâu tôi sẽ kể cho cậu nghe.”

Ngôn Hề không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Lộ Tùy đi bên cạnh cô, bóng hai người kéo dài dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Gió lạnh thổi qua vườn trường, mang theo hương vị của sự thay đổi. Cô không biết Lộ Tùy là bạn hay thù, nhưng cô cảm nhận được rằng anh sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình sắp tới của mình. Và cô, sẽ không để bất kỳ ai cản đường – dù là Giang Nhu hay bí ẩn mang tên Lộ Tùy.