“Đi đâu mà đi?” Vợ trưởng thôn nói với ra:
“Hai đứa còn không mau vào ăn cơm. Cả nhà đang chờ đây này.”
Sau đó, bà còn không quên kéo cháu gái bảo bối của cả họ lại gần, rỉ tai dặn dò:
“Bà cô Chẩm đó chẳng có gì hay ho đâu.”
“Cháu không cần thân thiết với cô ấy làm gì.”
Mấy chị họ của Hinh Ly âm thầm phản đối.
Họ thấy Chẩm Tích Ly đúng chuẩn bà cô sống lạc quẻ giữa đời nhưng rất có gu, chứ đâu đến nỗi giống dịch bệnh cần xa lánh.
“Bác à!” Một chị họ vu vơ nói, ai ngờ lại đánh trúng tiếng lòng của người lớn trong nhà:
“Có phải bác làm mối cô Ly đó cho ai nhưng không thành, nên bác có ác cảm với người ta không ạ?”
Vợ trưởng thôn nhất thời nghẹn họng, vài giây sau, bà mới bực bội lên tiếng:
“Các cháu thì biết cái gì? Mau ăn cơm đi, ăn xong còn chuẩn bị đi tảo mộ đấy.”
Ăn cơm ư?
Tống Kiện nghĩ em họ anh chẳng có khẩu vị ăn bữa cơm này đâu.
Người mình yêu được mai mối không thành với người khác, còn mang tiếng xấu trên lưng, ai có thể ăn nổi chứ?
Trong khi đó, bà cô Chẩm hoàn toàn không hề hay biết mình nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm trong bữa trưa nhà trưởng thôn.
Vì Chẩm Tích Ly còn bận rộn sống trong thế giới của riêng mình, nơi phế phẩm nông nghiệp được coi là lồng đèn cổ tích, nơi chiếc điện thoại đời cũ và vài bóng đèn dây tóc có thể biến những thứ vụn vặt trong bếp, quanh nhà và ngay cả một chiếc lá mục ở góc vườn thước phim triệu view.
“Đẹp quá! Tích Ly thật giỏi.” Khi nắng chiều nhạt dần như bị ai đó vặn nhỏ công tắc, công việc vừa hoàn tất, Chẩm Tích Ly bắt đầu hành vi quen thuộc.
Đó là tự khen mình, khen không biết ngượng.
Đúng lúc này, mưa phùn lại kéo nhau bay đầy trời khiến Cẩm Tú Cầu như bị nuốt chửng trong màn sương trầm ỉu.
Chẩm Tích Ly vội vã thu dọn, che bạt cho mấy luống rau rồi chạy ra khóa cổng.
Ai ngờ, bà cô Chẩm bị một phen hết hồn.
Tay nắm cổng chưa kịp chạm thì đã bị doạ tới sởn gai ốc, vì một bóng người đứng ngay sát cổng, im lặng đến mức chẳng khác gì mọc lên từ sương mù.
“Trời ạ!” Chẩm Tích Ly suýt nữa thì hét toáng:
“Sao cô không phát ra tiếng động gì thế hả?”
Tim còn chưa kịp trở về vị trí cũ thì trong đầu bà cô Chẩm đã kịp chốt một kết luận rất hợp cảnh:
“Thanh niên thành thị đúng là không biết đi đứng cho tử tế.”
Nhưng kỳ lạ, người ngoài cổng không lên tiếng.
“?” Chẩm Tích Ly càng bị doạ sợ gấp đôi.
Bà cô Chẩm không sợ kẻ xấu. Bà cô Chẩm đánh nhau rất giỏi, nhưng bà ta sợ ma.
Chẩm Tích Ly lùi lại hai bước, tim đập muốn nhảy cả ra ngoài, môi mỏng chu lên, lắp bắp:
“Này!”
“Tống Hinh Ly.”
“Cô hết trò rồi đấy à?”
Vừa khéo, cột đèn đầu ngõ đến giờ bật lên.
Ánh đèn vàng ấm tràn xuống như một lớp sương dịu dàng và rõ rệt. Nhờ đó, Chẩm Tích Ly xác định được kẻ đứng ngoài cổng đích thực là bà con nhà trưởng thôn, chứ không phải cô hồn dã quỷ nào lang thang giữa mưa phùn.
Tim vừa hạ xuống được nửa nhịp, phong độ bà cô Chẩm lập tức quay về đúng chỗ.
Nhưng ngay khi Tích Ly chuẩn bị mở miệng phát cáu, chuẩn bị mắng cho đối phương một trận ra hồn vì tội doạ người giữa trời tối mưa mù thì người ta khóc.
Không phải khóc oà lên, mà là rưng rưng rất khẽ. Bờ vai thon khẽ động, môi đỏ mím chặt, nước mắt lặng lẽ trượt xuống trong ánh đèn vàng, trông tủi thân vô cùng.
Chẩm Tích Ly lập tức ngây ngốc nghĩ:
“Đang yên đang lành, khóc cái gì chứ?”