Đến nội dung chính

Chương 87

admin 685 Chữ Cài Đặt

Bà chủ của HiLy Mart thả mình trên ghế lười trong phòng làm việc ở tầng năm của siêu thị trụ sở.

Nương theo hoàng hôn trải dài, xuyên qua cửa kính trong suốt, Hinh Ly thấy rất nhiều gia đình cùng đi mua sắm.

“Họ thật hạnh phúc!” Tống Hinh Ly cảm thán rồi nâng lên ly vang sóng sánh và uống cạn thấy đáy.

Ly thứ bao nhiêu ư? Tống Hinh Ly chẳng còn nhớ, nhưng rõ ràng nó cay nồng tới mức dạ dày và đầu óc cô biểu tình.

Tống Hinh Ly say.

Say bí tỉ không biết điện thoại đang reo, không nhớ nổi đã đến giờ tắm cho con gái nhỏ.

Lúc này ở nhà, mẹ Tống đã nấu xong cơm tối, bố Tống thì vừa cùng Song Ly đi chơi về.

Bên ngoài, mặt trời đã tắt.

Đèn cao áp bắt đầu bật sáng. Đèn điện nhà hàng xóm cũng treo cao.

Mùi thức ăn, giai điệu gia đình sum họp sau cả ngày dài toả ra khắp ngõ.
Thế mà hai mẹ của bạn nhỏ vẫn chưa về khiến bố mẹ Tống có chút lo lắng.

“Thế nào rồi?” Mẹ Tống vừa bế cháu ngoại vừa hỏi.

“Ly nhỏ không nghe máy.”

“Để lát nữa gọi lại. Chắc mẹ nhỏ của Song Ly đang lái xe về cũng nên.”

Nhưng kỳ lạ là mẹ lớn của cháu ngoại cũng chưa về.

Mẹ Tống lại thúc giục ông lão nhà bà:

“Ly lớn cũng không thấy đâu. Cũng hơn bảy giờ tối rồi còn gì?”

Hai người già nhà họ Tống bắt đầu thấy bất an nhưng con cái đều bận rộn, có lẽ là tăng ca thôi mà.

Kết quả là mẹ Tống tắm rửa cho Song Ly xong, cho nhóc con ăn dặm hai cữ rồi mà không thấy mẹ nào của con bé về.

“Gần mười giờ tối rồi!” Bố Tống đứng ngồi không yên nên vội lấy điện thoại ra gọi cho Chẩm Tích Ly.

Cuộc gọi vừa kết nối, bố Tống liền lên tiếng:

“Ly lớn à, tối nay con đi tiếp đối tác sao?”
Chỉ trong vòng hơn ba tháng mà Chẩm Tích Ly đã thay đổi chóng mặt.

Chuẩn hơn là lột xác.

Bà cô Chẩm không còn là đám mây mềm bọc bê tông, cũng chẳng còn là siêu nhân mây mềm với thân hình tròn trịa và mái tóc dài, mà biến thành bà chủ quyền lực của công ty truyền thông non nớt về tuổi nghề nhưng năng lực thì có thừa.

Nơi mà chỉ cần nhắc tên là đối thủ nghĩ ngay tới phú bà có mái tóc pixie thời thượng và trang phục chẳng cần theo chuẩn nhưng lại không thể phớt lờ.

Trước sự quan tâm của bố Tống, Chẩm Tích Ly không thể thẳng thừng nói rằng:

“Con và con gái của bố chia tay rồi.”

Vì bố mẹ Tống quá tốt.

Vì cô và con gái họ diễn quá đạt nên hai người không hề biết vợ vợ của con gái đã cơm không lành, canh chẳng ngọt.

Chẩm Tích Ly lễ phép đáp:

“Công ty có dự án cần hoàn thành gấp nên đêm nay con không về, thưa bố.”
Bố Tống cụp mắt nghĩ:

“Trong nhà có tiền đủ dùng rồi sao các con vẫn đi sớm về khuya mãi như vậy?”

Nhưng tuổi trẻ có cái lý của tuổi trẻ, ông chỉ đơn giản hỏi han:

“Ly nhỏ cũng chưa về. Bố gọi mấy lần mà vợ con không nghe máy. Từ tối đến giờ hai đứa có liên lạc không?”

“Nếu con không về, Ly nhỏ cũng không về thì Song Ly không chịu ngủ đâu. Con bé tắm rửa và ăn dặm xong xuôi hết rồi, giờ vẫn cố ngồi xem hoạt hình để đợi hai mẹ đấy.”

Chẩm Tích Ly ngẩn người.

Song Ly không có mẹ nào ngủ cùng thì sẽ không ngủ.

Nhất là khi sữa mẹ cũng không được bú.

Còn mẹ nhỏ của con bé?

Sao giờ này mà Hinh Ly chưa về?