Chẩm Tích Ly vốn luôn là đề tài không bao giờ cũ ở Cẩm Tú Cầu.
Chỉ cần cô đi ngang qua cổng nhà hàng xóm, hay phóng chiếc Lead lão thành ra khỏi chợ nhỏ là đủ để nuôi sống mấy cuộc trà chiều.
Người ta không thực sự quan tâm tới Chẩm Tích Ly. Chỉ là rảnh quá, hoặc tò mò, tọc mạch nên tiện thể sống hộ đời một cá thể không đại trà trong thôn làng nhỏ.
Được cái, bà cô Chẩm chẳng buồn để tâm. Trái lại còn cố tình gieo ra đủ loại đề tài hay ho khiến thiên hạ bàn tới hoa cả mắt mà không biết đâu là thật.
Chẳng hạn như chủ đề hôm nay là chuyện Chẩm Tích Ly muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, tin tức chưa được kiểm chứng nhưng đủ để cả thôn có việc bàn từ bữa trưa đến bữa tối.
Ngay cả nhà trưởng thôn cũng không ngoại lệ. Tin này còn nóng hơn cả việc mấy đứa cháu ở thành phố về lễ Tết.
Trưởng thôn nhìn yến khoai lang của Chẩm Tích Ly rồi tò mò quay sang hỏi Du Di:
“Thế Tích Ly đâu?”
“Cô ấy sang bên sông rồi ạ.” Du Di phủi phủi tay, cười hề hề, rồi chỉ vào túi khoai:
“Đi mua lồng đèn cổ tích. Trưa cô ấy về sẽ qua đây lấy khoai ạ.”
Đúng lúc này, vợ của trưởng thôn đi bán rau ngoài chợ về. Bà chưa dựng xe đạp xuống đã chen vào ngay:
“Lồng đèn cổ tích cái gì, còn không phải là quả của cây Tầm Bóp à?”
Bà nhíu mày, thở dài một hơi rất đúng điệu:
“Bốn mươi tuổi rồi mà suốt ngày quay quay chụp chụp mấy thứ vớ vẩn. Chồng con không có, tiền bạc cũng chẳng thấy đâu, về già rồi ai nuôi?”
“Chẳng lẽ cứ phải lấy chồng sinh con mới sống nổi sao? Tiền bạc thì làm sao biết người ta có bao nhiêu?” Du Di nghĩ thầm nhưng đương nhiên là không dám nói.
Vì chỉ cần hé ra nửa lời thì ngày mai chủ đề của cả thôn sẽ lập tức đổi thành:
“Sao thằng Di đến giờ vẫn chưa lấy vợ?” Rồi đủ thứ vân vân mây mây kéo theo nên Du Di đành ái ngại nhìn trưởng thôn cười trừ và hướng nhóm Tống Hinh Ly nói lớn:
“Các thanh niên chơi vui vẻ nhé, tôi về đây.”
Nhưng anh chàng này cũng không thoát khỏi tầm ngắm của vợ trưởng thôn.
Vừa ra khỏi cổng, Du Di đã được bà nhắc tới với giọng điệu quan tâm xã giao thường thấy:
“Thằng Di cũng tầm tuổi Tích Ly đấy nhỉ? Nửa đời người rồi còn gì?”
Ngay sau đó, mấy đứa cháu thành thị cũng không thoát.
Từ nghề nghiệp, lương thưởng cho tới người yêu, tất cả đều bị quét sạch không chừa một ai.
“Mệt quá!” Anh chị họ của Tống Hinh Ly âm thầm kêu ca.
Cho tới bữa trưa, khi ai cũng tưởng chủ đề muôn thuở kia đã tạm thời hạ nhiệt, nào ngờ, kẻ khơi mào xuất hiện.