Đến nội dung chính

Chương 43

admin 719 Chữ Cài Đặt

Tống Kiện lo lắng tới toát mồ hôi hột.

“Đứa em này càng ngày càng biết cách dày vò người khác. Đang yên đang lành thì giận hờn với bà cô Chẩm rồi lăn ra sốt li bì.”

“Đây là gì chứ?”

“Kiểu tình thú mới à?” Tống Kiện vừa nghĩ vừa đứng ngồi không yên.

“Hay là gọi cho bà cô Chẩm?”

Đáng tiếc, vì tập trung thi vào chức bếp trưởng của Os nên Chẩm Tích Ly đã tắt điện thoại. Cuộc gọi gấp gáp của Tống Kiện rơi thẳng vào tuyệt vọng.

“Trời ạ, bà cô này giận thật đấy à?” Tống Kiện rối như tơ vò. Gương mặt chuẩn đàn ông thành đạt vốn điềm đạm giờ nhăn thành một đoàn, chăm chú nhìn bác sĩ và y tá đang kiểm tra đủ loại thông số của em họ.

Không lâu sau, vị bác sĩ đã có tuổi vuốt mồ hôi trên trán.

Mấy chị y tá cũng y chang.

“Em gái cháu sao rồi ạ?”

Bác sĩ nhìn Tống Kiện, đôi mày khô cằn nhíu một chút rồi đáp:
“Tạm thời không có gì đáng lo. Hệ thần kinh của cô Ly bị kích động nên tự sinh phản vệ. Chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và hỗ trợ an thần. Cô Ly sẽ tự tỉnh lại khi thấy an toàn.”

Ông thở dài một tiếng:

“Không lâu đâu, đừng quá lo lắng.”

Ngay sau đó, ông lại nhấn mạnh:

“Nhưng tình trạng này nếu lặp lại sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch thần kinh, về sau chỉ cần kích động nhỏ thì cô Ly cũng sẽ đau đầu và phát sốt. Ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ.”

Tống Kiện ngẩn người.

Ảnh hưởng đến tuổi thọ nghĩa là có thể đi gặp các cụ sớm rồi còn gì?

Không được!

Đứa em này mà có mệnh hệ gì thì chú thím nhà mình làm sao sống nổi?

Tống Kiện vội vàng hỏi kỹ:

“Vậy bác sĩ à, em cháu phải làm sao bây giờ?”

Các chị y tá cũng phiền lòng nhìn bệnh nhân của mình.
Bác sĩ cẩn thận kê đơn thuốc, đưa cho Tống Kiện rồi nghiêm túc dặn dò:

“Trước khi vết mổ trên đầu cô Ly lành hẳn, tuyệt đối không được để cô ấy kích động.”

Ông hắng giọng nhỏ một tiếng, xuề xoà nói như người lớn trong nhà:

“Người bị thương não bộ thường dễ giận dễ cáu, phải nhường nhịn, phải nhường nhịn mới được, nhớ chưa nào?”

Tống Kiện lẳng lặng nhìn bác sĩ và các y tá rời đi.

“Nhường nhịn sao? Thiếu mỗi bước thửa cho nó chiếc ngai vàng rồi còn gì?” Ý nghĩ này vừa bật lên, Tống Kiện cũng không nhịn nổi, nghẹn ngào bật cười khẽ rồi nhìn Tống Hinh Ly, mắng nhỏ:

“Đồ ngang ngược!”

“Em mau mau khoẻ lại mà quản lý siêu thị to tổ chảng của nhà em đi. Anh đây còn phải kiếm người yêu, không có thời gian trông nom khối gia tài khổng lồ đó cho em đâu.”
Tống Hinh Ly vẫn bất động.

Tống Kiện liền ngồi xuống bên cạnh, lấy một chiếc khăn bông, thấm nước ấm và lau tay cho em họ, đương nhiên, miệng vẫn càm ràm không ngớt:

“Anh đi tìm bà cô Chẩm về cho em nhé?”

“Nhưng người ta hơn em hẳn mười tuổi đấy. Em đừng có mà quản này quản nọ.”

“Em đó, ngoài bà cô Chẩm ra thì ai chịu nổi em chứ?”

“Đồ đanh đá!”

Mấy lời này của Tống Kiện chẳng biết em họ anh có nghe được hay không, nhưng đã lọt thẳng vào tai bố mẹ Tống khi hai người vừa tới cửa phòng.

Tiện thể rơi vào tai Lục Kiều, tổng tài si tình và nhiều thủ đoạn của Tống Hinh Ly.

“Bà cô Chẩm đi rồi?” Ba người thầm thốt lên cùng một câu.

Lục Kiều lén đắc ý.

Bố mẹ Tống thì lo lắng không thôi.

Con gái đang tiến triển tốt thì bỗng nhiên sốt li bì.

Đám mây mềm của nó thì bay lạc?

Bay đi đâu?

Tối qua hai đứa cãi nhau sao?

Mẹ Tống nhìn ông lão nhà bà như thể đang bí mật đàm phán.