Đến nội dung chính

Chương 53

admin 629 Chữ Cài Đặt

“A!” Chẩm Tích Ly tỉnh giấc vì bị cắn.

Một vết cắn dứt khoát ngay trên cánh tay, để lại rõ dấu răng kèm theo vệt đỏ chói mắt.

“Em cắn chị?”

“Đáng đời!”

Bà cô Chẩm nghẹn họng.

Vừa bảnh mắt ra đã bị người yêu bạo hành, Chẩm Tích Ly lập tức ôm cánh tay, vẻ mặt thì oan ức vô cùng:

“Sao em lại cắn chị?”

Tống Hinh Ly chống tay ngồi dậy, tóc rối tung, mắt còn lấp lánh hơi nước vì vừa tỉnh ngủ:

“Của em thì em cắn!”

Biểu cảm của cô Ly nhỏ không chút thân thiện nhưng lạ kỳ, kẻ đối diện không những không cáu kỉnh mà còn cười hề hề và nham nhở thấy rõ.

Bởi Tống Hinh Ly bỗng quên mất chuyện mình chưa thay đồ ngủ, và chiếc áo choàng tắm trên người thì chẳng chỉnh tề nổi.

“Chị cười cái gì?” Cô Ly nhỏ định mắng thêm vài câu thì chợt nhận thấy ánh mắt của cô Ly lớn không đặt ở mặt mình.
Mà thấp hơn một chút và rất không đứng đắn.

Tống Hinh Ly cúi xuống.

Im lặng.

Hai giây.

Ba giây.

Xấu hổ mặt đỏ bừng, cuống quýt kéo lại áo choàng rồi giận hờn mắng ai kia một tràng dài như tấu sớ:

“Chị lưu manh!”

“Tham lam.”

“Không đứng đắn.”

“Từ giờ đến lúc kết hôn, chị đừng có mà lại gần em. Không ôm, không hôn, không hỗ trợ tắm rửa, không ngủ chung gì hết.”

“Hả?” Chẩm Tích Ly đang cười hề hề như một ông chú rẻ tiền thì lập tức ngậm miệng.

Vậy là bị cấm vận rồi còn gì?

Chưa khai giảng xong đã bế giảng.

Đây là giáo trình yêu đương cấp tốc à?

Không thể được!

Bà cô Chẩm lập tức giữ chặt quyền lợi bằng một bản kế hoạch ngang phè:

“Vậy bây giờ chị đi chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trưa nay ăn cơm bên nhà mẹ, chị sẽ xin phép bố mẹ Tống, ngày mai về Cẩm Tú Cầu tổ chức buổi lễ báo hỉ nho nhỏ, ngày kia tổ chức lễ cưới ở thành phố.”
“Chị điên à?” Tống Hinh Ly đang giận cũng phải bật cười.

“Không.” Bà cô Chẩm cực kỳ nghiêm túc đáp:

“Chị đang tối ưu hóa quy trình.”

“Tối ưu cái gì?”

“Rút ngắn thời gian cấm vận.”

“?” Tống Hinh Ly nghẹn lời.

Bà cô đáng ghét.

Muốn làm quân tử nửa mùa đấy à?

Hay là trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện chăn gối?

Thao tác còn thành thạo như vậy?

“Chẩm Tích Ly, chị khai mau, chị đã lừa bao nhiêu cô gái rồi hả?”

“Chị đâu dám lừa ai.”

Nói láo.

Chưa làm chuyện xấu lần nào sao có thể…

Cô Ly nhỏ buột miệng: “Vậy chị học mấy cái đó ở đâu?”

“Học cái gì cơ?” Hai giây đầu, Chẩm Tích Ly ngơ ngác là thật. Nhưng hai giây sau lại là chuyện khác.

Ngay khi thấy gương mặt xinh đẹp của Tống Hinh Ly phiếm hồng, bà cô Chẩm liền biết củ cải trắng non nhất ruộng của cô có ý gì.
“Là chuyện này sao?” Chẩm Tích Ly gian xảo nhào tới, đè người trước mặt xuống giường ôm hôn say đắm. Tay làm, miệng thì vừa gặm cắn vừa hỏi han:

“Hay là thế này?”

“Chẩm Tích Ly!”

“Dạ!”

“Chị… lừa đảo.”

“Chị không lừa đảo. Đây gọi là năng khiếu và nó chỉ được kích hoạt bởi em.”

“?”

“Bảo bối à! Chúng ta tập thể dục buổi sáng nhé, tốt cho sức khoẻ.”

“Không.” Tống Hinh Ly giữ được cổ áo thì vạt áo lại bị vén lên.