Đến nội dung chính

Chương 116

admin 1.247 Chữ Cài Đặt

Chuyện một học sinh vượt cấp nhập trường trong ngày hôm nay nhanh chóng lan ra.

Không quá ồn ào, không ai đứng giữa sân trường mà bàn tán, nhưng rõ ràng, đó là một quả bom thông tin không thể phớt lờ.

Lời xì xào nhiều như mây bay.

Đặc biệt là trong nhóm chat phụ huynh lớp 1G, nơi Tống Hinh Ly được cô chủ nhiệm thêm vào từ tối qua.

Trong khung chat, mọi thứ lịch sự tới mức giả tạo.

Nhưng bên ngoài màn hình, câu chuyện bị xào nấu đến không còn nguyên dạng.

Người đồng cảm và xem đó là bình thường cũng không ít, nhưng người tò mò, kẻ nghi ngại, kẻ tiện miệng gieo vào đầu con cái họ những điều chẳng hay ho gì thì cũng không thiếu.

Chẳng hạn như, lớp 1G có Đổng Gia Bảo làm lớp trưởng, được xem như thái tử trong mắt nhiều phụ huynh khác, vì bố của cậu bé là bí thư thành phố, mẹ là giám đốc ngân hàng công thương ở trụ sở và hội trưởng hội phụ huynh toàn khối.
Một gia đình có địa vị đủ để người khác cân nhắc lời nói trước khi mở miệng.

Hoặc Phí Tây Kiều, giám đốc trung tâm tổ chức sự kiện danh tiếng Kiều Mạch, mẹ của bạn nhỏ Hà Kiều Mạch, lớp phó học tập của 1G.

Còn có mẹ của cậu bé Bắc Đô chuyên bán bánh giò, mẹ của Quế Hoa thì làm chủ quán cơm cuộn.

Lúc này mẹ của Đổng Gia Bảo vừa dắt tay con trai ra xe hơi sang trọng vừa khinh khỉnh nói:

“Hôm nay lớp con có bạn mới đấy.”

“Không được chơi với nó nghe chưa?”

“Nó không cố bố đâu.”

“Còn có tới hai mẹ.”

“Chắc chắn là bị dạy thành đứa trẻ không bình thường.”

“Không bình thường là sao ạ?” Đổng Gia Bảo ngẩng đầu hỏi.

“Là ngu ngốc, tính tình kỳ quặc không giống ai.”

Đổng Gia Bảo khựng lại một chút.

“Nhưng cô giáo nói nó là học sinh vượt cấp đấy ạ.” Cậu bé nhíu mày, giọng mang theo chút khó hiểu rất rõ ràng.
“Vượt cấp mà vẫn ngu ngốc á mẹ?”

Mẹ cậu bé đen mặt liếc con trai nhỏ:

“Vượt cấp thì sao?”

“Nó có giỏi bằng Kiều Mạch không?”

“Nó có nhà to và xe đẹp như con không?”

Đổng Gia Bảo vốn kiêu căng giống mẹ cậu bé.

Trong thế giới nhỏ của nhóc con này, mẹ cậu bé nói cái gì thì chính là cái đó.

Nên vị thái tử trong mắt các phụ huynh kia liền xếp bạn học mới vào thẳng danh sách cần cô lập.

Trong khi đó, tại cổng trường tiểu học, hai chiếc xe sang trọng không kém gì của mẹ Đổng Gia Bảo cùng lúc đỗ lại.

Chủ nhân của một trong hai chiếc xe nhận ra hai người vừa bước xuống từ chiếc xe kia thì nhoẻn miệng cười.

“Kiều Mạch à!” Phí Tây Kiều nghiêng đến tháo dây an toàn cho con gái nhỏ và chỉ tay về hướng một bạn nhỏ khác:

“Kia là bạn học mới của con đấy. Bạn ấy tên là Song Ly.”
“Chẩm Song Ly.”

Phí Tây Kiều định nói là “nếu bạn cần giúp đỡ thì con giúp bạn nhé” nhưng nghĩ lại, với hiểu biết của cô về gia đình đối tác của bà thím, thì con gái nhỏ của hai cô Ly kia chắc hẳn không dễ bị bắt nạt, nhóc con đó còn học vượt cấp thì càng không cần người chỉ bài.

Nên Phí Kiều Tây chỉ dắt tay Kiều Mạch vào lớp và nhỏ giọng nói:

“Chúc mừng con có bạn học mới nhé!” Rồi ung dung ra cổng thì gặp mẹ của Bắc Đô và mẹ của Quế Hoa.

Cả ba hàn huyên một lát rồi tất bật ra về.

Chẩm Tích Ly và Tống Hinh Ly thì nắm tay con gái nhỏ đến phòng hiệu trưởng, sau đó mới cùng cô giáo chủ nhiệm nhận lớp.

Chẳng phải “muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” sao?

Tống Hinh Ly liền gửi gắm bảo bối nhỏ của nhà cô cho người trước mặt:

“Hôm nay là ngày đầu tiên Song Ly đến lớp, chưa quen bạn và chưa quen thầy.”

“Con bé lại nhỏ tuổi nên có thể sẽ gặp vài tình huống không thuận lợi.”

“Cô giáo để ý con bé giúp chúng tôi nhé.”

Không đợi cô giáo chủ nhiệm phản ứng, mẹ nhỏ của Song Ly nhanh tay đưa đến một túi giấy mà chỉ cần nhìn qua đã thấy giá trị không tầm thường, nhưng ngôn từ cô dùng thì rất bình thường:

“Cái này là Song Ly chọn để tặng cô giáo đấy, trong này có danh thiếp của vợ tôi.”

“Nếu có chuyện gấp mà cô giáo không liên lạc được với tôi thì có thể gọi cho chị ấy, bất cứ lúc nào.”

Cô giáo chủ nhiệm chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu món quà này tuyệt đối không phải thứ có thể tùy tiện chuẩn bị, giá trị hẳn không nhỏ.

Nhưng cách vị phụ huynh trước mặt trao đi lại không hề khiến người khác cảm thấy phản cảm.

Không phải kiểu đưa quà để đòi hỏi lộ liễu, mà giống như một lời nhắc khéo rằng gia đình này biết cách cư xử và cũng không hề đơn giản.

Cô giáo cũng rất tinh tế, không nhận ngay, cũng không từ chối thẳng, chỉ nhẹ nhàng đẩy túi giấy trở lại.

“Tấm lòng của gia đình, tôi xin nhận.”

“Nhưng quà thì mẹ nhỏ Song Ly giữ lại đi ạ.”

Giọng cô giáo ôn hòa, không cao không thấp, lại mang theo một sự kiên định rất rõ ràng:

“Tôi đối xử với tất cả các con như nhau. Song Ly nhỏ hơn, đương nhiên tôi sẽ chú ý nhiều hơn.”

“Hai chị cứ yên tâm.”

“Nhưng đây là quà Song Ly đặc biệt chọn để tặng cô giáo nhân dịp ngày đầu tiên cô trò gặp nhau.” Lúc này Chẩm Tích Ly mới lên tiếng.

Giọng bà cô Chẩm rất thảnh thơi nhưng không để lại khoảng trống cho việc từ chối, còn tiện thể biến con gái nhỏ thành một đứa trẻ tinh tế một cách khéo léo:

“Nếu cô giáo từ chối thì con bé sẽ buồn lắm đấy!”

“Đúng không nào, Song Ly ơi?”

“Dạ!” Nhóc con phối hợp vô cùng ăn ý.

Chỉ một tiếng “dạ” non choẹt đã làm cho không khí tự nhiên hơn hẳn và cô giáo đương nhiên không thể từ chối nhận quà.

Tống Hinh Ly thở phào nhìn con gái nhỏ như cái nấm đang được cô giáo nắm tay đi vào lớp.

“Được rồi, mau đi làm thôi nào.” Chẩm Tích Ly bật cười nhìn vợ mình và dí dỏm nói:

“Họp xong chị đến siêu thị đón em, sáng nay chúng ta tan làm sớm rồi đến trường đợi con gái nhỏ tan học, được chưa nào?”

Ai ngờ, trái ngược với sự vui vẻ của vợ vợ song Ly là vẻ mặt không hề thân thiện của mẹ Đổng Gia Bảo vừa đến.

Và kế hoạch nho nhỏ mà Chẩm Tích Ly vừa vạch ra cũng đảo lộn, vì cô được gọi đến trường sớm hơn dự kiến cả nửa buổi.