Mi mắt Tống Hinh Ly nhẹ lay động rồi chầm chậm mở ra.
Ngoài trời, mưa xuân vẫn rơi khiến không khí đầu ngày mềm ẩm như bánh kem mới làm.
Còn có vị ngọt.
Hinh Ly uể oải ngáp hai cái, mơ màng nhìn quanh rồi ngái ngủ hỏi:
“Mẹ ơi, Chẩm đâu rồi ạ?”
Bố mẹ Tống: “?”
Con gái có người thương thì liền xếp bố mẹ xuống vị trí thứ hai.
Ông bà thở dài.
Bố Tống không nể nang nói:
“Trong mắt con giờ chỉ có đám mây mềm đó thôi hả?”
Mẹ Tống nhìn bộ dạng ghen tỵ của ông lão nhà mình thì bật cười, dí dỏm giúp con gái giải vây:
“Đám mây mềm gì chứ, là Ly lớn, con gái chúng ta là Ly nhỏ.”
“Ừ thì Ly lớn.” Bố Tống đầu hàng. Ai bảo bà cô Chẩm đó là ân nhân của con gái nhà ông cơ chứ.
Nhưng đám mây mềm đó quá hài hước, bố Tống không thể không trêu đùa kẻ phải lòng đám mây đó một phen. Ông tỉnh bơ nói như thể kể chuyện của người qua đường:
“Ly lớn của con vừa chạy đi trêu ghẹo người khác rồi đấy.”
Tống Hinh Ly: “?”
Mẹ Tống liếc ông lão nhà bà một cái rồi vội nói giúp con rể tương lai:
“Bố con nói đùa đấy. Trêu ghẹo cái gì? Bà cô Chẩm đi thể dục ngay dưới vườn hoa của bệnh viện thôi mà.”
Ai ngờ, mẹ Tống vừa dứt lời thì từng tiếng buôn chuyện vụn vặt và vui vẻ từ ngoài hành lang lọt thẳng vào phòng.
Rõ một một.
“Vườn hoa bệnh viện sáng nay có gì hay ho mà đông người thế nhỉ?” Cô y tá thứ nhất tò mò hỏi.
Cô y tá thứ hai lập tức phấn khích đáp:
“Có người nổi tiếng!”
“Ai cơ?”
“Đám mây mềm lạc trôi giữa đời mà cậu hay xem ý!”
Cô y tá thứ nhất ngẩn người hai giây rồi nén giọng để không rít lên:
“Chị chủ kênh C.H.A.M á?”
“Ừ!” Cô y tá thứ hai lại hạ thấp giọng thêm một chút, nhưng ba người nhà họ Tống thì vẫn nghe không sót chữ nào:
“Chị ấy đang đi bộ thể dục ở vườn hoa nhưng bị rất nhiều cặp mắt bao vây rồi. Có cả chị Đường ở viện phụ sản và khá nhiều đồng nghiệp của bọn mình nữa đấy.”
“Cả chị Đường á?” Cô y tá thứ nhất sốt sắng:
“Chị Đường và mọi người nhận ra chị ấy là chủ kênh C.H.A.M à?”
Cô y tá thứ hai nhún vai một cái, dí dỏm đáp:
“Mình không biết nữa. Nhưng mà… tự dưng có một đám mây mềm đẹp lạ như vậy, ai mà không nhìn thêm vài lần?”
Bố mẹ Tống suýt thì phì cười. Vì lời cô y tá chính là tiếng lòng của hai người khi nghe bà cô Chẩm nói xuống vườn hoa để thể dục.
Vì đi thể dục nghe thì bình thường, nhưng đi thể dục giữa trời mưa lâm thâm thì rõ ràng là bất thường, đám mây mềm đi thể dục thì trông càng chẳng thể nghiêm túc nổi.
Chỉ có Tống Hinh Ly là cực kỳ không vui.
Đám mây mềm đó là của cô, từ lúc nào đã trở thành phong cảnh mà ai muốn ngắm thì ngắm chứ?
Hinh Ly nhất quyết đòi xuống vườn hoa để thu hồi tài sản cá nhân.
“Ôi trời ơi! Con chưa đi được đâu.” Mẹ Tống vội vàng ngăn cản.
Bố Tống thở dài rồi nhắc nhở:
“Con gọi điện cho Ly lớn không phải nhanh hơn sao?”
Lúc này, Tống Hinh Ly mới chợt nhớ ra mình còn có điện thoại thông minh.
Lần này, mật khẩu mở máy được nhập một cách chuẩn không cần chỉnh.
Chưa tới năm giây sau, chiếc điện thoại lỗi thời của bà cô Chẩm reo inh ỏi giữa vườn hoa.
“Bảo bối của Tích Ly?” Chẩm Tích Ly vừa nhìn tên người gọi thì lập tức nghe máy.
Tống Hinh Ly: “Chị lên phòng ngay cho em.”
Chẩm Tích Ly: “?”
Bố mẹ Tống âm thầm cầu nguyện cho con rể tương lai.