Lần đầu tiên bố mẹ Tống giao con gái rượu cho con rể tương lai thì ăn ngủ không yên.
Bố Tống liền lên kế hoạch đào tạo bà cô Chẩm thành người trụ cột gia đình chuẩn mực.
Mẹ Tống thì nghĩ cách để Chẩm Tích Ly phải lòng ngược lại con gái bảo bối nhà bà.
Trong khi đó, bà cô Chẩm cũng nơm nớp lo sợ.
Lo sợ khi ở cùng một cô gái xinh đẹp thời thượng?
Nói ra thì ai có thể tin nổi chứ?
Nhất là những người thầm thương trộm nhớ Tống Hinh Ly. Điển hình như Lục Kiều.
Quả nhiên, giác quan của bà cô Chẩm không hề sai.
Vì dáng vẻ Tống Hinh Ly trông thì vô hại nhưng thực chất lại lưu manh đến tận ngọn và cực kỳ lắm chiêu trò.
Ngay khi Tống Kiện đưa bố mẹ Tống và vợ chồng trưởng thôn về nhà, ngay khi cửa phòng bệnh tự nguyện khoá lại, ngay khi đèn cao áp ngoài sân bệnh viện vừa bật lên, Tống Hinh Ly đã bắt đầu đi săn.
“Tích Ly!” Giọng Hinh Ly mềm như bông, ánh mắt thì trong veo như nước nhìn Chẩm Tích Ly:
“Em muốn thay đồ.”
“Hả?” Bà cô Chẩm lắp bắp:
“Thay… thay đồ á?”
“Vâng!”
Chẩm Tích Ly vô thức nhìn quanh. Phòng tự nguyện mới chuyển sang này không có camera giám sát như phòng theo dõi đặc biệt nhưng vẫn phải cẩn thận xem xét mới được.
Bà cô Chẩm bận rộn chạy đi dò từng ngóc ngách khả nghi, nhưng lý do phụ chính là câu giờ.
Đáng tiếc, câu giờ thì cũng không thể trì hoãn quá lâu.
Chẩm Tích Ly vẫn phải mất tự nhiên đề nghị:
“Hay là… sáng mai thay?”
“Không được.” Tống Hinh Ly lập tức giận hờn:
“Em khó chịu!”
“?” Bà cô Chẩm nghẹn họng nghĩ:
“Lúc chiều Hinh Ly được mẹ Tống dìu vào phòng tắm rõ lâu rồi cơ mà? Sao lại chưa thay đồ?”
Nhưng bác sĩ đã dặn không được để bệnh nhân kích động, càng không được cho bệnh nhân tự ý đi lại một mình.
Chẩm Tích Ly đương nhiên không muốn Hinh Ly lại bị thương, càng không muốn bố mẹ Tống thất vọng nên đành chậm chạp đến gần giường bệnh:
“Được rồi! Vậy, vậy chị đem đồ mới vào phòng tắm cho em đã nhé?”
“Vâng.” Tống Hinh Ly cắn môi nhìn Chẩm Tích Ly cuống quýt cầm theo bộ pijama của cô chạy vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, nhưng khi trở ra thì đi chậm như rùa bò.
Dù buồn cười tới sắp không nhịn nổi nhưng cô Ly nhỏ vẫn cố tình tỏ ra giận dỗi nói:
“Chị không muốn giúp em thì thôi đi. Để em tự làm.”
“Chị, chị không có!”
“Có!” Tống Hinh Ly phụng phịu đẩy tay Tích Ly ra và chậm chạp lết dép lê hướng đến phòng tắm.
Thân hình nhỏ gầy chao đảo như sắp bị gió thổi bay khiến bà cô Chẩm sợ tới mức quẳng luôn xấu hổ ra sau đầu, vội chạy đến ôm củ cải non bướng bỉnh vào lòng và nỉ non:
“Được rồi! Chị xin lỗi mà.”
“Đừng giận nữa.”
“Chị bế em vào, nha!”
Nhưng nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác.