Không ngoài dự đoán, Chẩm Tích Ly không nghe máy và cũng chẳng thèm gọi lại.
Vì bà cô Chẩm cũng giận.
Dũng cảm bước vào thế giới hai người, dũng cảm yêu thương người ta, thế mà lại bị gắn cho cái mác cắm sừng và chiếm đoạt tài sản.
Ai có thể không giận?
Chẩm Tích Ly cực kỳ giận.
Cô Ly lớn thuê một phòng khách sạn tầm trung gần chi nhánh sắp khai trương của thương hiệu bánh Os có trụ sở tại Osaka. Sáng sớm mai sẽ đi bộ sang đó để thi vào vị trí bếp trưởng.
Ngay cả khi có thư giới thiệu từ người đứng đầu của Os ở Osaka, Chẩm Tích Ly vẫn chọn cách thử sức công khai.
Mang theo tâm trạng buồn bã trèo lên giường.
Thật lâu sau, bà cô Chẩm mới thiếp đi.
Tới khi thức giấc thì ngày mới đã đến.
Hừng đông sánh dẻo như trứng gà lòng đào mới luộc.
Trông rất có tư vị!
Chẩm Tích Ly bỗng thấy đói bụng. Hoá ra từ tối qua cô vẫn chưa ăn gì.
Vì bị cô Ly nhỏ làm cho tức tới phát no.
“Không biết củ cải đó còn đau đầu không?” Bà cô Chẩm vừa nghĩ đến người ta thì liền thở dài, tự mắng bản thân:
“Mình đã hứa là cả đời sẽ không bỏ lại người ta.”
“Nhưng giờ mình bỏ đi rồi.”
“Mình thật tồi.”
Tự kiểm điểm là thế nhưng đương nhiên Chẩm Tích Ly không dại khờ quay về. Con người mà, ai chẳng sĩ diện.
Nhất là khi lòng tự trọng bị người mình yêu nhất bẻ gãy.
“Yêu đương đúng là tự chuốc một mớ phiền muộn vào người, chẳng thanh nhàn chút nào.” Lẩm bẩm kết luận xong, bà cô Chẩm lục tục ăn ăn uống uống và chăm chút diện mạo của mình.
Thứ gọi là chăm chút cũng không tốn quá năm phút đồng hồ nhưng rất hiệu quả.
Một đám mây mềm ủ rũ lập tức biến thành một đám mây sáng tươi.
“Tích Ly giỏi quá!” Bà cô Chẩm soi gương thêm vài giây và lại tự khen.
Khóe môi cong lên.
Hai chiếc đồng điếu rung rinh treo cao như chưa từng thất thủ.
Cô vỗ nhẹ hai chiếc má phấn nộn của mình một cái.
“Đi nào!” Giọng bà cô Chẩm không lớn nhưng khí thế thì rất lớn:
“Đi làm cho mình ngày càng ưu tú để hiên ngang đứng cạnh củ cải trắng non nhất ruộng của mình thôi nào.”
Nói xong, chính Chẩm Tích Ly cũng phải bật cười.
Yêu đương đúng là phiền thật nhưng cũng khiến người ta muốn trở nên tốt hơn.
Ánh sáng sau mưa mỏng như tơ rơi xuống nền đường còn ẩm nước.
Một đám mây mềm háo hức học cách bay cao trong nắng đầu ngày.
Nhưng củ cải trắng non nhất ruộng của cô ấy thì hoàn toàn không ổn.
Tại bệnh viện thành phố.
Bác sĩ phụ trách của Tống Hinh Ly vừa tới cơ quan đã bận rộn đến mức chân không chạm đất, vì bệnh nhân của ông bỗng dưng phát sốt.