Chẩm Tích Ly vừa mò lên đến phòng bệnh thì bố mẹ Tống đã ném ngay quả bom nhỏ của họ cho cô.
“Cháu thể dục xong rồi đấy à?” Mẹ Tống diễn kịch như thật:
“Hai đứa ăn cháo đi nhé. Chúng ta xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy thứ.”
Rồi chẳng cần đợi bà cô Chẩm trả lời, bà vội kéo tay ông lão nhà mình ra ngoài.
Chẩm Tích Ly cảm giác có gì đó không đúng.
Nhưng không đúng ở đâu thì bà cô Chẩm còn ngây ngô chưa nhận ra nên vẫn ân cần hỏi han người đang ngồi trên giường bệnh:
“Sao em không ngủ thêm? Vẫn còn sớm mà.”
“Chị còn quan tâm đến em à?” Tống Hinh Ly ngang ngược chất vấn:
“Hay là muốn em ngủ say lăn xuống đất bất tỉnh để chị đi tìm người mới?”
Mặt bà cô Chẩm đen thui như công nhân mỏ than vừa ra khỏi hầm.
“Quá oan uổng!” Chẩm Tích Ly âm thầm phàn nàn, rồi chưa kịp tự biện hộ thì tình địch không chính thức đã xuất hiện.
Vẫn đủ số lượng như hôm qua.
Đến trước là Lục Kiều mang theo canh gà hầm nhân sâm thơm nức mũi và bánh kem ít ngọt loại không đại trà.
Sau đó vài giây là Bạch Vỹ cùng một giỏ hoa quả nhập ngoại vừa bóng bảy vừa to tổ chẳng, to tới mức suýt không lọt qua cửa phòng bệnh.
Một màn khoe khoang không quá ồn ào nhưng đủ để người xung quanh thấy sự giàu có.
Đủ để Chẩm Tích Ly thấy mình thiếu sót. Vì ngoài tấm chân tình chẳng quy được ra tiền thì cô chẳng mang nổi thứ gì có giá trị vật chất đến.
Lần đầu tiên bà cô Chẩm tự ti vì vấn đề tài chính.
Bị Tống Hinh Ly hiểu lầm vô cớ đã đành, lại còn bị ảnh hưởng tinh thần bởi hai tình địch ở tầng mây khác, Chẩm Tích Ly có chút chán nản nên âm thầm đi ra hành lang.
“Vẫn là chênh lệch giai cấp quá lớn.” Chẩm Tích Ly thở dài nghĩ và tổng kết khối tài sản khiên tốn của mình.
Tiền tiết kiệm, tiền kiếm được từ C.H.A.M và hơn một tháng đi Nhật chắc hẳn không là gì so với tài sản của bất kỳ người nào trong phòng bệnh kia.
Cảm giác này khiến hai chiếc đồng điếu tinh nghịch của Tích Ly chẳng thể treo cao nổi. Quần áo thùng thình như đám mây mềm của cô cũng xẹp lép như hoa héo rủ lên lan can.
Chẩm Tích Ly thở dài, hơi ngửa đầu để mấy hạt mưa nhỏ đậu trên gương mặt phấn nộn trẻ hơn tuổi của mình, xen vào đám tàn nhang và nốt ruồi nhỏ xíu của mình.
Nhìn qua vừa là cảnh đẹp, vừa ủ ê khiến bố mẹ Tống bắt gặp thì bỗng nao lòng.
“Bà cô Chẩm sao thế nhỉ?” Bố Tống ghé tai bà lão nhà ông, nhỏ giọng nói đùa:
“Không phải là bị con gái nhà chúng ta bắt nạt đấy chứ?”
Chắc hẳn là có chút chút.
Chỉ là Tống Hinh Ly không kịp nhận ra sự biến hoá nho nhỏ này của Chẩm Tích Ly, vì cô bị Lục Kiều và Bạch Vỹ quây kín mít.
Nhưng mẹ Tống vừa nhớ tới Lục Kiều và Bạch Vỹ thì liền đoán được có một bà cô nông thôn vừa tủi thân.
Bà đang định rủ ông lão nhà mình ra nói chuyện với đám mây mềm của con gái thì người khác đã tới trước.
“Lục Kiều?”
“Lục Kiều tiếp cận bà cô Chẩm làm gì?”
Mẹ Tống vừa nghĩ vừa nhanh tay kéo ông lão nhà bà nấp sau góc hành lang để làm một việc không mấy trong sáng, đó là nghe trộm.