Đến nội dung chính

Chương 24

admin 782 Chữ Cài Đặt

Một người đáng mặt chọn làm rể nhà họ Tống nhưng lại là nữ.

Một người là nam nhân vạn cô gái mê nhưng chẳng phụ huynh nào tự nguyện muốn gả con gái cho anh ta.

Hai người này, ai ở cạnh Hinh Ly cũng không được.

“Nhưng còn bà cô Chẩm?” Bố mẹ Tống đồng thời nghĩ rồi chưa kịp phiền lòng thì người đã tới.

“Cháu chào hai bác!” Lục Kiều và Bạch Vỹ vốn không ưa nhau lại còn đồng thanh nên cả hai đều tỏ vẻ chán ghét đối phương ra mặt.

Nguyên nhân chỉ có một.

Chính là Tống Hinh Ly.

Ai ngờ, chưa kịp đợi bố mẹ Tống đáp lại thì cả hai liền ngậm miệng vì cảnh tượng trước mắt.

Vì người mà họ theo đuổi đang rúc sâu vào lòng kẻ khác.

Kẻ này còn chẳng phải chị em họ của Hinh Ly.

Lục Kiều đoán chắc như vậy và lập tức thắc mắc:

“Bác ơi, cô ấy là ai vậy ạ?”
Mẹ Tống tuy khó có thể chấp nhận việc con gái nhà bà phải lòng người cùng giới, nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ công lao của bà cô Chẩm, càng không thể nói thẳng nên đành hắng giọng đáp:

“Cô ấy là bạn của Hinh Ly.”

“Bạn bè mà ôm nhau như vậy ư?” Bạch Vỹ âm thầm đánh giá.

Và đương nhiên, Lục Kiều không ngốc, nhất là khi chuyện lại liên quan đến người mà mình thích.

“Cháu có thể vào thăm Hinh Ly được không ạ?”

Dù nóng lòng không yên nhưng Lục Kiều vẫn vô cùng lịch sự.

Chỉ có kẻ đối đầu với cô, Bạch Vỹ mới biết tình địch không chính thức của mình đang diễn cảnh nho nhã.

Rất may, đúng lúc bố mẹ Tống đang khó xử thì y tá đến đưa Tống Hinh Ly đi kiểm tra tổng quát.

Bà cô Chẩm lập tức xuất hiện không chút phòng bị trong ánh mắt thù địch của Lục Kiều và vẻ thích thú của Bạch Vỹ.
Không cần đợi xem Tống Hinh Ly có còn nhớ tới mình không, Lục Kiều đã nhanh chân đi đến gần, tự động nắm tay người mình thích và hỏi han, mặc kệ Chẩm Tích Ly đang đứng bên cạnh một cách rất chiếm chỗ:

“Hinh Ly, chị Kiều đi cùng em nhé?”

Đột nhiên bị người mình không thích nắm tay, Tống Hinh Ly liền không vui. Nhưng không vui hơn nữa là người mình thích lại chẳng thèm nắm tay mình.

Bệnh nhân mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông ngắn hạn lập tức nhíu mày, bàn tay yếu ớt cố gắng rút ra khỏi tay người kia, tay còn lại nỗ lực nâng lên tìm, nắm và siết chặt ngón tay út của bà cô Chẩm như nắm phao cứu sinh.

Biểu cảm của Tống Hinh Ly thay đổi rõ rệt tới mức người ngoài cuộc như chị y tá cũng dễ dàng nhận ra, trái tim của bệnh nhân nhà mình đang nghiêng hẳn về bên nào.
Bỗng dưng trở nên quan trọng theo cách không ai ngờ tới, Chẩm Tích Ly lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Cô mặc kệ cho Tống Hinh Ly nắm chặt ngón tay mình đến phát đau.

Không rút ra. Không dỗ dành. Cũng không tỏ vẻ dịu dàng.

Chỉ giữ nguyên tư thế, như thể việc ở lại là điều hiển nhiên.

Trái lại, Lục Kiều không thể ung dung như vậy.

Lục Kiều đường đường là tổng tài có tài có sắc, chỉ cần vẫy tay một cái là nam nữ vây quanh không thiếu.

Thế mà một Tống Hinh Ly khỏe mạnh không phải lòng thì cũng thôi đi.

Đằng này, một Hinh Ly nửa trẻ con nửa người lớn, vừa ương ngạnh vừa ngây ngô, vừa yếu ớt vừa cố chấp cũng không thèm đếm xỉa đến cô?

Sắc mặt Lục Kiều tối sầm lại. Quai hàm siết chặt. Ánh mắt lạnh đi vài phần.

Một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên nơi lồng ngực Lục Kiều.

Bạch Vỹ thì ngược lại.

Sát thủ tình trường lần đầu tiên nếm mùi thất bại.

Lần đầu tiên theo đuổi một người mà ánh mắt đối phương chưa từng dừng lại nơi mình.

Và cũng là lần đầu tiên, Bạch Vỹ chạm mặt kẻ thắng cuộc mà lại không khó chịu, cũng chẳng thấy mất mặt, mà còn khoái chí tới mức không giấu nổi.

“Này, bà chị!” Bạch Vỹ buột miệng hỏi Chẩm Tích Ly khiến không khí vốn đã khó tả lại trở nên khó tả hết cỡ.