Đến nội dung chính

Chương 34

admin 808 Chữ Cài Đặt

Hừng đông hôm sau.

Tống Hinh Ly vẫn rúc sâu trong lồng ngực Chẩm Tích Ly như mèo con tìm được chiếc ổ cực phẩm.

Ngoài cửa sổ, mưa xuân rả rích. Những giọt nước mỏng như tơ lén lút gõ lên khung kính, âm thanh dịu dàng đến mức tưởng như cả thế giới đang thì thầm.

Chẩm Tích Ly đã tỉnh từ lâu nhưng không dám cử động.

Như thể chỉ cần động một chút thôi, giấc mơ mềm mại này sẽ vỡ tan.

Bỗng người trong lòng bà cô Chẩm lẩm bẩm, giọng rất nhỏ nhưng chẳng khó để đoán ra là đang phàn nàn.

“Phàn nàn cái gì cơ?” Chẩm Tích Ly cắn môi để không bật cười trước sự đáng yêu đầu ngày của củ cải thành thị.

Rồi chẳng cần bà cô Chẩm đợi lâu, Tống Hinh Ly đã chỉ mặt đặt tên bằng chất giọng ngái ngủ mềm oặt:

“Chẩm!”

“Chẩm ư?” Tích Ly nghẹn lời:

“Chẩm là họ của mình mà. Đây là kiểu gọi gì?”
Tống Hinh Ly tiếp tục mơ hồ gọi nhỏ:

“Chẩm!”

Bà cô Chẩm đành bất đắc dĩ phối hợp:

“Ừm!”

“Chị không được không yêu em.”

“Ừm!”

“Không được bắt nạt em.”

“?”

“Không được đi gặp tổ tiên trước em.”

Tiếng “không được” cuối cùng nhỏ dần và tan ra thành một tiếng nức nở rất thật.

“Ly nhỏ sợ mình bỏ lại em ấy ư?” Vừa nghĩ đến cảnh tượng ở đời trước, Tống Hinh Ly ngồi khóc trước phần mộ của mình, Tích Ly cũng đau lòng không thôi.

Thời gian thật đáng sợ!

Bà cô Chẩm bỗng thấy mình càng ngày càng nhát gan.

Trước đây, cả một đời cô độc chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng giờ khác rồi.

Vì cô có Ly nhỏ.

“Phải ưu tú bền vững, phải sống lâu, sống khoẻ để yêu thương và bảo vệ củ cải thành thị này mới được.” Vừa đề ra mục tiêu thế kỷ, Chẩm Tích Ly liền lén lút rời giường để rèn luyện thân thể.
Nhưng cơ thể đang phát phì sắp đến mức báo động của bà cô Chẩm chưa tiếp thu được bài thể dục nào thì dường như trước cửa có người tới.

“Bố mẹ của Ly nhỏ ư?” Chẩm Tích Ly vừa xác định rõ người bên ngoài là ai liền ôm ngực tự khen:

“Thật may vì mình đã tỉnh. Nếu ngủ say không biết trời đất gì thì mất hết điểm cộng rồi.”

“Trông nom con gái nhà người ta mà ngủ o o đến sáng, có người gọi cửa cũng chẳng hay thì còn ra thể thống gì?”

Bà cô Chẩm nghĩ loạn rồi nhanh chân đi ra mở cửa.

Cửa vừa khẽ mở, bố mẹ Tống liền ngẩn người.

Vì bộ dạng Chẩm Tích Ly quá khó đỡ.

Trông y như thể một đám mây mềm bị ai đó bóp méo rồi thả ra vội vàng.

“Khụ!” Bố Tống ho nhẹ một tiếng.

Mẹ Tống liếc vào trong thấy con gái vẫn ngủ ngoan như mèo con, phòng bệnh vẫn ngăn nắp như cũ thì thở phào. Bà mỉm cười, tay nâng cặp lồng cháo còn ấm và nói khẽ:
“Cháo dì nấu đấy, cháu mau ăn đi.”

Sau đó bà chỉ chỉ cặp lồng khác trong tay ông lão nhà mình:

“Còn kia là phần của Hinh Ly.”

Chẩm Tích Ly lập tức nhận lấy và nhường đường để bố mẹ Tống vào phòng.

Hai người già nhà họ Tống cứ nghĩ bà cô Chẩm sẽ mở âu cháo ra và ăn ngon miệng như hôm qua.

Ai ngờ, Chẩm Tích Ly lại đặt khẽ cặp lồng cháo lên tủ gỗ và nhỏ giọng:

“Dì ơi, chú và dì ở đây rồi thì cháu xin phép ra ngoài một chút nhé ạ?”

“Đi đâu?” Mẹ Tống gần như giật mình thốt lên vì sợ bà cô Chẩm chạy mất.

Hai giây sau đó mới thấy có vẻ mình lo lắng dư thừa nên vội bẻ lái:

“Bên ngoài đang mưa nhỏ đấy, trời còn lạnh lắm!”

Bố Tống cũng tò mò nhưng chẳng cần ông bà đợi lâu, bà cô Chẩm đã thật thà báo cáo:

“Cháu xuống vườn hoa của bệnh viện để đi bộ thể dục thôi ạ.”

“Đi bộ thể dục?” Sau khi đảm bảo Chẩm Tích Ly đã vào thang máy, bố mẹ Tống mới đồng thanh thốt lên mấy từ này rồi ngây ngốc nhìn nhau và bật cười.

Không lâu sau đó, mẹ Tống lau lau khoé mắt, hắng giọng mắng nhỏ ông lão nhà bà:

“Ông cười cái gì?”

“Vậy bà cười cái gì?”

Một giây nén cười chạy qua, bố mẹ Tống lại tiếp tục cười nghiêng ngả, vui vẻ đến mức đánh thức con gái bảo bối của họ.