Hiệu suất xử lý công việc của Chẩm Tích Ly rất cao.
Chỉ trong một ngày sau khi nhận điện thoại của mẹ Tống, bà cô Chẩm đã hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc và nhận công thưởng tại quán bánh khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.
Ông chủ thì thở dài và còn rất biết cách sử dụng người tài:
“Cô Ly cứ yên tâm lo việc nhà đi nhé. Đây là thư giới thiệu do chính tôi viết, tôi cũng nói với quản lý bên đó rồi. Chỉ cần cô đến thì lập tức vào làm, lương thưởng tự do đàm phán.”
Chẩm Tích Ly cúi người thật sâu. Kiểu cúi chào chuẩn mực đến mức mấy cô chú người Nhật vốn quen tác phong nghiêm túc cũng phải khựng lại một nhịp.
“Cảm ơn mọi người đã chỉ bảo tôi suốt chặng đường dài.” Chẩm Tích Ly mỉm cười nói.
Dù thực sự không nỡ chia tay sớm, dù rõ ràng là buồn, ấy thế mà bà cô Chẩm vẫn không quên quảng bá cho phương tiện kiếm tiền từ đam mê của mình.
“Nếu mọi người nhớ tôi thì vào C.H.A.M nhé, tôi luôn ở đó.”
Mà C.H.A.M là gì?
Là kênh YouTube vừa nhận nút bạc của Chẩm Tích Ly. Đồng nghiệp Nhật Bản ai mà không biết.
Cả nhóm liền cười xoà rồi vẫy tay chào và nhìn bà cô ngoại quốc y như thể ngắm nắng đông, quý hiếm, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Bán đảo xinh đẹp bị bỏ lại sau lưng chỉ trong chớp mắt.
Bệnh viện của một thành phố và quen vừa lạ sừng sững hiện ra.
Chẩm Tích Ly vừa ra khỏi taxi đã bị sự ồn ã của đời sống đô thị đập thẳng vào mặt.
Mẹ Tống thì bị ngoại hình đẹp lệch chuẩn và phong thái lười biếng của bà cô Chẩm làm cho ngẩn ra mất mấy giây.
Bà nheo mắt nhìn lại bức ảnh của con gái và người ta trên chiếc xe đạp cũ ở Cẩm Tú Cầu, rồi lại nhìn người thật thì mới dám xác nhận là một người.
“Tích Ly!” Mẹ Tống vẫy tay gọi, dáng vẻ tự nhiên như thể đón con gái đi làm xa về khiến Tống Kiện vừa chạy tới cũng không tin nổi.
“Thím mình đang diễn vì Hinh Ly, hay là đã bị bà cô Chẩm kia thu phục rồi?” Tống Kiện còn chưa kịp nghĩ ra đáp án thì đã bị giao việc:
“Kiện à, mau mau xách hành lý cho Tích Ly.”
Chẩm Tích Ly vừa nhận ra có người gọi mình thì đã được chăm sóc theo đúng nghĩa đen.
“Tích Ly à, đi đường có mệt không?”
“Dì mua bánh bao và canh yến cho cháu rồi đấy.”
“Còn ấm. Mau mau lên ăn nhé.”
“Hay là ăn phở, hay cơm rang, hay vịt quay Bắc Kinh? Cháu thích ăn cái gì?”
Mặt Tống Kiện đầy vạch đen, ghen tỵ đến mức suýt hỏi thím xem mình có phải cháu ruột không nữa.
Chẩm Tích Ly thì chợt ngây ngốc. Mặc kệ người dì này quan tâm thật hay giả tạo đều thành công khiến bà cô Chẩm mềm lòng.
Vì rất lâu rồi, không có ai hỏi Tích Ly nhiều đến vậy chỉ vì sợ cô đói.
Nhưng vô công bất thụ lộc.
Dù bụng réo cồn cào đến mức sắp phản chủ, bà cô Chẩm vẫn khéo léo từ chối.
Và vì nóng lòng gặp thanh niên thành thị kia, Chẩm Tích Ly liền ngập ngừng hỏi:
“Hinh Ly hôm nay thế nào ạ?”