Đến nội dung chính

Chương 17

admin 616 Chữ Cài Đặt

Vợ trưởng thôn đang định kể lể bỗng dừng lại.

“Hinh Ly không nhớ bà cô Chẩm hả? Vậy càng hay.” Bà lập tức đổi chủ đề:

“À, bác nhớ nhầm đấy. Là nhớ nhầm, nhớ nhầm thôi.”

“Bác mang cho cháu cam nhà trồng đây này, ngon lắm!”

“Để bác đi rửa. Ăn cam cho đẹp da nhé.” Vợ trưởng thôn vừa xách túi cam xuống bếp thì người lớn cũng lục tục ra phòng khách.

Còn lại Tống Kiện đang bị Tống Hinh Ly nhìn như tội phạm.

“Anh họ, anh biết bà cô Chẩm đúng không?”

“Biết thì sao?” Tống Kiện ung dung hỏi lại.

“Biết thì nói cho em chứ còn làm gì?”

Tống Kiện suýt chút nữa thì thành thật kể không sót chỗ nào, nhưng vừa nhìn mái tóc như chó gặm của em họ, cộng thêm thái độ cộc lốc của nó thì anh liền nổi lên tính xấu.

Nhưng hoàn toàn có lợi cho Tống Hinh Ly.

“Vậy em mau uống thuốc đi, rồi anh nói cho mà nghe.”
Tống Hinh Ly hai mươi tuổi nhíu mày nhìn gói thuốc nho nhỏ mà Tống Kiện vừa ném sang, vẻ mặt đầy ghét bỏ, rồi không kiên nhẫn ngửa cổ uống một mạch.

Vị đắng lan khắp khoang miệng.

Hinh Ly cau mày, hừ một tiếng.

Đúng lúc ấy, mẹ Tống vừa đi ngang qua cửa phòng, nhìn thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà không rời đi ngay mà nép một bên nghe lén xem bà cô Chẩm là ai?

Tống Kiện không hề biết Thím của anh đứng ở ngoài nên bô bô nói:

“Bà cô Chẩm là người mà em phải lòng đấy!”

“Hả?” Hinh Ly hoang mang:

“Anh vừa nói là em phải lòng bà cô Chẩm á?”

“Bà cô Chẩm trông như thế nào? Anh có ảnh ở đây không?”

Tống Kiện phì cười và âm thầm khinh thường em họ:

“Đồ dại gái! Mất trí nhớ nhưng vẫn còn đáo để lắm.”

Ngoài cửa, mẹ Tống như bị sét đánh ngang tai.

Con gái xinh đẹp như hoa ngọc của bà lại phải lòng một cô gái, còn là một bà cô ư?
Ai mà không sốc cho được?

Sốc tới mức tự bại lộ khiến Tống Kiện quay đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

“Chết rồi!” Tống Kiện lẩm bẩm nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách để mọi chuyện không rối tung.

Kỹ năng đàm phán của Tống Tiện có thể xếp vào hàng hiếm có khó tìm, chỉ vài phút đã khiến suy nghĩ của mẹ Tống đổi chiều.

Vì so với việc tức giận và gạt phăng người gọi là bà cô Chẩm ra khỏi thế giới của con gái, thì dùng cô ấy giúp con gái của bà khôi phục trí nhớ có lợi hơn nhiều.

Ngay cả khi nó có thể biến thành mối nguy hiểm trong tương lai.

Trong phòng, Tống Hinh Ly không kiên nhẫn nên tự mình tìm kiếm.

Bắt đầu từ hai vật riêng tư và gần gũi nhất chính là sổ nhật ký và điện thoại di động.

Đáng tiếc, di động chưa mở được vì quên mật khẩu.

May mà sổ nhật ký không có mã khoá và cũng chẳng cần đọc, vì nó ít chữ tới mức trắng bóc, và vì vừa dơ lên thì một tấm ảnh hay ho đã rơi thẳng ra ngoài.
“?” Tống Hinh Ly nhìn tới tròn cả mắt rồi phì cười.

“Đây là mình mà? Còn có chị gái nào mà đẹp lạ lùng thế nhỉ?”

Tới khi lật tấm ảnh lại thì biểu cảm của Hinh Ly hoàn toàn đổi khác.