“Há miệng.” Chẩm Tích Ly nói.
Tống Hinh Ly ngoan ngoãn mở miệng.
Muỗng cháo đưa tới.
Hinh Ly vừa chạm môi đã nhíu mày:
“Nóng!”
“?” Chẩm Tích Ly cau mày:
“Nóng cái gì? Tôi đã thổi ba lần rồi đấy.”
Tống Hinh Ly bĩu môi, mắt lập tức hồng hồng như thể chỉ cần bà cô Chẩm nói lớn thêm một câu nữa thôi là sẽ khóc thật.
Chẩm Tích Ly lập tức ngậm miệng, giọng nhỏ nhẹ hẳn:
“Không nóng đâu. Mau ăn đi.”
Nhưng cô Ly nhỏ cố tình bẻ lái sang chuyện khác.
“Chị quát em!” Tống Hinh Ly bắt đầu cong môi kể tội người trước mặt:
“Chị đi Nhật cũng không báo cho em, không gọi điện cho em, bây giờ thấy em xấu thì lại chê em, không thương em.”
“?” Chẩm Tích Ly chưa kịp xử lý xong bảng cáo trạng dài dằng dặc thì Tống Hinh Ly thật sự bật khóc.
Không phải kiểu hờn dỗi làm màu.
Mà là khóc nức nở, vai run lên, nước mắt rơi lộp bộp, tiếng nghẹn trong cổ họng nghe mềm nhũn như muốn bóp nát trái tim người nghe.
Oái ăm hơn, đúng lúc này bác sĩ phụ trách và y tá đến thăm bệnh.
Thấy bệnh nhân của mình lại xúc động, bác sĩ vội dặn dò:
“Không được khóc! Tuyệt đối không được khóc, khóc nhiều sẽ hại thân thể.”
Rồi phát thuốc và nhanh chân sang phòng khác.
Nhanh đến mức như thể sợ ở lại thêm ba giây nữa sẽ bị cuốn vào bi kịch tình cảm.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn một bệnh nhân đang khóc đến run người và một người chăm sóc vừa được giao nhiệm vụ ngăn chặn nước mắt cấp độ khẩn cấp.
Chẩm Tích Ly nghẹn họng hai giây, ba giây rồi bốn giây. Sau đó mới không tự nhiên lên tiếng:
“Được rồi! Đừng khóc nữa mà. Cô muốn thế nào?”
“Muốn chị đừng xưng tôi và cô với em nữa.” Tống Hinh Ly vừa khóc vừa nói:
“Chị phải xưng chị và em với em.”
“Ừm!” Chẩm Tích Ly lập tức đồng ý, nhưng khi chuẩn bị gọi ra vẫn có chút xấu hổ:
“Được rồi. Vậy cô, ờm, em đừng khóc nữa, mau ăn cháo đi.”
Chẩm Tích Ly vừa nói xong liền thấy cổ họng mình khô lại.
Một chữ “em” nho nhỏ thôi mà giống như vừa vượt qua một con dốc cao.
Tống Hinh Ly đang nức nở bỗng dừng lại.
Đôi mắt còn đọng nước mở to, trong veo như hồ nước mùa xuân và in rõ bóng Chẩm Tích Ly trong đó.
Ngỡ tưởng thế là có thể dỗ dành cô Ly nhỏ ăn hết bát cháo bé xíu bằng lòng bàn tay, ai ngờ, người ta lại nhớ ra vấn đề trọng điểm nên thìa cháo vừa đưa đến miệng lại bị chối đây đẩy.
“Em lại làm sao?”
“Chị lại muốn bỏ em à?” Hinh Ly tủi thân nhỏ giọng, đầu hơi cúi xuống, mái tóc bị cắt lởm chởm đối diện thẳng tầm mắt Chẩm Tích Ly khiến cô suýt bật cười nhưng phải nén kỹ.
“Chị không bỏ em đâu.” Lời vừa dứt, chính bà cô Chẩm cũng giật mình vì vài giờ trước, Chẩm Tích Ly còn nghĩ sẽ chọn lúc để rời đi.
Vì hoàn cảnh hai người quá khác biệt.
Nhưng Tống Hinh Ly chẳng quan tâm đến những thứ đó vì có người trước mặt, cô có cả thế giới.
Hinh Ly mềm mại vòng tay ôm cổ Tích Ly, nức nở tuyên bố giao kèo thế kỷ:
“Không cho phép chị bỏ em. Không được thích người khác. Không được đi gặp tổ tiên trước em. Nhớ chưa?”
Cái ôm quá mức thân mật, lạ lẫm lại ấm áp. Câu từ càng nghe càng kéo quá khứ ùa về khiến Chẩm Tích Ly không dám bỏ lại người này, khiến cô vụng về ôm người ta vào lòng và vỗ về:
“Ừm, chị nhớ rồi!”
Ngoài cửa kính, năm người nhà họ Tống cảm động ngồi tụ thành một đoàn và cùng nhau xem trộm công khai câu chuyện thủ thỉ của hai cô Ly.
Chỉ có người trong cuộc mới biết cái ôm này không chỉ là làm nũng, mà là sợ hãi.
Sợ mất.
Sợ trống rỗng.
Sợ phải đứng lại một mình giữa thế gian rộng lớn.
Nhưng cảm động chưa qua thì cảm lạnh đã tới.
Sau khi chùi nước mũi và nước mắt lên đầy vai áo của bà cô Chẩm thì Tống Hinh Ly cong môi phàn nàn:
“Chị béo quá! Không thích.”
Bà cô Chẩm: “Tóc em xấu quá, chị cũng không thích.”
Tống Hinh Ly: “Em mới không xấu. Chị xấu.”
Bà cô Chẩm: “Ừm, chị xấu. Vậy em đừng thích chị nữa.”
Tống Hinh Ly: “Em mới không thèm thích chị!”
Chẩm Tích Ly gật đầu rất dứt khoát:
“Ừ.”
Tống Hinh Ly giận dỗi: “Em không thích chị nhưng chị phải thích em, phải yêu em, cả đời chỉ yêu một mình em.”
Chẩm Tích Ly: “?”
Ngoài cửa kính, mọi người suýt bật cười thành tiếng.
Trong phòng bệnh, những mẩu hội thoại ngang như cua bò vẫn ngắt quãng diễn ra, cho tới khi bát cháo được cô Ly nhỏ ăn hết thì bụng của cô Ly lớn cũng reo rộn ràng khiến mẹ Tống nhớ ra còn rất nhiều món ngon mà bà chuẩn bị cho bà cô Chẩm vẫn chưa được mang ra.