Vài giây bỗng hoá thật dài.
Chẩm Tích Ly bước vào phòng theo dõi đặc biệt và bị đóng băng ngay sau cánh cửa.
Hai chiếc đồng điếu so le hai bên khoé môi của bà cô Chẩm hiện rõ, nhưng không chỉ vì cười, cũng chẳng phải chỉ vì khóc.
Mà là vừa khóc vừa cười.
Người mình từng biết, lại xinh đẹp như củ cải trắng non nhất ruộng, bây giờ bất động như cọng hành héo.
Ai mà không đau lòng cho được?
Chẩm Tích Ly vừa khóc như một đứa trẻ lại vừa cười ngây ngốc đến dại khờ.
Bởi vì thương Tống Hinh Ly sao?
Hay là thương mình?
Hay thương cả hai?
Chẳng ai hiểu rõ.
Chỉ biết rằng khi bố mẹ Tống không chịu nổi mà bật khóc, khi bác sĩ đau lòng khẽ thở dài, ngay cả Tống Kiện cũng sắp chống đỡ không nổi thì thiết bị theo dõi bỗng phát ra một chuỗi âm thanh dồn dập.
“Bíp!”
“Bíp!”
“Bíp!”
Đường sóng sinh tồn run lên, nâng cao rồi ổn định như vẽ.
Bác sĩ và các y tá khó tin nhìn nhau.
Bố mẹ Tống chết lặng trong niềm hy vọng chưa dám gọi thành tên.
Tống Kiện cũng không dám thở mạnh.
Bà cô Chẩm thì im bặt và trông vô cùng mắc cười vì bị kẻ mới tỉnh dậy sau cơn sinh tử nhìn như thể người ngoài hành tinh.
Không khí đang cảm động bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ khiến ai nấy đều suýt bật cười nhưng phải cố nén.
Vì Chẩm Tích Ly y như một tổ hợp gây cười cấp độ cực phẩm. Mắt đỏ hoe, đầu mũi hồng hồng, nước mắt chưa kịp lau khô, tóc dài hơi rối, quần áo thì thùng thình. Cả người không khác gì đám mây mềm bị gió thổi lạc.
Quả đúng là không giống người bình thường cho lắm.
Tống Hinh Ly chớp mắt thêm một lần, sau đó cất giọng yếu ớt nhưng rõ ràng, và mang theo hai phần tủi thân, tám phần nũng nịu:
“Tích Ly!”
“Ừm!” Bà cô Chẩm lí nhí đáp:
“Tôi đây.”
Ai ngờ!
Tống Hinh Ly vừa nghe được giọng người ta đã oà khóc nức nở, khóc tới mức mặt mày đang tái nhợt đỏ lên khiến bố mẹ Tống lo sốt vó, bác sĩ gấp gáp chạy vào.
“Đừng khóc!” Bác sĩ vội vàng chấn an, giọng dịu xuống như dỗ trẻ nhỏ:
“Cháu mới tỉnh dậy, không được kích động.”
Nhưng bệnh nhân của ông hoàn toàn không nghe lọt tai.
Tống Hinh Ly khóc càng lúc càng dữ dội.
Tiếng nấc nghẹn bật ra từng cơn, vai run bần bật, hơi thở đứt quãng như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Mỗi lần Hinh Ly cố hít vào, lồng ngực lại rung lên kéo theo một tràng nức nở mới.
Máy theo dõi phát ra những nhịp cảnh báo dồn dập hơn.
“Mạch nhanh quá!” Y tá lo lắng thông báo khiến bố mẹ Tống đứng ngồi không yên.
Mẹ Tống vô thức quay đầu tìm Chẩm Tích Ly thì đã thấy bà cô Chẩm mím môi đi đến gần giường bệnh của con gái.
Chẳng có lời nào cất lên sau đó.
Nhưng sau đó, Tống Hinh Ly ngừng khóc và ngoan ngoãn sà vào lồng ngực người vừa đến, thở nhè nhẹ đều đều, yên ổn đến lạ!
Chỉ là bình yên chưa kéo dài lâu thì cơn lốc khó đỡ đã cuốn tới.
“Bà cô Chẩm!” Tống Hinh Ly nhỏ giọng, sự khó ở bày thẳng ra mặt mà không thèm dấu diếm:
“Chị béo quá!”
“Béo mới có phúc khí.” Chẩm Tích Ly phàn nàn:
“Ai lại gày nhom như cô chứ?”
“Tóc còn lởm chởm như chó gặm!”
Tống Hinh Ly giận hờn, ngang ngược ra lệnh:
“Gày nhom thì sao? Chó gặm thì sao chứ? Chị không được chê em.”
Ngay sau đó, Tống Hinh Ly còn biến phòng bệnh thành trốn không người, tỉnh bơ nói mấy câu giới hạn người nghe khiến Chẩm Tích Ly đỏ mặt tía tai:
“Chị chê em thì sau này đừng có mà ôm hôn em.”
“?” Mọi người khó xử nhìn nhau rồi cuống quýt chuồn ra ngoài.
Bác sĩ bận rộn xem xét kết quả vừa thu được.
Bố mẹ Tống thì lén nhìn con gái và người mà nó phải lòng qua cửa sổ bằng kính trong suốt rồi thở dài.
“Ông à?” Mẹ Tống nhìn ông lão nhà bà.
Nhưng lông mày khô cằn của bố Tống chưa kịp dãn ra thì từ đầu hành lang có một nam một nữ hối hả đi tới.
Mà hai người này so với bà cô Chẩm đang ở trong kia còn khiến ông bà phiền não hơn gấp nhiều lần.