Đến nội dung chính

Chương 55

admin 739 Chữ Cài Đặt

Nhưng không cần mẹ Tống lo xa vì bố Tống đã có kế hoạch thử nghiệm con rể vô cùng rõ ràng.

Đầu tiên, thứ gọi là đi bộ thể dục chính là kiểu đi bộ nhanh dùng để rèn độ dẻo dai cho người già, nhưng với tốc độ khiến người không được tính là còn trẻ, cụ thể là bà cô Chẩm hoài nghi nhân sinh.

Đây không phải đi bộ mà là sát hạch tim phổi.

Chẩm Tích Ly vừa rút ra kết luận thì bố Tống hỏi:

“Con thấy thế nào?”

Tất nhiên là kẻ đang dần phát phì không thể nói là “chúng ta nghỉ một chút đi ạ”.

Bà cô Chẩm nghĩ một đằng, đáp một nẻo:

“Rất tốt ạ.”

“Tốt ở đâu?”

“Giúp lưu thông máu và tăng sức bền ạ.”

“Ồ? Vậy tăng tốc thêm chút nữa nhé.”

“?”

Thế là tốc độ tăng thêm một bậc.

Năm phút sau.

Bố Tống vẫn như cũ.

Chẩm Tích Ly bắt đầu cảm thấy bắp chân và eo không còn là của mình nữa nhưng cô không hề lộ ra chút điểm yếu nào.
Bố Tống liếc nhìn, trong mắt thoáng qua một tia hài lòng lẫn một nụ cười nén kỹ.

Tiếp đến, chuyện mua hoa cho mẹ Tống thắp hương cũng không hề đơn giản như Chẩm Tích Ly nghĩ.

Bà cô nông thôn bị bố Tống ném thẳng vào cuộc chiến ồn ã đầy mùi tính toán ở chợ hoa lớn nhất thành phố, chứ không phải là hàng hoa nhỏ cấp thôn làng.

Ở đây không chỉ có vô vàn hoa đẹp, mà người mua cũng có thể bị chặt đẹp bởi vô số mức giá.

Mua được đúng giá hay là bị chặt?

Bà cô Chẩm nuốt khan và ngoái đầu nhìn về phía bố Tống, dáng vẻ ngây ngô như thể trẻ nhỏ bị bỏ lạc.

Bố Tống nén cười và cố tình lơ đẹp đám mây mềm của con gái.

“Thật đáng sợ!” Chẩm Tích Ly cắn răng nghĩ.

Lần đầu tiên trong đời, bà cô Chẩm thấy việc kiếm ra tiền không khó, việc tiêu tiền mới khó.
“Ai dô!”

“Hello hello! You buy flower? So beautiful and very cheap for you.”

Các chủ sạp phát hiện ra mục tiêu tiềm năng.

Mặt phấn nộn. Ngũ quan đẹp lạ. Tóc dài bồng bềnh rối nhẹ. Trang phục thùng thình không giống ai cũng chẳng theo chuẩn chợ. Tổng thể phú quý dưa thừa, chẳng giống Tây cũng không hẳn giống Ta, mà là kiểu Tây Hàn Trung Việt lẫn lộn.

Có người còn hướng bà cô Chẩm nhiệt tình gọi:

“Ni hao! Special price! Good quality!”

Lại có cô bán hàng tươi cười hết cỡ vẫy tay:

“Come come. Beautiful girl need beautiful flower!”

Chẩm Tích Ly: “?”

Vì người mua cười khúc khích. Bố Tống thì đỡ trán. Ông chuẩn bị nhấc chân đi đến dắt đứa trẻ lớn tuổi kia sang hàng người quen thì suýt chút nữa bật cười.

Bởi người mà con gái ông phải lòng quả là đáo để hơn nhiều so với vẻ thư giãn bên ngoài.
Giữa đám đông, sau khi sốc văn hoá mua bán ở chợ đầu mối của người thành thị, bà cô Chẩm bỗng đánh liều rằng không biết không có tội, không hiểu thì bị chửi cũng như nghe hát hay nên bèn lôi hết vốn tiếng anh nửa mùa của mình ra diễn kịch:

“How? This one.”

“No no, no enough money.”

“Yes, two, three…”

“Thanh you!”

Các chủ sạp hàng thì chẳng móc được bao nhiêu từ túi tiền của kẻ keo kiệt kia nhưng vui vẻ là có thật.

Cả đám cười tít cả mắt, nhận tiền rồi nhét thẳng hoa vào tay Chẩm Tích Ly rồi lại lộn xộn “bye, tai chiên, see you” đủ kiểu.

Bố Tống: “?”

Ông định đợi đứa trẻ kia ôm hoa lại để hỏi xem chỗ hoa đó bao nhiêu tiền thì một thanh niên cố tình va vào người ông.

“Này!”

Chớp mắt, bố Tống bị đẩy ngã vào tường, may mà xương cốt còn ổn nhưng ví tiền và điện thoại đã không cánh mà bay.

“Bố có sao không ạ?”

“Bố không sao.”

“Bố ở đây đợi con.”

“Ly lớn, không cần.” Nhưng lời ông chưa dứt, Chẩm Tích Ly đã thả bó hoa xuống và phóng theo tên cướp.