Đến nội dung chính

Chương 54

admin 628 Chữ Cài Đặt

Có thể lực là một lợi thế.

Bà cô Chẩm chẳng những ngày càng như đám mây mềm mà còn đánh đấm giỏi. Một mình có thể xử đẹp ba thanh niên to cao như Bạch Vỹ.

Nên trong cuộc chiến hai người này, thế chủ động thuộc về ai thì khỏi cần nói cũng biết.

Tống Hinh Ly như cá nằm trên thớt.

Ngoài cảnh cáo chẳng có tí uy hiếp nào thì cũng chỉ có thể ấm ức cầu xin.

“Chẩm!” Hai má Hinh Ly đỏ bừng, mắt long lanh như sắp bật khóc.

“Chị đã hứa là không làm rồi mà?”

“Ưm, chị có làm đâu.”

“Vậy tay chị?”

“Hửm?” Chẩm Tích Ly cũng sắp không chịu nổi.

Bản năng muốn tiến thẳng vào nhưng lý trí nhắc nhở bà cô Chẩm không được làm bậy.

“Chúng ta tập rượt một chút thôi, nha?”

Tống Hinh Ly không đủ tỉnh táo lẫn sức lực để trả lời, vì ngón tay tham lam của Chẩm Tích Ly đã thăm dò tiến vào.
Vờn quanh, rủ rê, trúc trắc, vỗ về nhưng chưa hề có ý định dừng lại.

Chỗ sâu kín nhất bị đánh chiếm, lạ lẫm, sợ hãi, khó chịu và đương nhiên là có chút đau khiến Hinh Ly co người, nhỏ giọng nức nở:

“Chẩm! Dừng lại.”

“Ừm! Chị làm thêm một lát thôi, không vào hẳn đâu, đừng sợ.”

Một lát của bà cô Chẩm kéo dài đến tận khi trời sáng rõ, đến khi cổ tay cô mỏi nhừ, đến khi Tống Hinh Ly mệt nhoài không động đậy nổi, ngay cả mí mắt.

Ngay sau đó, cô Ly nhỏ được tận hưởng dịch vụ cao cấp một cách ép buộc.

Vẻ ngoài có danh xưng mĩ miều là xoa bóp thư giãn, nhưng thực chất là sàm sỡ một cách công khai.

Chưa hết!

Cô Ly lớn còn bế bảo bối của mình vào phòng tắm và hầu hạ chu đáo như vua chúa.

Chất lượng phục vụ tốt đến mức Tống Hinh Ly muốn đá thẳng tên lưu manh này về Cẩm Tú Cầu.
“Không kết hôn, không duyên phận đời này sang đời nọ gì hết. Đồ lừa đảo!”

Chẩm Tích Ly đang cẩn thận mặc quần áo ngủ chỉnh tề cho củ cải trắng nhà cô thì thấy người ta lẩm bẩm.

Không nghe rõ gì ngoài bà từ “đồ lừa đảo” khiến bà cô Chẩm khoái chí bật cười.

“Ừm, nhưng đồ lửa đảo này chỉ lừa một mình em thôi.” Chẩm Tích Ly cúi xuống, đang định hôn lên cái miệng đanh đá kia thì chủ nhân của nó lại cáu kỉnh hạ lệnh:

“Chị tránh ra! Đồ dê xồm, sói xám, đồ không biết xấu hổ.” Rồi cuốn chăn kỹ như cái kén.

“?”

Rõ ràng là kẻ được lợi nhưng bà cô Chẩm lại mang theo dáng vẻ như vừa bị vợ bạo hành để đi xuống tầng một.

Trông vô cùng hài hước.

Nhưng cho dù có nghĩ bằng đầu ngón chân thì bố mẹ Tống cũng biết, tên này chắc chắn đã ăn vụng đào tiên của nhà họ.
Ngay cả khi đó là do con gái bảo bối của hai người cho phép thì nguyên tắc vẫn phải rõ ràng.

Mẹ Tống lén nháy ông lão nhà bà:

“Ông muốn đào tạo bà cô Chẩm thành trụ cột gia đình cơ mà? Mau đi đi.”

“Tất nhiên rồi.” Bố Tống đặt tờ báo xuống, nhìn kẻ đang đứng ở chân cầu thang và hắng giọng đầy uy nghi:

“Chúng ta đi bộ thể dục, tiện thể mua hoa về cho mẹ con thắp hương. Chuẩn bị nhanh đi, bố đợi ngoài cổng.”

Mẹ Tống: “?”

Kịch bản gì thế này?