Đến nội dung chính

Chương 30

admin 857 Chữ Cài Đặt

“Mau mau, bánh bao nhân củ cải khô muối chua và canh yến vẫn còn nóng đấy.” Mẹ Tống vừa nói vừa thoăn thoắt mở cặp lồng giữ nhiệt, hơi nước lập tức bốc lên, mang theo mùi thơm dịu khiến cả căn phòng có thêm nhịp sống.

Vợ trưởng thôn cũng không chịu thua. Bà đặt túi Quýt Sim xuống bàn, cẩn thận bóc vỏ, tách múi, xếp ngay ngắn vào đĩa rồi đẩy tới trước mặt Chẩm Tích Ly.

Bà hắng giọng, nói như thể đó chỉ là chuyện tiện tay:

“Bà cô Chẩm cứ ở đây đi. Sáng mai về Cẩm Tú Cầu, tôi và mấy đứa nhỏ sang quyét sân và thu hoạch rau đi bán cho.”

“Không cần đâu ạ.” Chẩm Tích Ly được chăm sóc quá mức thì vội tự giảm bớt gánh nặng:

“Rau nhà cháu có ít, cứ để đó cho chim sâu và dế mèn ăn cũng được ạ.”

Mọi người suýt phá lên cười.

Vợ trưởng thôn tròn mắt nhìn Chẩm Tích Ly như thể vừa nghe một chuyện lạ đời.
“Để cho chim sâu và dế mèn ăn?” Giọng bà đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó lại càm ràm:

“Bà cô Chẩm hào phóng quá. Nhưng rau cô trồng tươi tốt nhất Cẩm Tú Cầu, để vài cây cho chim và dế nhà cô thì vẫn bán được cả tiền triệu đấy. Bây giờ cháu gái nhà tôi theo cô rồi, cô phải tích tiền để nuôi con bé nữa chứ.”

Lời vừa dứt, vợ trưởng thôn mới nhận ra câu cuối của mình đã bay hơi xa khỏi quỹ đạo xã giao.

Nhưng bà là người từng trải.

Quá đà thì bẻ lái.

Ngay trước khi mọi người kịp phản ứng thì bà đã ho khan một tiếng, sửa lại bằng giọng hết sức tự nhiên:

“Ý tôi là Hinh Ly yếu thế này phải ăn uống tẩm bổ. Rau sạch nhà trồng mà được giá thì bán để tích tiền, không thì để lại nuôi người cũng tốt.”

Mặc dù tiền thì nhà cháu gái của bà vốn chưa bao giờ thiếu.
Không ai lên tiếng nhưng ai cũng hiểu là hai cô Ly đã thắng lợi qua được một cửa ải khó khăn ngang ngửa với cửa ải của bố mẹ Tống.

Vì ở Cẩm Tú Cầu ai mà không biết vợ trưởng thôn xưa nay nói chuyện nam nữ rõ ràng như ranh ruộng bờ thửa, chưa từng tán thành chuyện yêu đương đồng giới.

Trong gia tộc họ Tống, ai mà không biết dâu trưởng nhà họ giữ lễ nghĩa nghiêm cẩn, việc gì cũng phải đúng quy củ và hợp luân thường.

Thế mà cả bà lẫn mẹ Tống, hai người mang tư tưởng truyền thống cao ngất, lại vì tận mắt chứng kiến sự hồi sinh của người họ yêu mà bỏ xuống những định kiến đã đè nặng.

Không ai nói thêm lời nào nhưng tương lai của họ đang lặng lẽ đổi thay.

Bố Tống vừa phụ múc canh yến vừa xuề xoà nói:

“Được rồi, vui vẻ là hạnh phúc lớn nhất rồi.”
Trưởng thôn cũng bóc thêm Quýt Sim cho bà cô Chẩm và gật gù bổ trợ em trai:

“Đúng đúng, sống với nhau cho tử tế nhé. Đừng để cháu gái bảo bối nhà bác chịu thiệt đấy.”

Tống Hinh Ly vừa ăn ké bánh bao của Chẩm Tích Ly vừa cong môi tuyên bố chắc nịch:

“Cháu không chịu thiệt đâu ạ.”

“Cháu mới là người chịu thiệt đây này.” Chẩm Tích Ly lẩm bẩm phàn nàn, giọng rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai mấy người già nhà họ Tống và cả tai Tống Kiện khiến cả nhóm liếc nhau cười nghiêng ngả.

“Vừa tỉnh đã ồn ào như cái chợ.” Mẹ Tống mắng yêu con gái nhà bà:

“Con đó! Đừng có mà bắt nạt bà cô Chẩm.”

“Con không bắt nạt con rể của mẹ đâu ạ.” Tống Hinh Ly lồm cồm bò vào lòng Chẩm Tích Ly, ngửa mặt thơm một cái lên chiếc đồng điếu bé xíu sát khoé miệng của bà cô Chẩm rồi tỉnh bơ bổ sung:

“Con quản chị ấy thôi ạ.”

Tống Kiện và hai bác của anh ngậm ngùi liếc nhau, mẹ Tống và vợ trưởng thôn thì nén cười, vì ở nhà họ Tống, đàn ông có truyền thống tôn trọng và nhường nhịn vợ, còn phụ nữ thì có gen quản chồng.

Ngay cả khi bà cô Chẩm là nữ thì trong mối quan hệ này chắc chắn là người bị quản.

“Thôi kệ đi, ai bảo bà cô này chọn đúng đứa em kiêu ngạo nhất của nhà mình.” Tống Kiện tặc lưỡi và đưa lại bức ảnh huyền thoại kia cho em rể tương lai.

Bên ngoài, nắng chiều rơi xuống bệ cửa sổ như mật ong tan chậm.

Trong nhân sinh của bà cô Chẩm, một hành trình mới vừa được gieo trồng.

Tất cả tưởng như bình bình yên yên nhưng vô vàn sóng ngầm không ngừng xô đẩy.

Nhất là đêm đó.