Chẩm Tích Ly mở cổng, ngập ngừng lên tiếng:
“Cô làm sao đấy?”
“Ai bắt nạt cô à?”
Người mình thương ngay trước mặt.
Qua hẳn một đời, qua thêm một buổi chiều đi tảo mộ, nơi kiếp trước mộ người ta hiu quạnh giữa lưng chừng đồi.
Tống Hinh Ly không chịu nổi liền sà vào lòng Chẩm Tích Ly, khóc thành tiếng, nức nở như một đứa trẻ.
Bà cô Chẩm mờ mịt, không nỡ đẩy người ta ra nhưng cũng chẳng dám ôm vào.
Xa xa, Tống Kiện đứng chết trân.
Vì sợ em họ đi lạc đường, càng vì tò mò nên lén đi theo. Ai ngờ lại thấy cảnh này.
“Em họ quen cô Ly kia từ bao giờ thế nhỉ? Hay là tình yêu sét đánh ư?”
Dù cho chẳng nghe trộm được câu nào. Dù cho hai người kia đã cùng nhau đi vào nhà nhưng Tống Kiện vẫn quyết định đứng im như cây cột điện và hóng bằng cả nhân sinh quan.
Vừa vào nhà, Chẩm Tích Ly đã bối rối hẳn ra.
Bà cô Chẩm ho khẽ một tiếng, lảng tránh ánh mắt người đối diện rồi hỏi, giọng không còn sắc cạnh như mọi khi:
“Cô bị ai bắt nạt thật đấy à?”
Nói xong lại thấy chưa đủ, bèn nghiêm túc bồi thêm, rất có tinh thần ân oán phân minh:
“Vì lúc trưa cô xách khoai lang giúp tôi, nên giờ cô nói đi, kẻ nào bắt nạt cô, bắt nạt thế nào, tôi giúp cô dạy dỗ hắn?”
Tống Hinh Ly vừa lau nước mắt vừa bật cười, trong lòng thì thầm:
“Tích Ly của mình đáng yêu quá! Phải làm sao đây?”
Tự khai rằng mình trọng sinh thì sợ doạ người ta chạy mất dép.
Mà tỏ tình luôn thì với tính cảnh giác cao độ của bà cô Chẩm, tám phần sẽ bị quy vào diện lừa đảo tình cảm, còn có thể bị mời ra khỏi cổng ngay trong mưa phùn.
Nhưng không nói gì thì ngày mai về thành phố rồi.
Không nói thì người ta đùng đùng đi Nhật Bản.
Không nói nhỡ mình mất trí nhớ đến già, tới khi nhớ lại thì người ta đã hoá hư không.
Nghĩ tới đó, Tống Hinh Ly hít sâu một hơi.
Thôi được rồi.
Không kịp nói còn đáng sợ hơn nói bừa.
Hinh Ly mềm mại ngẩng đầu nhìn Chẩm Tích Ly, tiện thể đem toàn bộ quyến rũ của mình bày thẳng lên mặt, giọng nói nũng nịu mà tủi thân thấy rõ:
“Chị không dạy dỗ được người ta đâu.”
Bà cô Chẩm: “?”
Tống Hinh Ly tiếp tục tấn công vòng quanh, mỗi chữ đều như cố tình đẩy người ta vào chỗ khó:
“Người ta chẳng coi ai ra gì.”
“Chẳng thương hoa tiếc ngọc.”
“Cũng chẳng thèm vinh hoa phú quý.”
Bà cô Chẩm mờ mịt hoàn toàn.
Đây là bị bắt nạt hay là bị người yêu ngược đãi tinh thần?
Chẩm Tích Ly sốt ruột hỏi, giọng bắt đầu mang theo mùi muốn xử lý ngay kẻ nào đó:
“Thế rốt cuộc là ai?”
“Là chị!” Tống Hinh Ly vừa nói xong đã không dám động đậy, ngay cả thở cũng nén thật kỹ, sợ châm ngòi nhầm kho thuốc nổ trước mặt.