Đến nội dung chính

Chương 20

admin 656 Chữ Cài Đặt

Chuông điện thoại vang lên trong phòng bệnh tĩnh lặng khiến bố mẹ Tống giật mình.

Điện thoại của con gái hơn một tháng rồi không hoạt động, gần đây mới được cháu trai của họ sạc pin nhưng cũng chẳng có mật khẩu để mở.

Cũng không có người gọi tới vì đa số ai cũng biết tình hình.

Vậy ai gọi?

Còn gọi lúc mười giờ đêm?

Chuông vẫn reo rộn ràng, màn hình nhấp nháy không ngớt.

Mẹ Tống ngập ngừng cầm lên xem thì cuống quýt bấm nghe.

Bởi tên người gọi là “Bà cô Chẩm của Hinh Ly”.

Bởi nếu chậm một chút xíu thôi thì biết đợi tới bao giờ?

Mẹ Tống vừa áp điện thoại lên tai, tim đã đập loạn nhịp.

“A… a lô?” Giọng bà run đến mức chính bà cũng giật mình.

Ông lão nhà bà thì nghiêng đến gần nghe ngóng.

Chẩm Tích Ly cũng bất ngờ.

“Cho hỏi có phải số của Tống Hinh Ly không ạ?” Bà cô Chẩm phân vân hỏi.
“Phải, phải!” Mẹ Tống vội nói:

“Đây là máy của Hinh Ly, con bé ngủ rồi.”

Chẩm Tích Ly nhíu mày rất khẽ và chẳng hiểu sao lại thấy không yên lòng.

“Thanh niên thành thị ngủ rồi ư?” Nhưng bà cô Chẩm chợt phát hiện ra đêm đã về khuya nên liền lịch sự nói:

“Cháu là bạn của Hinh Ly ạ. Cháu xin lỗi vì gọi hơi muộn. Cháu xin phép cúp máy…”

“Đừng đừng!” Mẹ Tống vội ngắt lời.

Ngay sau đó, bà không kìm được nữa. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, giọng bà vỡ ra:

“Hinh Ly nhà dì gặp nạn. Mổ não. Bây giờ đang hôn mê. Bác sĩ nói có thể nó sẽ ngủ như vậy cả đời.”

“Tích Ly à, cháu có thể gặp Hinh Ly nhà dì một lần không?”

Ở đầu dây bên kia, Chẩm Tích Ly im lặng rất lâu.

Lâu đến mức mẹ Tống hoảng hốt nhìn màn hình, tưởng rằng mình đã nói quá lời, tưởng rằng người ta đã cúp máy rồi.
Nhưng không.

Tích Ly cũng đang khóc. Khóc không ra tiếng.

Lần đầu tiên bà cô Chẩm khóc vì một người chẳng thể tính là thân quen.

Hai chiếc đồng điếu so le hai bên khoé môi đang treo cao thì rơi rụng, phô mai đang kéo sợi dài cũng ỉu xìu dính trên vạt áo bồng bềnh như mây.

“Đồ ngốc!”

“Sao tự dưng lại ngủ cả đời?”

“Cả đời là bao lâu chứ?”

Chẩm Tích Ly vô thức mắng thầm người kia rồi chợt nhớ ra phụ huynh người ta còn chờ máy, cô hắng giọng một tiếng đáp:

“Được ạ. Dì đọc địa chỉ cho cháu nhé. Cháu sẽ thu xếp về gặp em ấy ngay ạ.”

Mẹ Tống nghe được tiếng hắng giọng rất khẽ ấy thì biết người kia cũng đang khóc.

Là khóc vì con gái nhà bà ư?

Giọng bà cô Chẩm ấy lười biếng nhưng ấm như cái ôm giữa trời lạnh, khiến trái tim đang tả tơi của bà khép lại một góc vỡ và dần dần hồi sinh.
Cuộc gọi kết thúc, mẹ Tống mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, còn khoé mắt thì cay xè. Bà nhìn ông lão nhà mình, run run chỉ điện thoại và nói:

“Bà cô Chẩm đấy!”

“Cô ấy sẽ đến đây gặp Hinh Ly nhà mình. Sớm thôi.”

Rồi đi đến ngồi cạnh và nắm tay con gái, thì thầm, như nói với bảo bối của bà, cũng như nói với chính mình:

“Con nghe thấy không?”

“Bà cô Chẩm của con sắp đến rồi đấy.”

“Đừng ngủ nữa nhé. Ngủ nhiều sẽ béo. Bà cô Chẩm chê con thì sao?”

Câu từ và giọng điệu tự nhiên tới mức lời vừa dứt, bà và ông lão nhà mình cùng sững sờ.