Đến nội dung chính

Chương 16

admin 869 Chữ Cài Đặt

Bên này, Chẩm Tích Ly lại mất ngủ.

“Lạ thật!”

“Cuốn chăn ấm như vậy rồi. Đi đường mệt như vậy rồi mà nẵm mãi lại không thể ngủ?” Bà cô Chẩm phàn nàn, giọng làu bàu quen thuộc rồi cầm lên chiếc điện thoại đời cũ.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể bật kênh youtube của chính mình để xem cho đỡ nhớ ngôi nhà nhỏ ở Cẩm Tú Cầu.

Vì nhắn tin cho ai ư?

Chẳng có ai để nhắn.

Ngón tay Chẩm Tích Ly lướt trên danh bạ. Chị gái có cuộc sống riêng. Cháu gái cũng yêu đương chẳng còn nhớ đến bà dì không sung túc cũng chẳng có của để dành.

Bỗng một cái tên sến sẩm đập thẳng vào mắt khiến bà cô Chẩm bật cười.

Nhưng gọi thì kỳ quặc. Nhắn tin lại càng không biết nói gì.

Cuối cùng, Chẩm Tích Ly thở dài, lẩm bẩm:

“Ngủ đi.”

Không rõ là nói với bản thân hay là với người kia.
Nhưng ngay khi màn hình vừa tắt, tim Tích Ly bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Trạng thái hồi hộp này kéo dài rất lâu mà không rõ vì sao.

Trong khi đó, tại một bệnh viện nọ.

Qua một đêm dài đến mức tưởng như không có hồi kết.

Qua cả một tuần lễ héo úa, đèn trắng, mùi thuốc sát trùng và những tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang, Tống Hinh Ly tỉnh dậy.

Quản lý siêu thị lớn nhất thành phố biến thành tiểu thư nhà giàu vô cùng ngỗ ngược.

Tình hình xê dịch hoàn toàn so với đời trước.

Một sự cố y học dễ thấy sau phẫu thuật não nhưng là bài toán chưa từng có lời giải trọn vẹn của giới chuyên môn.

Ký ức xáo trộn. Nhận thức đảo lộn. Tuổi tâm lý không khớp với tuổi sinh học.

Bố mẹ Tống chưa kịp mừng vì con gái tai qua nạn khỏi thì đã phải đối mặt với mối lo to đùng khác.
“Do va chấn mạnh, tuy phẫu thuật thành công nhưng vẫn ảnh hưởng đến trí nhớ và hành vi.”

Lời bác sĩ phụ trách ong ong trong đầu hai người, lập đi lập lại không dứt:

“Cô Ly tạm thời mất ký ức từ sau hai mươi tuổi, tính cách cũng thay đổi rõ rệt. Tình trạng này kéo dài bao lâu thì hiện tại chúng tôi không thể xác định, chỉ có thể trông chờ vào quá trình tự điều chỉnh của bản thân cô ấy.”

Bác sĩ còn dặn là không thể nóng vội, cũng không được kích động bệnh nhân.

Mọi thứ phải lấy mềm làm chủ.

Nhưng không vội sao được khi hai người đã ngoài bảy mươi, lại chỉ có đứa con này.

Mềm mỏng sao nổi, khi con gái đang là nhân vật tinh anh trên thương trường, ở nhà thì ngoan ngoãn bỗng biến thành thanh niên khó quản, chẳng chịu nghe lời ai.

Một tháng trôi qua.

Ông bà nhìn con gái mà phiền lòng đến thắt ruột.
Mắng thì không nỡ. Năn nỉ cũng chẳng xong.

Ngay cả thuốc nó cũng không chịu uống thì còn hy vọng gì nữa.

Đúng lúc bậc phụ huynh già hết cách thì cháu trai của họ tới.

“Kiện à!”

“Nhanh nhanh.” Mẹ Tống vội nhét gói thuốc vào tay cháu trai:

“Cháu nịnh con bé mấy câu xem nào, thuốc này bỏ một ngày là hỏng chuyện đấy.”

Ai ngờ, Tống Kiện chưa kịp hé răng đã bị quay như chong chóng.

Tống Hinh Ly hai mươi tuổi đang phát sầu vì mái tóc dài bị gọt ngắn ngủn, vừa thấy Tống Kiện vào liền cáu kỉnh:

“Anh họ, mau đi mua cho em thuốc mọc tóc loại tốt nhất đi ạ.”

“Tóc này xấu quá.”

Tống Kiện: “Đẹp mà, càng trẻ.”

Tống Hinh Ly: “Vậy anh cũng cắt như em xem nào?”

“Anh họ đúng là điêu ngoa.”

“Gì cơ?” Tống Kiện sốc ngang và chính thức đồng cảm với chú thím nhà mình.

Đối diện với một Hinh Ly hai mươi tuổi vừa mất trí nhớ, vừa mất tóc, vừa mất kiên nhẫn, quả là một kỹ năng đòi hỏi độ bền cảm xúc vô cực.

Mà thứ này thì bác cả nhà họ Tống, chính là trưởng thôn Cẩm Tú Cầu và vợ ông vốn chưa từng sở hữu.

Hai người vừa tất tưởi từ quê lên đã ôm đầu thở dài.

Trưởng thôn lại động viên em trai. Vợ ông thì không nhịn được, lập tức càm ràm với đứa cháu châu ngọc của cả họ:

“Cháu thấy chưa, bác đã bảo là đừng thân thiết với bà cô Chẩm.”

“Cô ấy không phải người tốt đẹp gì đâu.”

Bà nhíu mày kết luận gọn lỏn, cứ như thể việc cháu gái gặp nạn là do Chẩm Tích Ly gây ra:

“Giờ thì hay rồi.”

Tống Kiện nghẹn họng.

Bố mẹ Tống không rõ thực hư.

Nhưng con gái hai mươi tuổi của họ thì rất nhanh đã bị danh xưng như thời thập niên 80 kia thu hút.

“Bà cô Chẩm là ai vậy bác?”