Không phải bà cô Chẩm không cắt được chiếc đuôi thành thị này, mà là đang áy náy tận đáy lòng.
Chẳng hiểu sao, Chẩm Tích Ly thấy rất có lỗi với người trước mặt.
“Là vì người ta năm bảy mươi tuổi ngồi khóc trước phần mộ của mình ư?” Tích Ly mím môi nhìn Tống Hinh Ly mà chưa biết lý do.
“Rõ ràng chỉ gặp có một hai lần, không nợ tiền, càng chẳng tranh giành người yêu. Vậy theo đến tận mộ của mình làm gì?”
“Bây giờ còn đòi theo mình đi kiếm tiền?”
Càng nghĩ, Chẩm Tích Ly càng khó hiểu. Cô cũng không biết người ta có trọng sinh hay không, chỉ chắc chắn là không thân thiết từ kiếp này sang kiếp nọ.
Sau khi ngẫm nghĩ đến ong cả đầu, bà cô Chẩm liền ung dung tách chiếc kẹo dẻo biết mè nheo ra khỏi người mình.
“Chút tiền lẻ đó không đáng để người thành phố kiếm đâu.” Chẩm Tích Ly dừng một chút, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp mê người của Tống Hinh Ly và tỉnh queo nói tiếp, đúng kiểu nghèo nhưng không trộm cắp của ai thì có gì mà ngại:
“Nhưng với tôi thì quan trọng lắm đấy! Không có mấy đồng bạc này là không có cơm ăn đâu.”
Rồi xoay người đi thẳng lên bờ.
Tống Hinh Ly đứng im giữa ruộng như một bông hoa quý vừa bị trồng nhầm chỗ, rực rỡ nhưng vô cùng lạc quẻ.
Vài giây sau mới tỉnh táo thì vội lật đật chạy theo.
Nhưng xuống ruộng là do bò quẳng xuống, còn lên thì có vẻ không dễ chút nào.
“Tích Ly, giúp em!” Giọng Tống Hinh Ly dẻo như kẹo kéo, mềm ngọt như hồng chín cuối mùa, như thể mang theo một chút nũng nịu, thêm một chút giận hờn, kết hợp với vẻ dịu dàng trời sinh và sự quyến rũ không chút lố lăng lại đằm thắm đủ độ của tuổi ba mươi, khiến mười người nghe thì chín kẻ đổ.
Một người còn lại chắc chắn không thuộc ngũ hành.
Đó là ai thì không cần nghĩ cũng biết.
Trong lúc đám anh chị họ của Tống Hinh Ly ngây người, con trai vợ chồng chủ bò vừa ôm hai yến khoai chạy ra cũng suýt bị câu mất hồn, thì Chẩm Tích Ly mặt tỉnh rụi như bậc thánh nhân ngoài tam giới, sắc tiền bất nhập.
Nhưng bà cô Chẩm vẫn đưa tay ra kéo Hinh Ly lên bờ.
Chỉ vỏn vẹn như vậy. Không hỏi han dài dòng mà quay người đi thẳng ra cầu phao để sang sông.
“A, Tích Ly à, từ từ đã!” Vợ chồng chủ bò vội gọi với theo.
Bác trai vẫn giữ con bò để nó không chạy loạn. Bác gái và con trai khệ nệ xách hai túi khoai nặng trịch đến, miệng hồ hởi:
“Cháu sang sông à?”
“Hay là vậy đi, để Du Di mang khoai này sang nhà cho cháu, sẵn đi qua nhà trưởng thôn thì để một túi cho cô Hinh Ly.”
“Vậy được không?”
Ý tứ là cảm ơn hai cô Ly vì giúp nhà bà giữ bò lại.
Tống Hinh Ly định từ chối nhưng thấy Tích Ly chưa nói gì nên lại ngậm miệng.
Còn quà cảm ơn ư? Bỏ công nhận quà thì bà cô Chẩm chẳng bao giờ ngại.
“Cháu cảm ơn hai bác ạ.” Chẩm Tích Ly mỉm cười đáp, rồi hướng đến anh chàng có nét đẹp như vừa bước ra từ vụ mùa bội thu:
“Du Di không cần mang đến nhà tôi đâu, cậu cứ gửi ở chỗ trưởng thôn, trưa nay đi qua tôi vào lấy cũng được.”
“Được!” Du Di vừa nói xong một tiếng này thì người nghe đã đi gần đến cầu phao.
Anh chàng lại quay sang nhìn Tống Hinh Ly với điệu bộ muốn tạo sự chú ý:
“Cô Hinh Ly, tôi giúp cô xách về nhà trưởng thôn nhé?”
Hai yến khoai liền cơ mà. Nặng lắm đấy. Nhóm anh chị họ của Tống Hinh Ly không ai muốn vừa kéo hành lý, vừa phải xách theo một khối bê tông cỡ nhỏ.
Thế mà Hinh Ly lại tự nguyện ôm một túi năm cân đi cả một đoạn đường khá dài.
Chỉ để thu thập thông tin về bà cô Chẩm.