Đến nội dung chính

Chương 18

admin 724 Chữ Cài Đặt

Bởi mặt sau có ba dòng chữ:

“Tặng song Ly.”

“Cầm Tú Cầu ngày mưa bụi.”

“Ký tên Tống Kiện.”

Đọc đến đâu, Hinh Ly cau mày đến đó. Trí nhớ bị lục tung tới mức đau đầu mà vẫn không biết cô Ly kia là ai.

“Cẩm Tú Cầu là quê của ông bà nội, cũng là nhà của bác cả.”

“Cẩm Tú Cầu và bà cô Chẩm?”

Hinh Ly lẩm bẩm, phân tích và kết nối từng mảnh dữ liệu rời rạc, rồi ánh mắt bỗng vụt sáng:

“Chính là như vậy. Bà cô Chẩm có thể cũng là người Cẩm Tú Cầu hoặc ở gần đó, nên bác gái mới biết người ta.”

Vừa thông suốt, Tống Hinh Ly liền muốn đi tìm vợ trưởng thôn.

Ai ngờ, chỉ một cái xoay người thì trời đất chao đảo dữ dội. Cơn chóng mặt ập đến không kịp phòng bị.

Bệnh nhân đang trong giai đoạn tự hồi phục sau đại phẫu lăn ra giường cùng một tấm ảnh xinh đẹp rơi kề bên, rồi bất tỉnh trước sự cuống quýt của mẹ Tống cùng Tống Kiện vừa mới quay lại.
Vợ chồng trưởng thôn cũng bị doạ cho hết hồn.

Ai nấy mặt mày tái mét cho tới khi chạy tới bệnh viện, tới khi bác sĩ thông báo:

“Hệ thần kinh của cô Ly bị kích thích mạnh do cố gắng truy hồi ký ức nên tạm thời rơi vào trạng thái ngủ đông. Đây vừa là dấu hiệu tốt, vừa tiềm ẩn nguy hiểm.”

Bác sĩ dừng lại một nhịp, đủ để tim người nhà cùng lúc rơi xuống đáy.

“Trường hợp lạc quan, cô ấy có thể tỉnh lại sau vài giờ, vài ngày.”

“Nhưng cũng có thể sẽ ngủ rất lâu. Một tháng, một năm, thậm chí là cả đời.”

Trái tim bố mẹ Tống nứt vỡ. Trưởng thôn bật khóc. Vợ ông thì cố gắng máy môi, giọng khàn đặc vì hoảng loạn:

“Vậy phải làm sao đây, bác sĩ.”

“Đây là cháu gái bảo bối của chúng tôi đấy. Nhà các em tôi cũng chỉ có đứa con này thôi.”

Bác sĩ nhìn cảnh này, ánh mắt dịu lại, giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh rồi nói chậm rãi:
“Tôi hiểu tâm trạng của cả nhà, nhưng mọi người không được cuống.”

Ngoài kết quả kiểm tra, bác sĩ đã nắm rõ hoàn cảnh dẫn đến sự cố mất ý thức của Tống Hinh Ly, nên ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, giọng hạ thấp, mang theo sự thận trọng của người đã quen đứng trước ranh giới sinh tử:

“Tôi nghĩ cô Ly kia rất quan trọng với bệnh nhân.”

“Gia đình có biết rõ về cô ấy không?”

“Nếu cô ấy từng có mối quan hệ tốt, thậm chí là rất sâu với cô Hinh Ly, thì sự có mặt của người này rất có thể là chìa khóa cho quá trình hồi phục.”

“Cô Ly kia” mà bác sĩ vừa nhắc tới, chỉ có bố Tống mờ mịt không biết là ai, còn lại thì ai cũng biết.

Nhưng trong đó chỉ có mẹ Tống và Tống Kiện hiểu rõ, thứ gọi là “rất quan trọng với bệnh nhân” có nghĩa gì.

Tống Kiện đã sẵn sàng chạy về Cẩm Tú Cầu để tìm người.
Còn mẹ Tống thì đắn đo.

Cuối cùng, bà nhìn cháu trai và gật đầu khiến vợ trưởng thôn vốn khó hiểu lại càng tò mò hơn.

“Bà cô Chẩm sao lại là chìa khoá?” Vợ trưởng thôn buột miệng, nhỏ giọng hỏi nhưng rất nhanh lại tự trả lời.

Không phải bà phát hiện ra sự thật khó chấp nhận, mà chỉ đơn giản là lo lắng vì cứu cánh của cháu gái hiện không ở Cẩm Tú Cầu.

“Nhưng bà cô Chẩm đi Nhật rồi, có ở nhà đâu mà tìm được.”

Mẹ Tống đang chưa biết làm sao để đối mặt với người mà con gái phải lòng, thì đã bị thông tin mà chị dâu nhà bà làm cho đứng ngồi không yên. Bà hấp tấp hỏi:

“Đi Nhật á?”

“Đi bao lâu rồi?”

“Chỗ nào?”

Người có thể cứu con gái lại đang lưu lạc nơi đất khách quê người. Ai có thể không cuống quýt cho được?