Đến nội dung chính

Chương 88

admin 548 Chữ Cài Đặt

Chẩm Tích Ly nhớ tới biểu hiện của Tống Hinh Ly dạo gần đây, nhớ tới Hinh Ly của đời trước, nhớ tới đoạn đường cả hai đã đi qua thì sống mũi cay xè.

“Củ cải đáng giận!” Tích Ly âm thầm mắng.

Cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc người mình thương.

“Bố mẹ đừng lo, bây giờ con đi đón Ly nhỏ rồi chúng con cùng về nhà ạ.”

“Ừ, vậy được rồi!” Tâm trạng bố Tống tốt hẳn lên.

“Bố mẹ chờ hai đứa về ăn tối đấy nhé.”

“Gì cơ?” Chẩm Tích Ly ngẩn người nhìn giao diện cuộc gọi đã tắt từ lâu. Cô lẩm bẩm:

“Giờ này mà bố mẹ Tống chưa ăn cơm ư?”

“Cơm tối gì nữa chứ?”

“Chẳng phải là thành ăn khuya rồi sao?”

“Mình đúng là ngu ngốc!” Chẩm Tích Ly mang theo một cỗ hối hận to bự mà lao ra khỏi công ty của mình.

Nhưng đi đâu đây?

Gọi điện thì Tống Hinh Ly không nghe máy.
Chẩm Tích Ly đứng như trời trồng rồi mới nhớ ra cô có camera quan sát ở phòng giám đốc của HiLy Mart.

Ngày đó cài vào để thi thoảng ngó xem vợ mình có bị đau đầu hay không.

Thật không ngờ bây giờ lại có tác dụng.

Ứng dụng bật lên nhưng phòng làm việc của Hinh Ly quá tối khiến Chẩm Tích Ly tưởng rằng người đã tam tầm.

Bỗng nương theo ánh trăng hắt nghiêng, Chẩm Tích Ly nhận ra người mình thương đang nằm im trên ghế lười.

Vóc dáng Tống Hinh Ly vốn dĩ đã nhỏ nhắn, giờ càng gầy gò đến đáng thương.

Trong màn đêm mỗi lúc một sâu, Hinh Ly trông cô đơn vô tận khiến Chẩm Tích Ly bật khóc.

Khóc không thành tiếng nhưng trong lòng thì mắng loạn:

“Đồ ngốc!”

“Chị tốn bao nhiêu công để lừa em uống sữa, mới béo lên được một chút thế mà giờ lại gầy đi mấy vòng.”
“Về nhà rồi biết tay chị.”

Câu cuối vừa bật lên thì Chẩm Tích Ly lại cười như kẻ ngốc.

Vì đó là câu mà mỗi lần giận dỗi, Tống Hinh Ly đều nói.

Chẩm Tích Ly vẫy một chiếc taxi.

Khi tới nơi thì HiLy Mart sắp đến giờ đóng cửa.

Nhân viên ở đây đều biết Chẩm Tích Ly nên cô thoải mái đi lại ở hai tầng nội bộ.

May hơn nữa là Tống Hinh Ly chưa xoá dấu vân tay của vợ mình nên cửa phòng giám đốc dễ dàng mở ra.

Ánh điện ngoài hành lang tràn vào khe cửa, mùi rượu nồng đậm và màu buồn ùa ra.

Khó khăn lắm Chẩm Tích Ly mới làm quen được với thứ ánh sáng giao thoa trong phòng.

Cô nhẹ chân đi vào, nhẹ tay bế vợ mình lên nhưng Tống Hinh Ly bỗng chống đối, giọng đầy men say:

“Không được!”

“Em giỏi lắm!” Chẩm Tích Ly nghiến răng:

“Là phụ nữ còn dám uống rượu, lại còn say quắc cần câu.”
Thế nhưng câu tiếp theo của Tống Hinh Ly lại khiến bà cô Chẩm thấy mình mới là cừu non.

“Chẩm!” Hinh Ly nức nở nói:

“Sao bây giờ chị mới đến?”