Một đàn quạ đen bay qua.
Tống Hinh Ly vừa xấu hổ vừa phải nỗ lực nhịn cười, ánh mắt mềm tan như nước thì không rời khỏi gương mặt khó ở của người đối diện.
Chẩm Tích Ly hối hận tràn trề. Miệng mấp máy, âm lượng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
“Ý tôi là không thể.”
“Tôi không phải kiểu đó đâu.”
“Cô đừng hiểu lầm.”
Ba câu nối tiếp nhau, câu sau thảm hơn câu trước.
Ngay sau đó, bà cô Chẩm nhận ra rằng có những câu nói cho dù có giải thích thêm thì vẫn sai.
Cuối cùng, Chẩm Tích Ly dứt khoát mặc kệ, hùng hổ dắt chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của mình ra cổng và càu nhàu:
“Còn đứng đó nữa là tôi cho cô đi bộ về nhà trưởng thôn đấy.”
Tống Hinh Ly tất nhiên không chọn đi bộ.
Không phải vì đi bộ mệt, mà là mùa rét ngọt đã tới rồi, ai lại ngốc nghếch bỏ qua cơ chứ?
Chiếc xe đạp cũ lọc cọc trên đường bê tông không còn mới, vi vu rẽ ra đường liên xã thì xóc nảy như cưỡi ngựa khiến hai người ngồi trên nó nảy lên nảy xuống, muốn giữ khoảng cách cũng không giữ nổi, muốn nhịn cười càng không nhịn nổi.
Nhất là Tống Hinh Ly.
Thanh niên thành thị phì cười, hoàn toàn quên mất mình đang đi ké, cười vui vẻ tới mức vòng tay ôm luôn eo người phía trước, đầu thì nghiêng đến tựa vào lưng người ta.
Một dấu hỏi to đùng lộ rõ trên mặt Chẩm Tích Ly khiến cảnh tượng sống động vô cùng.
“Trời ạ!” Anh họ Tống Hinh Ly nhìn màn hình máy ảnh và phấn khích gọi đồng bọn:
“Mau ra mà xem anh vừa chộp được cái gì này?”
Nhưng người cần ra thì chưa kịp ra, người nên tới đã tới.
Chẩm Tích Ly phanh két một cái, chiếc xe đạp cũ mèm dừng ngay trước cổng nhà trưởng thôn, sát sạt bên cạnh anh họ của Tống Hinh Ly.
“Đến rồi.” Bà cô Chẩm nói gọn một câu rồi nghiêng đầu liếc ra sau:
“Xin mời người thành phố xuống xe.”
“Vâng!” Hinh Ly ngoan ngoãn xuống xe nhưng lại chợt nhớ ra chuyện cần hỏi vẫn chưa hỏi, nên vội vàng nói:
“Chị Tích Ly sắp đi lao động ở nước ngoài à?”
“Chị đừng đi được không?”
“Hả?” Chẩm Tích Ly nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Anh họ của Hinh Ly làm bộ quay mặt sang chỗ khác, tay bấm điện thoại rất bận rộn, nhưng tai lại vểnh lên hết cỡ để nghe trộm một cách công khai và không hề áy náy.
Tống Hinh Ly thì bỗng thấy mình giống hệt một bà hàng xóm nhiều chuyện.
Nhưng các sự kiện ở đời này đều đến nhanh hơn so với đời trước.
Nếu Tích Ly vẫn đi xuất khẩu lao động, nếu cô vẫn mất trí nhớ, nếu nhân duyên đứt đoạn lặp lại thì chẳng phải lần trọng sinh này uổng phí ư?
Tống Hinh Ly không cho phép chuyện đó xảy ra.
Cô đành mặt dày lặp lại câu vừa nãy, giọng nhỏ dần đều và tan trong mưa bụi vừa rơi:
“Em nói là… chị đừng đi nước ngoài nhé.”