Người đang hôn mê tỉnh lại, mạnh khoẻ và tỉnh táo là phúc lớn.
Dù có trăm ngàn điều không thuận mắt, nhưng rõ ràng, bà cô Chẩm có công nên vợ trưởng thôn cũng không thể không phân biệt phải trái mà ghét bỏ người ta, nhất là ở đây còn có người ngoài.
Nhưng khi Lục Kiều và Bạch Vỹ ra về thì lại là chuyện khác.
Vợ trưởng thôn không thể nhìn nổi cảnh bà cô Chẩm bón cháo cho cháu gái, nên bà vội kéo em dâu nhà mình ra góc hành lang và thì thầm:
“Mẹ Hinh Ly à, chuyện đó rút cuộc là thế nào?” Giọng bà nén kỹ như thể sợ nửa từ lọt ra ngoài thì bí mật gia tộc sẽ bị phơi bày cho cả thành phố:
“Không phải vợ chồng em đồng ý cho Hinh Ly và bà cô Chẩm đấy chứ?”
“Chúng đều là con gái đấy!”
“Bà cô Chẩm còn hơn Hinh Ly hẳn mười tuổi. Là mười tuổi chứ không ít đâu.”
Mẹ Tống thở dài.
Ánh mắt bà lướt qua khe cửa phòng bệnh nơi Chẩm Tích Ly đang cúi đầu thổi cháo, từng thìa nhỏ đưa đến bên môi Hinh Ly.
“Chị dâu!” Mẹ Tống nói nhỏ:
“Chúng ta đến thế giới này để làm gì hả chị?”
“Hả?” Vợ trưởng thôn thoáng sững người.
“Đến thế giới làm gì ư?” Vợ trưởng thôn khẽ hắng giọng, như vừa bị kéo vào một câu hỏi muôn thủa nhưng chẳng có đáp án làm hài lòng tất cả.
Tất nhiên đâu phải ai cũng có năng lực giải cứu thế giới.
Bà thở ra một hơi dài, giọng chậm rãi như đang đọc lại một kịch bản quen thuộc của đời người:
“Chắc là duyên phận.”
“Chúng ta được bố mẹ sinh ra, may mắn thì lớn lên khoẻ mạnh, có điều kiện và nỗ lực thì học tập và có một công việc tốt, kiếm được tiền, gặp được ai đó thì kết hôn, có thể thì sinh con, có thể nữa thì chăm cháu rồi một ngày đẹp trời đi gặp các cụ.”
Bà nói xong thì im lặng như chính mình cũng nghe thấy vòng tròn ấy khép lại quá gọn ghẽ.
Mẹ Tống không phản bác, chỉ vô thức lên tiếng, giọng trầm xuống:
“Nhưng chị xem, ngay trong bệnh viện này cũng có nhiều người chẳng thể đón ngày mai. Có người con cháu đủ đầy nhưng lại một mình chống gậy đi chữa bệnh. Có người giàu chẳng thể dùng tiền đổi sức khoẻ, người nghèo lại chẳng đủ tiền để kéo dài sự sống.”
Hành lang bỗng yên ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ làm tấm rèm mỏng khẽ lay, mang theo mùi thuốc sát trùng và nắng mềm vương lên những viền mi cũ.
Vợ trưởng thôn mím môi. Bà vốn quen nói rành rọt đúng sai, quen phân định trắng đen, nhưng câu nói của em dâu lại khiến mọi lập luận của bà trở nên thừa thãi.
“Vậy thì… nếu ngày mai không chắc chắn, thì hôm nay sống cho tử tế với lòng mình cũng không sai.”
Mẹ Tống nghe chị dâu trưởng nói vậy thì mỉm cười hiền hậu:
“Em cũng nghĩ vậy. Đời người dài hay ngắn không ai chọn được, nhưng ở cạnh ai thì có thể chọn.”
Ở nơi người ta thường đối diện sinh ly tử biệt, hai người phụ nữ đã đi qua gần một đời người lặng lẽ học cách buông bỏ những điều họ từng cho là không thể chấp nhận.
Hai anh em nhà bố Tống và Tống Kiện cũng ngây ngốc nhìn qua cửa sổ bằng kính trong suốt, nơi hai cô gái tưởng như chẳng có gì liên quan lại đang cẩn thận nắm lấy phần thời gian mà họ có.
Một cảnh tượng cảm động đủ khiến người ngoài đỏ mắt.
Nhưng chỉ có hai cô Ly mới biết, thực tế khó đỡ đến mức nào.