Đến nội dung chính

Chương 41

admin 538 Chữ Cài Đặt

Mưa xuân vẫn rả rích.

Chút lạnh giá còn sót lại như thể cấp tốc góp nhặt rồi ném thẳng vào kẻ vừa thất tình.

Chẩm Tích Ly nắm chặt vạt áo bông và đứng nép trong một góc tối ở sảnh bệnh viện, cho tới khi thấy Tống Kiện đến, cô mới yên tâm đón taxi và rời đi.

Chiếc xe lao vào màn mưa mỏng.

Rất nhanh sau đó, bệnh viện lớn nhất thành phố chỉ còn là một đốm sáng mờ.

Viền mắt Chẩm Tích Ly trúc trắc lay động. Đáy mắt đỏ mỏng, âm thầm như một vệt hoàng hôn cũ.

“Sẽ ổn thôi mà. Cố lên nào, Tích Ly!” Lời tự cổ vũ lại được bà cô Chẩm âm thầm cất lên, vẫn giản đơn nhưng không còn đơn giản như nhiều năm trước.

Lúc này tại bệnh viện thành phố.

Chẩm Tích Ly đi rồi, trong phòng bệnh chẳng còn ai, Tống Hinh Ly không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Cô bật khóc như một đứa trẻ, khóc thành tiếng nho nhỏ.
Người mình thương bị mình làm cho đau lòng.

Người mình thương vì mình mà đến, lại vì mình mà đi.

Làm sao Tống Hinh Ly không hối hận?

Làm sao có thể không buồn cho được?

Tống Hinh Ly khóc nhiều tới mức vết thương trên đầu phát đau, nước mắt chen chúc chảy thành dòng, rơi lộp độp xuống bát cơm mềm.

Sau đó, cô lại vừa nức nở vừa tự xúc ăn từng thìa nhỏ.

Tống Kiện lên đến nơi, thấy cảnh này thì thở dài thườn thượt.

“Đồ ngốc!” Anh vừa đẩy cửa đi vào vừa phàn nàn:

“Em làm gì mà để bà cô Chẩm chạy mất thế hả?”

“Yêu người ta lắm cơ mà?”

“Sao? Mới ở cùng nhau chưa đến hai ngày đã chán? Không muốn yêu người cao tuổi nữa à?”

Mình chê người của mình thì được, nhưng người khác thì không được chê.

Tống Hinh Ly lung tung lau nước mắt, ấm ức nói:

“Anh mới là người cao tuổi. Bà cô Chẩm của em trông còn trẻ hơn cả anh đấy.”
“Mạnh miệng quá nhỉ?” Tống Kiện không ngại ngần đâm thẳng vào nỗi đau của em họ:

“Nhưng bà cô Chẩm không còn là của em nữa rồi. Người ta đã trở lại là bà cô tự do, chẳng mấy chốc còn có thể là bà cô Chẩm của người khác đấy.”

“Không phải!” Hinh Ly vội khẳng định, giọng tủi thân, khàn nhẹ, cáu kỉnh và nâng lên thấy rõ:

“Chị ấy là của em.”

Tống Kiện khinh thường liếc đứa em họ ngang ngược:

“Vậy tại sao em còn làm cho người ta bỏ đi?”

“Em đó, đừng cậy mình xinh đẹp, có chút của ăn của để và thấy người ta yêu em thì làm mình làm mẩy.”

“Anh mà là bà cô Chẩm, anh đá em đi từ lâu rồi.”

“Anh!” Tống Hinh Ly rưng rưng:

“Bà cô Chẩm của em mới không đá em. Chị ấy luôn yêu thương em.”

Yêu thương em mà nói đi là đi.

Hinh Ly nghĩ rồi vội lấy điện thoại gọi cho Chẩm Tích Ly.