Ngay cả chị y tá cũng thấy sự có mặt của mình bỗng thật dư thừa.
Thật may, cửa thang máy đúng lúc “ting” một tiếng rồi mở ra.
“Ai đi cùng bệnh nhân vậy ạ?” Chị y tá nhẹ giọng hỏi, như thể chỉ cần nói to hơn một chút cũng sẽ phá vỡ sự yên ổn mong manh.
Lời vừa dứt, bố mẹ Tống nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
Tống Kiện nhận nhiệm vụ ở lại quan sát ba vị khách quý.
Bố mẹ Tống vội đi đến dỗ dành con gái:
“Hinh Ly, bố mẹ đi cùng con nhé. Để bà cô Chẩm nghỉ ngơi, nha?”
Mi mắt Tống Hinh Ly khẽ động. Môi mím chặt, tay siết nhẹ ngón tay út của Chẩm Tích Ly thêm một chút rồi mới nũng nịu nói.
Là nói cho bà cô Chẩm nghe:
“Chị không được rời đi đâu đấy.”
Giọng Hinh Ly yếu ớt, khàn khàn lại dẻo dính như mật ong đầu mùa, kết hợp với gương mặt tuy còn thiếu khí sắc, ngay cả khi mái tóc lởm chởm như chó gặm thì giá trị nhan sắc vẫn vượt trội khiến người nghe tự giác đổ gục:
“Không cho phép bỏ em.”
“Ừm!” Chẩm Tích Ly nhỏ giọng đáp:
“Tôi ở đây.”
Chỉ ba từ ngắn ngủn lại khiến Tống Hinh Ly ngoan ngoãn đi theo y tá.
Bố mẹ Tống thở dài nhìn theo bà cô Chẩm đến tận khi cửa thang máy đóng lại.
Cuộc chiến giữa chính thất và hai vệ tinh hạng nặng của Tống Hinh Ly bắt đầu diễn ra.
Khai hoả vẫn là Bạch Vỹ với câu buột miệng vừa rồi.
Phú nhị đại khét tiếng nhất đất Bắc hờ hững quan sát kẻ vừa cuỗm mất bông hoa xinh đẹp của mình, càng nhìn càng thấy cực kỳ thích thú.
Cả người Chẩm Tích Ly trông y như một đám mây ung dung tự tại. Mọi đường nét tách riêng đều không có gì nổi bật nhưng tổ hợp lại thì đẹp lạ và không theo khuôn phép nào.
Giữa hành lang bệnh viện đầy những bộ đồ chỉnh tề, những gương mặt không trang điểm tinh xảo thì cũng chỉnh chu hoặc mệt mỏi, Chẩm Tích Ly lại như một khoảng lặng mềm mại lạc vào thế giới góc cạnh.
Một mình một kiểu, không nổi bật nhưng chắc hẳn chẳng hoà tan giữa thế giới.
Bạch Vỹ nhìn đi nhìn lại đủ lâu thì nhướng mày rồi bật cười, nụ cười nhếch mép với ba phần lười biếng, hai phần giễu cợt, giờ lại thêm vài phần khoái chí.
“Này, bà chị! Bà chị làm nghề gì mà trông chất vậy?” Bạch Vỹ đi đến gần Chẩm Tích Ly và tỉnh bơ hỏi khiến Tống Kiện ho khan, Lục Kiều thì nhắm mắt hít sâu.
“Đồ trăng hoa ngu ngốc!” Lục Kiều liếc xéo Bạch Vỹ.
Lời chửi thầm được mài sắc trong đầu và ánh mắt Lục Kiều cũng đủ lực để truyền đạt trọn vẹn.
Bạch Vỹ nhướng mày nhìn Lục Kiều một cái rồi lập tức trở lại với bà chị hay ho bên cạnh:
“Bà chị được Hinh Ly thích thì chắc cũng là nhân vật giỏi giang lắm nhỉ?” Bạch Vỹ rút danh thiếp đen tuyền từ túi áo vest và đưa đến trước mặt Chẩm Tích Ly:
“Có cơ hội thì hợp tác nhé. Tuy tôi chưa ra quân đã thua chị, nhưng yên tâm đi, tôi không chơi xấu sau lưng chị đâu.”
“Bạch Vỹ mà lại muốn kết giao với bà cô Chẩm ư?” Tống Kiện vừa nghĩ đã suýt bật cười thành tiếng.
Trong giới này, ai mà không biết Bạch Vỹ nhìn bề ngoài trông như chỉ biết vung tiền nhưng thực chất anh ta là kẻ săn tiền vô cùng lợi hại, ngay cả việc kết giao cũng có phân cấp rõ ràng.
Người có lợi thì giữ bên cạnh, người thú vị thì giữ để tiêu khiển, còn người khiến Bạch Vỹ chủ động đưa danh thiếp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tống Kiện nóng lòng muốn xem bà cô đến từ Cẩm Tú Cầu kia sẽ đối đáp ra sao với tay chơi tai tiếng nhất thành phố.