Tống Hinh Ly bế con gái nhỏ ra xe để lấy quà vào tặng mẹ Bạch.
Khi đi ngang qua kẻ lừa đảo họ Chẩm kia, mẹ nhỏ của Song Ly không quên hậm hực nhắn nhủ:
“Về nhà rồi biết tay em!”
Đã thế, khi nhận ra người yêu của Bạch Vỹ là ai thì người ta còn nói thẳng vào chuyện mà Tống Hinh Ly đang phiền não.
“Hinh Ly!” Trần Thi Đường thật lòng nói một câu mà khen ngợi được cả hai cô Ly và bảo bối của họ:
“Em chăm chị Tích Ly ở cữ kiểu gì mà cả nhà đều đẹp như diễn viên nổi tiếng thế này.”
“Chị đi mà hỏi thần tượng của chị ý.” Tống Hinh Ly thầm nghĩ trong đầu.
Nhưng đương nhiên, cô không thô lỗ tới mức nói thẳng câu đó trước mặt khách quý của gia đình, lại còn là bà đỡ của con gái nhỏ.
Vì thế Hinh Ly khẽ ho một tiếng rồi bóng gió nói kẻ cùng tên:
“Em làm sao mà so được với diễn viên điện ảnh chứ ạ. Còn Tích Ly đẹp là vì ăn củ cải mỗi ngày đấy ạ.”
“Hả?” Trần Thi Đường rõ ràng không tin.
Ở cữ ai lại ăn loại nhiều nước và tính hàn như củ cải, lại còn ăn mỗi ngày, nghe thôi đã thấy không giống quy trình dinh dưỡng bình thường cho bà đẻ.
Bạch Vỹ cũng không tin.
Bạch Tường thì càng không.
Vì ngày nào mà cậu cả và cậu út nhà họ Bạch không thay nhau mang đồ mẹ nấu sang nhà họ Tống cho chị gái, làm gì có món nào liên quan đến củ cải.
Mẹ Bạch thì rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh.
“Chẳng lẽ bên nhà anh chị Tống lại có bí quyết chế biến củ cải tốt cho bà đẻ thật sao?” Bà nghĩ xong còn tự gật gù, như đang cố thuyết phục chính mình rằng chuyện đó là hợp lý và có dịp phải học hỏi ngay.
Chỉ có vợ vợ nhà song Ly mới hiểu, “củ cải” này không phải “củ cải” kia, mà chính là Tống Hinh Ly.
Người luôn bị bà cô Chẩm gọi một cách đầy yêu thương và trêu chọc là củ cải trắng non nhất ruộng.
Lời Tống Hinh Ly vừa nói nghe qua thì có vẻ vô lý nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng sai.
Vì tối nào mà Chẩm Tích Ly không đè vợ ra hôn hít và gặm cắn. Thế chẳng phải là ăn củ cải thì là gì?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thì mẹ lớn của Song Ly đã rạo rực đủ đường.
Nhưng có vẻ như tối nay sẽ không có tiết mục ăn củ cải nào cả.
Vì sau khi ăn cơm ở nhà mẹ Bạch về, Tống Hinh Ly liền nghiêm túc tính sổ với kẻ lừa đảo thế kỷ kia.
“Vợ à!”
“Nghe chị giải thích đã.”
“Chị còn muốn giải thích cái gì?” Giọng Hinh Ly nén kỹ vì sợ bố mẹ nghe thấy và sợ đánh thức con gái nhỏ:
“Muốn nói là em ngu ngốc tới mức ngay cả chị cho uống thuốc độc thì em cũng vui vẻ khen ngon sao?”
“Gì cơ?” Chẩm Tích Ly nhíu mày:
“Em ví sữa của chị, sữa mà con gái uống là thuốc độc?”
Tống Hinh Ly bực bội thở dài:
“Em không có ý đó. Chị đừng xuyên tạc lung tung.”
“Vậy ý em là gì?” Chẩm Tích Ly cáu kỉnh:
“Chị thừa nhận chị lừa em uống sữa là không đúng. Nhưng không phải là do thể chất em yếu ớt mà sữa mẹ quý giá, sữa của chị còn tốt hơn hẳn so với người bình thường à?”
“Không phải em uống đều nên khoẻ mạnh và có sức sống hơn hay sao?”
“Hả?”
“Em còn giận cái gì?”
“Vậy chị nghĩ là em giận cái gì?” Lần đầu tiên bị người khác lớn tiếng, người này còn là người mà mình yêu thương từ đời trước, Tống Hinh Ly tủi thân nhưng cũng không chịu thua.
Trong lúc giận dỗi không kiểm soát, Hinh Ly đã buột miệng:
“Chị lừa em dễ dàng như vậy cơ mà. Ai biết là chị còn lừa em bao nhiêu chuyện nữa?”