Đến nội dung chính

Chương 86

admin 612 Chữ Cài Đặt

“Thì ra là như vậy.” Chẩm Tích Ly đau lòng nghĩ rồi cũng mạnh miệng nói:

“Hoá ra trong mắt em chị chỉ là kẻ lừa đảo tốt số thôi đúng không?”

“Em nghĩ chị lừa em để chiếm tài sản của nhà em?”

“Hay là lừa em để có một đứa con xinh đẹp giống em?”

Chẩm Tích Ly càng nói càng bực, càng bực thì càng muốn nói.

Thì ra tất cả những gì cô đánh đổi đều chẳng đáng giá trong mắt người ta.

Ngay cả Song Ly.

Xét theo huyết thống thì con bé là con ruột của Tống Hinh Ly vì phôi tạo ra từ trứng của Hinh Ly.

Nhưng theo cơ chế hiện hành của nhà nước thì ngay khi được sinh ra, Song Ly mặc định theo họ của người sinh ra con bé, gọi là Chẩm Song Ly.

Tích Ly thất vọng thở dài.

“Được rồi!”

“Sống lại một đời còn có vợ đẹp, lại còn tìm được mẹ ruột yêu mình và giàu có, tìm được hai em trai thương mình, giờ có cả con gái nhỏ.”
“Một đoạn đời hạnh phúc như vậy là đủ.” Tích Ly nghĩ rồi không cảm xúc nói:

“Em đề phòng chị như vậy thì chúng ta dừng lại ở đây đi.”

Nhìn thấy tia mất mát và lo sợ trong mắt Tống Hinh Ly, Tích Ly không những không dao động mà còn lạnh lùng nói tiếp:

“Chị không cướp Song Ly của em đâu. Đợi con bé biết ăn dặm thì chị sẽ rời đi. Lúc đó em thay tên đổi họ cho con cũng không muộn.”

Tống Hinh Ly lặng im như bị điểm huyệt.

Chia tay sao?

Đó không phải điều cô muốn.

Nhưng cổ họng Hinh Ly như bị chặn lại, không thể thốt ra dù chỉ một câu giữ người.

Cứ như vậy, một cái kết đẹp của tình yêu cùng giới, một khởi đầu như mơ của cuộc sống vợ vợ lại nhạt dần chỉ vì một chuyện tưởng vô cùng nhỏ nhặt.

Rõ ràng không phải tình yêu đã hết.

Chỉ là lòng tự trọng của ai cũng quá cao.
Và thời gian thì chẳng hề biết ý, giữa lúc người ta giận nhau thì lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Chớp mắt một cái, cuộc sống trước mặt người thân thì êm ấm, đóng cửa thì lạnh như Bắc Cực của hai cô Ly đã kéo dài hơn ba tháng.

Song Ly sắp đến tuổi ăn dặm.

Từ một cục nhỏ chỉ biết “ô ô”, giờ nhóc con đã bắt đầu có chính kiến rõ ràng với thế giới, đặc biệt là với chuyện ăn uống.

Nhưng ăn gì thì ăn, một ngày nhóc con vẫn phải bú sữa mẹ năm lần.

Thế nên công tác chuẩn bị hành trang tự lập cho con gái của Cẩm Tích Ly trở nên vô cùng gian nan.

Tống Hinh Ly cũng chẳng khá hơn.

Mỗi lần cô muốn làm lành thì Chẩm Tích Ly lại không thèm để ý.

Con gái nhỏ thì đã tập tành học ăn dặm.

Như vậy chẳng phải mẹ lớn của con bé sắp không cần cả con bé lẫn mẹ nhỏ của nó nửa sao.
Vừa nghĩ tới chuyện người mình thương rời đi, Tống Hinh Ly đã chịu không nổi.

Nước mắt cô lăn trên gò má thơm mềm rơi xuống nền gạch cứng ngắc và vỡ tan như pha lê.

“Đồ ngốc!” Chẳng biết là đang tự trách mình hay trách người ta, nhưng hôm đó sau khi hết giờ hành chính, Tống Hinh Ly không về nhà như mọi lần.