Đến nội dung chính

Chương 26

admin 828 Chữ Cài Đặt

Chẩm Tích Ly nhìn dòng chữ in chìm trên nền đen tuyền:

“Giám đốc điều hành nhà hàng Á – Âu.”

Ngay sau đó, cô đưa tay ra nhưng không phải để nhận, mà là đẩy tấm danh thiếp trở lại một cách lịch sự:

“Cảm ơn! Tôi không có danh thiếp để đáp lễ. Cũng không phải người giỏi giang như anh nghĩ đâu.”

Tống Kiện khẽ “ồ” trong cổ họng.

Người khác khi đứng trước Bạch Vỹ thường vội vàng tự giới thiệu bản thân, sợ bỏ lỡ cơ hội.

Bà cô này lại từ chối cơ hội như thể từ chối nhận tờ rơi quảng cáo.

“Là quá cao tay hay thực sự ngốc nghếch?” Tống Kiện âm thầm suy diễn.

Bạch Vỹ cũng không tin nên liền thẳng toẹt hỏi:

“Chị gái nói đùa đấy à? Hinh Ly chẳng lẽ lại thích người tầm thường?”

Tại sao thanh niên thành thị kia lại thích mình ư?

Chẩm Tích Ly không biết.
Cô cũng không dám khẳng định người ta có thật sự yêu thích mình không.

Vì đời trước, bà cô Chẩm chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích thầm ai.

Đời này cũng vậy.

Tình cảm đối với Chẩm Tích Ly vốn là thứ xa lạ như một mùa chưa từng đi qua.

Không chờ đợi. Không tưởng tượng. Cũng chưa từng đặt mình vào câu chuyện hai người.

Vì thế khi thấy Tống Hinh Ly khóc trước mộ mình ở đời trước, khi đời này Hinh Ly ôm cô nức nở trong ngôi nhà nhỏ ở Cẩm Tú Cầu, khi mờ mịt nhận ra dường như người ta yêu mình, Chẩm Tích Ly bối rối.

Không phải kiểu bối rối của thiếu nữ lần đầu được tỏ tình.

Mà là sự lúng túng của một người từng sống rất lâu trong tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến mức quen với cô độc. Quen với việc bước đi một mình. Quen với việc không ai chờ mình trở về.
Thế nên khi có một người coi mình là cả thế giới thì bà cô Chẩm bỗng lo được lo mất.

Lo mình là người tầm thường?

Lo sợ người ta gặp chuyện chẳng lành?

Bà cô Chẩm càng nghĩ càng thấy mình không giống thường ngày, càng không dám kéo con gái người ta vào thế giới giản đơn đến mức có thể coi là nhàm chán của mình.

“Chúng tôi là người quen thôi.” Chẩm Tích Ly nhẹ nhàng nói như thể tự nhắc mình.

Tống Kiện đoán chắc là bà cô Chẩm nói khoác.

“Người quen ư?” Bạch Vỹ đương nhiên chẳng tin. Nhưng anh chưa kịp theo đuổi cho ra nhẽ thì Lục Kiều đã chen vào trước, giọng coi thường thấy rõ:

“Từ khi nào anh Vỹ lại quan tâm đến chuyện của người khác thế?” Lục Kiều nhìn Bạch Vỹ nhưng từng chữ lại rõ ràng hướng về Chẩm Tích Ly:

“Hay là anh Vỹ đổi gu rồi?”

Lục Kiều nhàn nhạt tiếp lời, khoé môi còn như có như không nhếch lên thích thú:
“Anh bắt đầu thích kiểu phụ nữ lớn tuổi và ăn mặc như đám mây di động đấy à?”

Lời này có vẻ giống như trêu đùa nhưng đủ sắc để tạo thành một nhát châm biếm tinh tế.

Và vừa khéo, nó lọt thẳng vào tai vợ chồng bác cả nhà Tống Hinh Ly, khi hai người vừa tất tưởi chạy từ quê lên sau khi hay tin cháu gái tỉnh lại.

Nhất là vợ trưởng thôn, người vốn nổi tiếng ở Cẩm Tú Cầu với con mắt soi xét khó tính và những mối mai “vàng mười không lẫn tạp”.

Bà từng không ít lần thở dài vì Chẩm Tích Ly. Vì bao nhiêu mối duyên tử tế đều bị bà cô Chẩm nhẹ nhàng từ chối sạch sẽ.

Bởi vậy, nói bà không có định kiến là không thể.

Nhưng người Cẩm Tú Cầu bị kẻ nơi khác bóng gió chê bai thì bà nghe không lọt tai. Huống hồ người đó lại là bà cô Chẩm.

Công bằng mà nói, ngoài chuyện không chịu kết hôn thì cho dù có đốt đuốc tìm cả đêm cũng chẳng có ai bằng bà cô Chẩm.

Ăn mặc kín đáo lại đẹp lạ, không phô trương, không ồn ào nhưng đứng giữa đám đông vẫn khiến người ta liếc nhìn lần hai và chẳng ai bắt chiếc nổi.

Thế mà cô gái thành thị kia lại chê như đám mây?

Vợ trưởng thôn khẽ hừ trong mũi.

Đám mây thì sao?

Đám mây vừa đẹp, vừa tự do, vừa ung dung bay trên cao. Không vướng bụi trần. Không cần tranh hơn thua.

Bà liếc nhìn Lục Kiều một cái. Ánh mắt hiền lành thường ngày bỗng trở nên đầy tính đánh giá.

Rồi lần đầu tiên trong đời, vợ trưởng thôn đứng về phía Chẩm Tích Ly một cách công khai.