Qua vài giây, trong khi tất cả còn mông lung thì Tống Hinh Ly nhớ ra tình tiết vô cùng quan trọng.
Đó là cô trọng sinh.
“Vậy người trước mặt thì sao?”
“Chị ấy có giống mình không, có nhớ mình không?” Tống Hinh Ly cắn môi nghĩ:
“Nếu Chẩm Tích Ly không trọng sinh thì đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.”
“Vừa gặp lần đầu mà đã ôm người ta, khóc lóc và nói chuyện như thể thân quen từ kiếp trước, không bị nghĩ là dở hơi thì cũng đủ để người ta nghĩ tư tưởng của mình có vấn đề.”
Không khí lập tức lúng túng đến mức nếu im lặng thêm vài giây nữa thì nghe được cả tiếng thời gian trôi.
Nhưng người giỏi giao tiếp thì hiếm khi để câu chuyện chết yểu.
Tống Hinh Ly liền mặt dày lên tiếng, bẻ lái gọn gàng, giọng mềm mại như có thể vắt ra nước:
“Chị là Tích Ly à? Vậy chúng ta cùng tên rồi này.”
“Em là Hinh Ly.”
“Tống Hinh Ly. Ba mốt tuổi. Con một. Người thành phố. Nhân phẩm tốt. Làm quản lý siêu thị. Thu nhập khá.”
Mọi người: “?”
Đây là kiểu giới thiệu trong buổi xem mắt để mai mối hôn nhân ư?
Ai cũng liên tưởng tới cảnh tượng đó, ngoại trừ Chẩm Tích Ly.
Bà cô Chẩm đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Con gái nhà người ta chủ động làm quen mà lại tỉnh bơ đáp lại mấy câu rất trái phong thuỷ:
“Ừm! Chào người thành phố cùng tên.” Chẩm Tích Ly rủ mi mắt nhìn xuống, môi mỏng hờ hững cong lên và nói như hát hay:
“Tôi là bà cô Chẩm. Bốn mươi tuổi thêm năm ngày. Con út. Người nhà quê. Nhân phẩm đủ dùng. Công việc bất ổn. Thu nhập bấp bênh nên giờ mời người thành phố buông tay. Tôi phải đi kiếm tiền để mua gạo nấu cơm đây.”
“Gì cơ?” Hội anh chị họ của Tống Hinh Ly thi nhau nhìn Chẩm Tích Ly:
“Bốn mươi tuổi lại còn thêm năm ngày?” Cả đám rúch rích phì cười và lén lút bàn tán:
“Bước sang tuổi bốn mốt mà trông trẻ nhỉ? Là vì chưa chồng con sao?”
“Hay là khí hậu ở quê trong lành, đồ ăn sạch nên lão hoá chậm?” Anh họ Hinh Ly vừa lập luận xong đã nghe thấy một nhà ba người của chủ bò xì xào:
“Biếu Tích Ly một yến khoai lang mật đi, dù sao con bé cũng giúp nhà ta kéo bò lại.”
“Đúng đúng. Khoai mật đang lên giá, chắc Tích Ly không nỡ bỏ tiền ra mua đâu.”
“Du Di, con mau chạy về nhà lấy khoai đi.”
Anh chàng to cao với làn ra rám nắng vừa chạy hai bước đã phanh lại, nhỏ giọng:
“Vậy còn cháu gái trưởng thôn? Hay là cũng tặng cô ấy một yến khoai mật đi ạ?”
“Ừ, được!” Tuy có hơi đau lòng nhưng hai vợ chồng chủ bò vẫn dứt khoát gật đầu.
So với để con bò chạy loạn và tông vào ai đó khiến họ nhập viện thì số khoai này vẫn đỡ tốn kém hơn nhiều.
Anh chàng Du Di chạy thục mạng về nhà, để lại trong mắt nhóm thanh niên thành thị cảnh tượng mờ mịt về chất lượng cuộc sống của một bà cô ở nông thôn.
Tâm trạng Tống Hinh Ly cũng tụt dốc không phanh sau khi nghe Chẩm Tích Ly nói.
Hinh Ly nhớ tới việc đời trước, vì tài chính không tốt nên Chẩm Tích Ly đã rời Cẩm Tú Cầu đi lao động nước ngoài. Tới khi cô nhận ra mình yêu bà cô Chẩm thì bỗng dưng gặp tai nạn và mất trí nhớ gián đoạn.
Đoạn ký ức này thuộc về Chẩm Tích Ly. Khi nó trở lại thì hai người đã không còn chung một thế giới.
Mà khởi đầu của nhân duyên không kịp nở này là chuyến sang sông mà Chẩm Tích Ly sắp đi.
May mắn lắm mới trọng sinh, Tống Hinh Ly nhất quyết không để vụt mất người mình yêu.
Cô tỉnh bơ đáp mấy câu khiến hội anh chị họ đóng băng tại chỗ:
“Em cũng không có tiền. Chị cho em đi kiếm tiền cùng để mua gạo nấu cơm nhé?”
Chẩm Tích Ly âm thầm mắng: “Điêu ngoa. Quản lý siêu thị mà không có tiền thì ai có tiền đây hả?”