Giọng Chẩm Tích Ly từ ngoài ngõ vọng vào, nghe vui khỏe như người vừa ăn no ngủ kỹ, chẳng có lấy nửa phần ủ rũ khiến cả nhà trưởng thôn đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cũng phải ngừng tay.
“Bà cô Chẩm đấy, ông mau xách túi khoai ra đi.” Vợ trưởng thôn cười cười nói, giọng quen thuộc như thể đang nhắc tới một hạng mục sinh hoạt cố định của thôn làng.
Nhưng cháu gái của họ còn nhanh hơn.
“Để cháu xách ra cho chị ấy ạ.”
Trưởng thôn chưa kịp phản ứng thì Tống Hinh Ly đã khệ nệ xách túi khoai lang to oạch đi thẳng ra cổng, gấp gáp như thể sợ chậm một nhịp thôi là người ngoài kia sẽ biến mất.
“Chị Tích Ly!”
“?” Chẩm Tích Ly vừa đi đến trước cổng nhà trưởng thôn thì suýt bị vật thể thành thị lao thẳng vào người.
“Khoẻ gớm nhỉ?” Bà cô Chẩm âm thầm đánh giá:
“Tai cũng thính nữa. Mình chưa kịp gọi mà đã biết là mình tới rồi.”
Nhưng Tống Hinh Ly còn tinh ý hơn.
Ngay khi thấy đám lồng đèn kềnh càng như đám mây khổng lồ mà Chẩm Tích Ly đang cầm, Hinh Ly liền nhanh nhẹn đề nghị:
“Em giúp chị mang khoai về nhà nhé? Mình chị không mang về được đâu.”
“Không cần.” Tích Ly vội đáp:
“Cứ để ở cổng cho tôi, tôi đem cái này về nhà rồi mang xe sang lấy.”
Ai dám để cháu gái xinh đẹp nhà trưởng thôn xách một yến khoai.
Càng không thể đưa cho người ta xách hộ chỗ lồng đèn, nhỡ người ta làm vỡ thì chẳng lẽ lại bắt đền.
Nghĩ vậy, bà cô Chẩm nói gọn một câu rồi quay lưng đi thẳng về nhà.
Nào ngờ, vật thể thành thị kia lại ì ạch đi theo.
“?”
“Cô ăn no không có việc gì làm đấy à?” Tích Ly xoay người, cau mày hỏi.
Nhưng câu trả lời của Tống Hinh Ly càng khiến Tích Ly đau đầu hơn:
“Em chưa ăn cơm mà.”
Bà cô Chẩm nghẹn họng.
Cắt đuôi không được. Đứng giữa đường làng tranh cãi càng không xong.
Chẩm Tích Ly đành chia đôi gánh nặng. Mỗi người xách một đầu túi khoai và lặng lẽ đi bộ về tổ ấm nhỏ của cô.
Quãng đường không xa, cách nhà trưởng thôn năm trăm mét và rẽ vào một ngõ nhỏ là đến.
Nhà của Tích Ly hiện ra khác hẳn mấy lời đồn vụn vặt mà Hinh Ly mới nghe cách đó vài giờ.
Nó chẳng hề hoàn cảnh chút nào.
Ngược lại, còn có thể dùng một từ “chất” để mô tả.
Không.
Là cực kỳ chất.
Căn nhà cấp bốn xây dựng chắc chắn, dáng vẻ đơn giản đến mức gần như không trang trí.
Sân rất nhỏ, không bày biện linh tinh, chỉ có lối đi lát gạch đỏ sạch sẽ và vài chậu cây xanh đặt đúng chỗ. Bên hông có thêm vài luống rau xanh mơn mởn, đặc biệt là không có chút cỏ rác nào.
Trong nhà, đồ đạc cũng ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng lại chẳng thiếu thứ gì cần.
Còn có một chiếc Lead lão thành và một chiếc xe đạp cũ.
Tổng thể chỉ cần liếc qua là biết, chủ nhà sống tỉnh táo và hoàn toàn không phải phiên bản cuộc sống báo động mà người Cẩm Tú Câu vẫn hay rỉ tai nhau.
“Chẩm Tích Ly rốt cuộc là hết tiền thật, hay cố tình giả nghèo cho yên ổn?”
Tống Hinh Ly còn chưa kịp đoán mò thì đã bị người ta hộ tống thẳng về nhà trưởng xóm.
“Khoan đã!” Hinh Ly nhanh tay giữ lại chiếc xe đạp và vội lên tiếng:
“Em có chuyện này muốn hỏi chị.”