“Tin tức lan nhanh thật đấy!” Chẩm Tích Ly nghĩ thầm.
Vừa sang sông gặp chị người quen làm xuất khẩu lao động, chưa kịp quay về mà thông tin đã tới cả tai người không thuộc Cẩm Tú Cầu.
Nhưng đời trước, nhờ chuyến đi Nhật Bản này mà bà cô Chẩm có một món kha khá để lại cho cháu gái ruột.
Trước ánh mắt mong đợi không rõ nguyên nhân của Tống Hinh Ly, Tích Ly lười biếng hỏi:
“Sao cô Ly không muốn tôi đi nước ngoài? Tôi đi kiếm tiền dưỡng già đấy. Hay là cô muốn nuôi tôi?”
Anh họ Hinh Ly suýt nữa thì bật cười.
Bà cô này miệng lưỡi thật đáo để.
Ai ngờ, em họ nhà anh không cần nghĩ đã thành thật đáp:
“Em nuôi chị.”
Anh họ: “?”
Chẩm Tích Ly liếc xéo, không cần kiểm chứng xem lời này thật hay đùa, chẳng buồn nể mặt bà con nhà trưởng thôn:
“Cảm ơn! Tôi đây không muốn bán thân.”
“Khụ!” Hai anh em nhà họ Tống đồng loạt sặc ngôn từ đầy mùi hắc xịt, đến khi hoàn hồn thì bà cô Chẩm đã đạp xe sắp tới khúc rẽ.
“Chị Tích Ly, ở lại ăn cơm đã.” Hinh Ly gọi với theo, nhưng đương nhiên chẳng có lời nào đáp lại.
Không phải Chẩm Tích Ly không nghe thấy.
Chỉ là cơm nhà người khác, bà cô Chẩm xưa nay không bao giờ ăn.
Tiền của người khác lại càng không bao giờ tự tiện tiêu.
Nguyên tắc rất rõ ràng.
Cứng nhắc đến mức Tống Hinh Ly không biết đào từ đâu.
Lúc này, anh họ của Hinh Ly, Tống Kiện mới chậm rãi mở miệng:
“Này, Hinh Ly!” Tống Kiện hất cằm theo theo hướng chiếc xe đạp cũ mèm vừa mất hút, nhỏ giọng hỏi:
“Em có ý với cô Ly kia à?”
Cứ tưởng Hinh Ly sẽ quanh co, hoặc ít nhất cũng ngại ngùng, ai ngờ, cô thẳng thắn thừa nhận khiến Tống Kiện suýt tự cắn trúng lưỡi.
“Em điên à?” Tống Kiện liếc quanh rồi cúi đến gần, nói nhỏ hết cỡ:
“Người ta là con gái đấy!”
“Lại còn bốn mươi tuổi thêm năm ngày, là bốn mốt rồi còn gì.”
“Lớn hơn em hẳn mười tuổi, là mười tuổi liền đấy.”
Thực ra, Tống Kiện còn muốn nói thêm rằng Tích Ly nghèo.
Nhưng nói về người mình không quen dựa vào lời kể của người khác thì chẳng hay ho gì, nên Tống Kiện đành nuốt câu ấy xuống.
Chỉ có điều, chuyện này mà lộ ra thì chắc chắn sẽ chấn động cả gia tộc.
“Hai cô gái yêu nhau không dễ dàng đâu.” Tống Kiện cố ý nhấn mạnh.
Không kỳ thị, cũng chẳng phản đối. Tống Kiện chỉ ném cho em họ mình một sự thật khốc liệt của đời sống không theo số đông.
“Em biết chứ.” Tống Hinh Ly nhẹ tênh đáp:
“Hơn nữa, chị ấy còn chẳng thèm để ý đến em.”
Tống Kiện đứng hình đúng hai giây rồi bật cười ha hả:
“Gì cơ?”
“Em mà cũng có ngày này á?”
Tống Kiện lau khoé mắt vì cười quá đà và xoay người muốn kéo tay Hinh Ly đi luôn:
“Đi mau!”
“Anh muốn gặp cô Ly kia.”
“Ngay bây giờ.”
Người có thể khiến nữ vương kiêu ngạo vạn dặm của nhà họ Tống đem lòng yêu mà không được để ý tới ư?
Ai mà không tò mò cho được chứ?
Nhưng Tống Kiện chưa nhích được bước nào thì đã bị gọi ngược vào trong bởi người không có thiện cảm với Chẩm Tích Ly nhất Cẩm Tú Cầu.